Mỹ hoàn tất lần phóng thử đầu tiên tàu vũ trụ thế hệ mới Orion

VOV.VN - Con tàu này được thiết kế để đưa các phi hành gia lên các thiên thạch và Sao Hỏa vào năm 2030...

Tàu vũ trụ thế hệ mới của Mỹ Orion đã hạ cánh xuống biển Thái Bình Dương hôm qua (5/12) sau chuyến bay thử nghiệm đầu tiên kéo dài khoảng 4 giờ 30 phút.

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết, con tàu đã hạ cánh xuống vùng biển cách Baja, bang California của Mỹ gần 1.000 km vào lúc 23h29' đêm 5/12 (theo giờ Việt Nam). Các máy bay trực thăng của Hải Quân Mỹ đã ngay lập tức bay đến hiện trường để tiến hành công tác thu hồi và khôi phục con tàu.

Con tàu này được thiết kế để đưa các phi hành gia lên các thiên thạch và Sao Hỏa vào năm 2030 song không có phi hành gia nào trong cuộc thử nghiệm hôm qua (5/2). Đây là lần đầu tiên trong hơn 40 năm Mỹ phóng thử nghiệm tàu vũ trụ có khả năng đưa người lên vũ trụ, qua phạm vi Mặt trăng. Cuộc thử nghiệm đầu tiên này có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm thử nghiệm hệ thống an toàn cho phi hành đoàn và cung cấp những số liệu cần thiết để cải tiến thiết kế của tàu Orion.

Một chuyến bay thử nghiệm nữa sẽ diễn ra vào năm 2018. Chuyến bay đầu tiên có người sẽ được thực hiện vào năm 2021. Tổng chi phí của dự án Orion là khoảng 19 - 22 tỉ USD./.

 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu vũ trụ Mỹ nổ tung trên sa mạc, 1 phi công thiệt mạng
Tàu vũ trụ Mỹ nổ tung trên sa mạc, 1 phi công thiệt mạng

VOV.VN - Con tàu này đã phát nổ trong một chuyến bay thử trên sa mạc Mojave khiến một phi công thiệt mạng và một người khác bị thương nặng.

Tàu vũ trụ Mỹ nổ tung trên sa mạc, 1 phi công thiệt mạng

Tàu vũ trụ Mỹ nổ tung trên sa mạc, 1 phi công thiệt mạng

VOV.VN - Con tàu này đã phát nổ trong một chuyến bay thử trên sa mạc Mojave khiến một phi công thiệt mạng và một người khác bị thương nặng.

Trung Quốc lần đầu tiên phóng tàu vũ trụ thám hiểm mặt trăng
Trung Quốc lần đầu tiên phóng tàu vũ trụ thám hiểm mặt trăng

VOV.VN -Đây là bước tiến mới nhất của Trung Quốc trong kế hoạch đưa công dân nước này lên Mặt trăng vào năm 2020.

Trung Quốc lần đầu tiên phóng tàu vũ trụ thám hiểm mặt trăng

Trung Quốc lần đầu tiên phóng tàu vũ trụ thám hiểm mặt trăng

VOV.VN -Đây là bước tiến mới nhất của Trung Quốc trong kế hoạch đưa công dân nước này lên Mặt trăng vào năm 2020.

Tàu vũ trụ châu Âu hạ cánh xuống sao chổi lần đầu tiên trong lịch sử
Tàu vũ trụ châu Âu hạ cánh xuống sao chổi lần đầu tiên trong lịch sử

VOV.VN - 10 năm sau khi bay vào vũ trụ, tàu Philae lần đầu tiên trong lịch sử đã hạ cánh xuống bề mặt một sao chổi đang bay với tốc độ cao.

Tàu vũ trụ châu Âu hạ cánh xuống sao chổi lần đầu tiên trong lịch sử

Tàu vũ trụ châu Âu hạ cánh xuống sao chổi lần đầu tiên trong lịch sử

VOV.VN - 10 năm sau khi bay vào vũ trụ, tàu Philae lần đầu tiên trong lịch sử đã hạ cánh xuống bề mặt một sao chổi đang bay với tốc độ cao.

NASA phóng thành công tàu vũ trụ nghiên cứu sao Hỏa
NASA phóng thành công tàu vũ trụ nghiên cứu sao Hỏa

VOV.VN - Việc phóng tàu vũ trụ nghiên cứu lần này sẽ mở đường đưa các phi hành gia lên thám hiểm sao Hỏa.

NASA phóng thành công tàu vũ trụ nghiên cứu sao Hỏa

NASA phóng thành công tàu vũ trụ nghiên cứu sao Hỏa

VOV.VN - Việc phóng tàu vũ trụ nghiên cứu lần này sẽ mở đường đưa các phi hành gia lên thám hiểm sao Hỏa.

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Hằng Nga 3
Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Hằng Nga 3

VOV.VN - Trung Quốc đang có tham vọng đến năm 2020 sẽ xây dựng được hệ thống vũ trụ đủ mạnh để có thể cạnh tranh Mỹ.

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Hằng Nga 3

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Hằng Nga 3

VOV.VN - Trung Quốc đang có tham vọng đến năm 2020 sẽ xây dựng được hệ thống vũ trụ đủ mạnh để có thể cạnh tranh Mỹ.

Ấn Độ phóng thành công tàu vũ trụ lên Sao Hỏa
Ấn Độ phóng thành công tàu vũ trụ lên Sao Hỏa

VOV.VN -Việc tàu vũ trụ Mars Orbiter phóng thành công đã đưa Ấn Độ vào danh sách các quốc gia đi đầu khám phá hành tinh đỏ sau Mỹ, châu Âu và Liên Xô.

Ấn Độ phóng thành công tàu vũ trụ lên Sao Hỏa

Ấn Độ phóng thành công tàu vũ trụ lên Sao Hỏa

VOV.VN -Việc tàu vũ trụ Mars Orbiter phóng thành công đã đưa Ấn Độ vào danh sách các quốc gia đi đầu khám phá hành tinh đỏ sau Mỹ, châu Âu và Liên Xô.