Mỹ, Israel hợp tác tiêu diệt nhân vật số 2 của al-Qaeda

VOV.VN - Mỹ và Israel đã hợp tác với nhau trong việc lần tìm và tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức khủng bố al-Qaeda ẩn náu tại Iran mới đây.

Hãng tin AP dẫn nguồn tin quan chức Mỹ cho biết, Abu Mohammed al-Masri - nhân vật số 2 của al-Qaeda đã bị tiêu diệt tại thủ đô Tehran, Iran vào ngày 7/8 vừa qua – ngày xảy ra vụ đánh bom đại sứ quán Mỹ ở Nairobi, Kenya. Để thực hiện nhiệm vụ, Mỹ đã cung cấp các thông tin tình báo để mật vụ Israel truy tìm và tiêu diệt đối tượng này.

al-Masri được cho là kẻ chủ mưu nhiều vụ tấn công khủng bố và bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ liệt vào danh sách các đối tượng bị truy nã gắt gao. Cái chết của nhân vật này được xem là “cú sốc” đối với al-Qaeda - mạng lưới khủng bố bị quy kết dàn dựng vụ tấn công nước Mỹ vào ngày 11/9/2001./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Afghanistan tiêu diệt nhân vật số 2 của tổ chức khủng bố al Qaeda
Afghanistan tiêu diệt nhân vật số 2 của tổ chức khủng bố al Qaeda

VOV.VN - Nhân vật số 2 của tổ chức khủng bổ al Qaeda bị tiêu diệt trong một chiến dịch đặc biệt tại tỉnh Ghazni, Afghanistan.

Afghanistan tiêu diệt nhân vật số 2 của tổ chức khủng bố al Qaeda

Afghanistan tiêu diệt nhân vật số 2 của tổ chức khủng bố al Qaeda

VOV.VN - Nhân vật số 2 của tổ chức khủng bổ al Qaeda bị tiêu diệt trong một chiến dịch đặc biệt tại tỉnh Ghazni, Afghanistan.

Hai thủ lĩnh al-Qaeda bị tiêu diệt ở Syria
Hai thủ lĩnh al-Qaeda bị tiêu diệt ở Syria

VOV.VN - Hai thủ lĩnh al-Qaeda đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ ở tỉnh Idlib phía tây bắc của Syria đêm 15/10.

Hai thủ lĩnh al-Qaeda bị tiêu diệt ở Syria

Hai thủ lĩnh al-Qaeda bị tiêu diệt ở Syria

VOV.VN - Hai thủ lĩnh al-Qaeda đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ ở tỉnh Idlib phía tây bắc của Syria đêm 15/10.

Bộ Quốc phòng Mỹ cáo buộc Taliban vẫn duy trì quan hệ với al-Qaeda
Bộ Quốc phòng Mỹ cáo buộc Taliban vẫn duy trì quan hệ với al-Qaeda

VOV.VN - Theo bản báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ, nhóm khủng bố al-Qaeda và Taliban vẫn duy trì liên hệ, hợp tác với nhau trong lĩnh vực đào tạo và huấn luyện.

Bộ Quốc phòng Mỹ cáo buộc Taliban vẫn duy trì quan hệ với al-Qaeda

Bộ Quốc phòng Mỹ cáo buộc Taliban vẫn duy trì quan hệ với al-Qaeda

VOV.VN - Theo bản báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ, nhóm khủng bố al-Qaeda và Taliban vẫn duy trì liên hệ, hợp tác với nhau trong lĩnh vực đào tạo và huấn luyện.