Mỹ hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ không động binh với người Kurd ở Syria

VOV.VN - Mỹ cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ nên tập trung vào cuộc chiến chống nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong khu vực.

Bộ Ngoại giao Mỹ 18/1 hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ không tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào khu vực Afrin của Syria, thay vì đó Ankara nên tập trung vào cuộc chiến chống nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong khu vực.

Khu vực Afrin của Syria. Ảnh: Soniahalliday .

Lời kêu gọi này được đưa ra cùng ngày khi Bộ Ngoại giao Syria lên tiếng cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về những hành động quân sự tại khu vực Afrin, khẳng định chính phủ Syria sẽ coi đó là "hành động xâm lược và vi phạm chủ quyền" nước này.

Phát biểu trước báo giới, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Meqdad tuyên bố lực lượng phòng không nước này sẵn sàng bắn hạ bất cứ máy bay nào của Thổ Nhĩ Kỳ nếu Thổ Nhĩ Kỳ triển khai cuộc tấn công trên lãnh thổ Syria.

Cách đây vài ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã lên tiếng đe dọa tiến hành chiến dịch tấn công nhằm vào thị trấn Afrin ở miền Bắc Syria nhằm quét sạch các tay súng người Kurd tại đây. Đài Sputnik (Nga) dẫn nguồn tin địa phương tiết lộ chiến dịch có thể mở màn bằng những vụ không kích vào 149 mục tiêu của Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Syria quét sạch khủng bố tại 90 khu vực tỉnh Idlip
Quân đội Syria quét sạch khủng bố tại 90 khu vực tỉnh Idlip

VOV.VN -  Chiến thắng này là một đòn đau giáng vào các tổ chức khủng bố và thắt chặt vòng vây hãm quanh nơi trú ẩn của chúng.

Quân đội Syria quét sạch khủng bố tại 90 khu vực tỉnh Idlip

Quân đội Syria quét sạch khủng bố tại 90 khu vực tỉnh Idlip

VOV.VN -  Chiến thắng này là một đòn đau giáng vào các tổ chức khủng bố và thắt chặt vòng vây hãm quanh nơi trú ẩn của chúng.

Nga-Syria nhất trí tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề Syria
Nga-Syria nhất trí tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 21/11 có cuộc gặp với Tổng thống Syria al-Assad tại thành phố Sochi của Nga để thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria.

Nga-Syria nhất trí tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề Syria

Nga-Syria nhất trí tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 21/11 có cuộc gặp với Tổng thống Syria al-Assad tại thành phố Sochi của Nga để thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria.

Syria: Sự hiện diện quân sự của Mỹ là hành động gây hấn
Syria: Sự hiện diện quân sự của Mỹ là hành động gây hấn

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Syria ngày 18/1 cho rằng, sự hiện diện quân sự của Mỹ tại nước này là bất hợp pháp và điều này là vi phạm chủ quyền Syria.

Syria: Sự hiện diện quân sự của Mỹ là hành động gây hấn

Syria: Sự hiện diện quân sự của Mỹ là hành động gây hấn

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Syria ngày 18/1 cho rằng, sự hiện diện quân sự của Mỹ tại nước này là bất hợp pháp và điều này là vi phạm chủ quyền Syria.

Syria xác nhận tham gia Đại hội đối thoại dân tộc Syria ở Nga
Syria xác nhận tham gia Đại hội đối thoại dân tộc Syria ở Nga

VOV.VN - Đại hội đối thoại dân tộc Syria đánh dấu những nỗ lực của Nga nhằm thúc đẩy một giải pháp chính trị chấm dứt cuộc chiến kéo dài 6 năm qua ở Syria.

Syria xác nhận tham gia Đại hội đối thoại dân tộc Syria ở Nga

Syria xác nhận tham gia Đại hội đối thoại dân tộc Syria ở Nga

VOV.VN - Đại hội đối thoại dân tộc Syria đánh dấu những nỗ lực của Nga nhằm thúc đẩy một giải pháp chính trị chấm dứt cuộc chiến kéo dài 6 năm qua ở Syria.