Mỹ hối thúc Sudan bảo vệ Đại sứ quán Mỹ tại Khartoum

(VOV) - Phó Tổng thống Mỹ đã điện đàm với người đồng cấp Sudan yêu cầu đảm bảo an toàn cho nhân viên ngoại giao nước này tại Khartoum.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 14/9 đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với người đồng cấp Sudan Ali Osman Taha, bày tỏ lo ngại về tình hình an ninh của Đại sứ quán Mỹ tại Khartoum trong bối cảnh làn sóng biểu tình phản đối bộ phim bị cho là có nội dung phỉ báng đạo Hồi tiếp tục lan rộng.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: AP)

Ông Biden khẳng định trách nhiệm của Chính phủ Sudan trong việc bảo vệ các cơ quan ngoại giao đồng thời nhấn mạnh, Sudan phải đảm bảo an toàn cho các nhân viên ngoại giao tại Khartoum. Ông cũng nhấn mạnh, một trong những ưu tiên hàng đầu của Mỹ là vấn đề an toàn của các công dân cũng như các nhân viên ngoại giao ở nước ngoài.

Trước đó, cùng ngày, tại thủ đô Khartoum, khoảng 500 người biểu tình đã xông vào Đại sứ quán Anh và Đức đốt phá các tòa nhà này và gây thiệt hại nặng nề. Ít nhất 3 người đã thiệt mạng trong cuộc biểu tình này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ đang nếm “vị chát” của Mùa Xuân Arab
Mỹ đang nếm “vị chát” của Mùa Xuân Arab

(VOV) - Sự ủng hộ của Mỹ nhằm tạo ra sự thay đổi trong thế giới Arab không phải lúc nào cũng đạt được kết quả như mong muốn.

Mỹ đang nếm “vị chát” của Mùa Xuân Arab

Mỹ đang nếm “vị chát” của Mùa Xuân Arab

(VOV) - Sự ủng hộ của Mỹ nhằm tạo ra sự thay đổi trong thế giới Arab không phải lúc nào cũng đạt được kết quả như mong muốn.

Biểu tình phản đối bộ phim phỉ báng đạo Hồi lan rộng
Biểu tình phản đối bộ phim phỉ báng đạo Hồi lan rộng

(VOV) - Làn sóng biểu tình tiếp tục lan sang các nước có nhiều người Hồi giáo sinh sống tại châu Á.

Biểu tình phản đối bộ phim phỉ báng đạo Hồi lan rộng

Biểu tình phản đối bộ phim phỉ báng đạo Hồi lan rộng

(VOV) - Làn sóng biểu tình tiếp tục lan sang các nước có nhiều người Hồi giáo sinh sống tại châu Á.

Vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ có bàn tay của al-Qaeda?
Vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ có bàn tay của al-Qaeda?

(VOV) - Mỹ cho rằng các phần tử thực hiện vụ tấn công trên có thể bị al-Qaeda kích động.

Vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ có bàn tay của al-Qaeda?

Vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ có bàn tay của al-Qaeda?

(VOV) - Mỹ cho rằng các phần tử thực hiện vụ tấn công trên có thể bị al-Qaeda kích động.

Sau Mỹ, đến lượt Đại sứ quán Đức, Anh bị tấn công
Sau Mỹ, đến lượt Đại sứ quán Đức, Anh bị tấn công

(VOV) - Ngoại trưởng Đức cho rằng không thể biến làn sóng biểu tình trong thế giới Hồi giáo thành bạo lực.

Sau Mỹ, đến lượt Đại sứ quán Đức, Anh bị tấn công

Sau Mỹ, đến lượt Đại sứ quán Đức, Anh bị tấn công

(VOV) - Ngoại trưởng Đức cho rằng không thể biến làn sóng biểu tình trong thế giới Hồi giáo thành bạo lực.