Mỹ, Iraq vạch kế hoạch tấn công trên bộ nhằm vào Hồi giáo cực đoan IS

VOV.VN - Lính Iraq sẽ được đưa lên tuyến đầu trong cuộc chiến này. Các cố vấn Mỹ có thể được triển khai thêm nếu cần.

Theo một quan chức cấp cao của Mỹ, Iraq và Mỹ đang lên kế hoạch cho một chiến dịch huy động lục quân Iraq tấn công IS nhằm tái chiếm dần các thị trấn, thành phố bị IS chiếm đóng.

Tân binh Iraq (ảnh: Getty)
Kế hoạch được cho là chi tiết và có hệ thống này được thiết lập để bảo đảm các lực lượng Iraq không bị căng mỏng trước khi giành lại và bảo vệ các lãnh thổ bị phiến quân Hồi giáo kiểm soát.

Một số cố vấn Mỹ có thể ra chiến trường cùng với binh lính Iraq nếu cần thiết. Các cố vấn này sẽ không tham chiến trực tiếp. Tổng thống Obama đã nói đi nói lại rằng lục quân Mỹ sẽ được triển khai tới Iraq.

Lục quân Iraq hiện đang tập trung chủ yếu vào phòng thủ và ngăn IS chiếm thêm lãnh thổ kể từ hồi tháng 6/2014, khi nhóm chiến binh chiếm Mosul, thành phố lớn thứ 2 của Iraq.

Chính quyền Mỹ vẫn khẳng định Iraq là mối quan tâm chính của mình. Tổng thống Obama vào tháng 9 có nói rằng ngoài không kích, chiến lược của ông bao gồm cung cấp giảng viên và cố vấn cho quân đội Iraq, cũng như thiết lập một chính phủ Iraq gồm đại diện của nhiều thành phần hơn để có thể đoàn kết các phái Hồi giáo chính trong quốc gia Trung Đông này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan
Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan

VOV.VN - Bài phát biểu của ông Obama tại phiên họp thứ 69 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc xoay quanh việc tập hợp các lực lượng quốc tế để tiêu diệt IS.

Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan

Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan

VOV.VN - Bài phát biểu của ông Obama tại phiên họp thứ 69 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc xoay quanh việc tập hợp các lực lượng quốc tế để tiêu diệt IS.

Phiến quân IS đang được đào tạo để lái máy bay chiến đấu
Phiến quân IS đang được đào tạo để lái máy bay chiến đấu

VOV.VN - Các cựu sĩ quan quân đội Iraq đã từng phục vụ dưới thời Saddam hiện đang giám sát việc đào tạo phi công cho IS.

Phiến quân IS đang được đào tạo để lái máy bay chiến đấu

Phiến quân IS đang được đào tạo để lái máy bay chiến đấu

VOV.VN - Các cựu sĩ quan quân đội Iraq đã từng phục vụ dưới thời Saddam hiện đang giám sát việc đào tạo phi công cho IS.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”
Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Mỹ không kích dữ dội, phiến quân IS tỏ ra không hề “nao núng”
Mỹ không kích dữ dội, phiến quân IS tỏ ra không hề “nao núng”

VOV.VN - Bất chấp mưa bom của Mỹ, lực lượng Hồi giáo cực đoan IS vẫn tiến quân mạnh mẽ ở khu vực người Kurd của Syria, chặt đầu các dân làng để răn đe.

Mỹ không kích dữ dội, phiến quân IS tỏ ra không hề “nao núng”

Mỹ không kích dữ dội, phiến quân IS tỏ ra không hề “nao núng”

VOV.VN - Bất chấp mưa bom của Mỹ, lực lượng Hồi giáo cực đoan IS vẫn tiến quân mạnh mẽ ở khu vực người Kurd của Syria, chặt đầu các dân làng để răn đe.

Có dấu hiệu Hồi giáo cực đoan trong vụ xả súng ở Canada
Có dấu hiệu Hồi giáo cực đoan trong vụ xả súng ở Canada

VOV.VN - Thủ tướng Canada tuyên bố không sợ những kẻ tấn công Canada mới đây. Trong khi đó có báo cáo về nguy cơ tấn công tàn bạo hơn nữa.

Có dấu hiệu Hồi giáo cực đoan trong vụ xả súng ở Canada

Có dấu hiệu Hồi giáo cực đoan trong vụ xả súng ở Canada

VOV.VN - Thủ tướng Canada tuyên bố không sợ những kẻ tấn công Canada mới đây. Trong khi đó có báo cáo về nguy cơ tấn công tàn bạo hơn nữa.

Mỹ-Trung có thể bắt tay chống Nhà nước Hồi giáo IS?
Mỹ-Trung có thể bắt tay chống Nhà nước Hồi giáo IS?

VOV.VN - Không song trùng về lợi ích khiến cho việc hợp tác chống khủng bố giữa Trung Quốc và Mỹ đang trở nên xa vời. 

Mỹ-Trung có thể bắt tay chống Nhà nước Hồi giáo IS?

Mỹ-Trung có thể bắt tay chống Nhà nước Hồi giáo IS?

VOV.VN - Không song trùng về lợi ích khiến cho việc hợp tác chống khủng bố giữa Trung Quốc và Mỹ đang trở nên xa vời. 

Hàng viện trợ Mỹ thả cho người Kurd rơi vào tay  phiến quân IS
Hàng viện trợ Mỹ thả cho người Kurd rơi vào tay phiến quân IS

VOV.VN - Một số gói hàng viện trợ mà quân đội Mỹ sử dụng máy bay thả cho chiến binh người Kurd ở Kobani đã rơi vào tay phiến quân IS.

Hàng viện trợ Mỹ thả cho người Kurd rơi vào tay  phiến quân IS

Hàng viện trợ Mỹ thả cho người Kurd rơi vào tay phiến quân IS

VOV.VN - Một số gói hàng viện trợ mà quân đội Mỹ sử dụng máy bay thả cho chiến binh người Kurd ở Kobani đã rơi vào tay phiến quân IS.