Mỹ hướng tới thiết lập đối tác chiến lược toàn diện với ASEAN

VOV.VN - Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Mỹ hướng tới thiết lập đối tác chiến lược toàn diện với ASEAN tại thượng đỉnh Mỹ-ASEAN được tổ chức tháng 11 tới.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hiện đang ở Campuchia để tham dự Hội nghị bộ trưởng ngoại giao Mỹ-ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại Giao Cấp cao Đông Á lần thứ 12 và Diễn đàn Khu vực ASEAN.

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, Ngoại trưởng Blinken sẽ ở Campuchia từ 3/8 - 5/8 để tham dự các sự kiện trên, qua đó nhấn mạnh cam kết của Mỹ đối với vai trò trung tâm của ASEAN và sự ủng hộ đối với Tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của ASEAN.

Các chủ đề thảo luận dự kiến sẽ bao gồm ứng phó với đại dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu, hợp tác kinh tế, các vấn đề trên biển bao gồm biển Đông, cuộc khủng hoảng ở Myanmar và tình hình ở Ukraine.  

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết, năm nay kỷ niệm 45 năm quan hệ đối tác Mỹ-ASEAN và Mỹ hướng tới thiết lập đối tác chiến lược toàn diện với ASEAN tại thượng đỉnh Mỹ-ASEAN được tổ chức tháng 11 tới.

Mỹ là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của ASEAN và giá trị thương mại hàng hóa và dịch vụ của Mỹ với ASEAN lên tới hơn 441 tỷ USD trong năm 2021. Hiện có hơn 6.200 công ty Mỹ đang hoạt động ở các nước ASEAN./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ thông qua việc bán vũ khí cho các nước vùng Vịnh
Mỹ thông qua việc bán vũ khí cho các nước vùng Vịnh

VOV.VN - Mới đây Mỹ đã công bố một số thỏa thuận mới về việc bán vũ khí cho các nước Arab vùng Vịnh trong bối cảnh chính quyền Mỹ đã tái khẳng định cam kết đối với an ninh khu vực.

Mỹ thông qua việc bán vũ khí cho các nước vùng Vịnh

Mỹ thông qua việc bán vũ khí cho các nước vùng Vịnh

VOV.VN - Mới đây Mỹ đã công bố một số thỏa thuận mới về việc bán vũ khí cho các nước Arab vùng Vịnh trong bối cảnh chính quyền Mỹ đã tái khẳng định cam kết đối với an ninh khu vực.

Indonesia và New Zealand kêu gọi Mỹ - Trung giảm căng thẳng
Indonesia và New Zealand kêu gọi Mỹ - Trung giảm căng thẳng

VOV.VN - Cả Indonesia và New Zealand đều kêu gọi Mỹ, Trung Quốc hãy giảm căng thẳng sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi thực hiện chuyến thăm tới Đài Loan (Trung Quốc).

Indonesia và New Zealand kêu gọi Mỹ - Trung giảm căng thẳng

Indonesia và New Zealand kêu gọi Mỹ - Trung giảm căng thẳng

VOV.VN - Cả Indonesia và New Zealand đều kêu gọi Mỹ, Trung Quốc hãy giảm căng thẳng sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi thực hiện chuyến thăm tới Đài Loan (Trung Quốc).

Khác biệt giữa Trung Quốc và Nga trong xử lý quan hệ với Mỹ
Khác biệt giữa Trung Quốc và Nga trong xử lý quan hệ với Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc và Nga là hai nước có quan hệ gần gũi với nhau trong bối cảnh quốc tế hiện nay. Tuy nhiên giữa Nga và Trung Quốc vẫn có những đặc điểm khác biệt lớn, khiến cách tiếp cận của họ đối với Mỹ là khác nhau đáng kể.

Khác biệt giữa Trung Quốc và Nga trong xử lý quan hệ với Mỹ

Khác biệt giữa Trung Quốc và Nga trong xử lý quan hệ với Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc và Nga là hai nước có quan hệ gần gũi với nhau trong bối cảnh quốc tế hiện nay. Tuy nhiên giữa Nga và Trung Quốc vẫn có những đặc điểm khác biệt lớn, khiến cách tiếp cận của họ đối với Mỹ là khác nhau đáng kể.