Mỹ kêu gọi các thành viên WTO ủng hộ miễn trừ sở hữu trí tuệ đối với vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 21/10 đã kêu gọi tất cả các nước thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ủng hộ miễn trừ sở hữu trí tuệ đối với vaccine ngừa Covid-19.

Phát biểu với báo giới ngày 21/10, Phát ngôn viên Nhà Trắng Karine Jean-Piere kêu gọi các nước thành viên WTO ủng hộ việc miễn trừ sở hữu trí tuệ và các công ty mở rộng sản xuất vaccine ngừa Covid-19.

1 năm trước, Nam Phi và Ấn Độ từng đề xuất tạm miễn trừ quyền sở hữu trí tuệ đối với vắc-xin và các biện pháp điều trị Covid-19 tại WTO, tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã không đạt được tiến triển. Hơn 100 quốc gia ủng hộ đề xuất này cho rằng việc các nước đang phát triển được phép sản xuất vắc-xin sẽ giúp cứu sống nhiều người, tuy nhiên, đề xuất này đã vấp phải sự phản đối của Liên minh châu Âu và nhiều nước khác bao gồm Thụy Sỹ.

 Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đảo ngược quan điểm của chính quyền tiền nhiệm để ủng hộ đề xuất này hồi tháng 5 nhưng vẫn chưa có đột phá nào được thực hiện nhằm cụ thể hóa ý tưởng này.    

Tổng giám đốc WTO, bà Ngozi Okonjo-Iweala tuần trước đã thừa nhận rằng các cuộc đàm phán chính thức về tạm miễn trừ sở hữu trí tuệ cho vắc-xin ngừa Covid-19 đã bế tắc. Tuy nhiên, bà Ngozi tin rằng các nước thành viên WTO có thể đạt được thỏa hiệp thực tế về vấn đề này nhằm đảm bảo tiếp cận công bằng vaccine ngừa Covid-19 trong khi vẫn duy trì các biện pháp khuyến khích nghiên cứu và sáng tạo.

WTO muốn đạt được một thỏa thuận về ứng phó toàn cầu với Covid-19 tại hội nghị bộ trưởng ở Geneva từ 30/11 tới 3/12./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ đã hỗ trợ 200 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho hơn 100 nước
Mỹ đã hỗ trợ 200 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho hơn 100 nước

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 21/10 thông báo Mỹ đã hỗ trợ hơn 200 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho hơn 100 nước trên toàn thế giới.

Mỹ đã hỗ trợ 200 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho hơn 100 nước

Mỹ đã hỗ trợ 200 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho hơn 100 nước

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 21/10 thông báo Mỹ đã hỗ trợ hơn 200 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho hơn 100 nước trên toàn thế giới.

ASEAN sẽ sử dụng quỹ ứng phó Covid-19 mua vaccine cho các thành viên
ASEAN sẽ sử dụng quỹ ứng phó Covid-19 mua vaccine cho các thành viên

VOV.VN - Các nước ASEAN dự kiến triển khai sử dụng 10,5 triệu USD từ Quỹ ASEAN ứng phó Covid-19 để mua vaccine cho các nước thành viên, và phấn đấu có lô vaccine đầu tiên cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

ASEAN sẽ sử dụng quỹ ứng phó Covid-19 mua vaccine cho các thành viên

ASEAN sẽ sử dụng quỹ ứng phó Covid-19 mua vaccine cho các thành viên

VOV.VN - Các nước ASEAN dự kiến triển khai sử dụng 10,5 triệu USD từ Quỹ ASEAN ứng phó Covid-19 để mua vaccine cho các nước thành viên, và phấn đấu có lô vaccine đầu tiên cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

3 hãng bán lẻ lớn nhất Australia yêu cầu người lao động phải tiêm vaccine ngừa Covid-19
3 hãng bán lẻ lớn nhất Australia yêu cầu người lao động phải tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Hôm nay, 3 hãng bán lẻ lớn nhất Australia là Coles, Woolworths và Aldi đã đồng loạt thông báo yêu cầu người lao động phải tiêm vaccine ngừa Covid-19 để bảo vệ các nhân viên và khách hàng khỏi dịch bệnh.

3 hãng bán lẻ lớn nhất Australia yêu cầu người lao động phải tiêm vaccine ngừa Covid-19

3 hãng bán lẻ lớn nhất Australia yêu cầu người lao động phải tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Hôm nay, 3 hãng bán lẻ lớn nhất Australia là Coles, Woolworths và Aldi đã đồng loạt thông báo yêu cầu người lao động phải tiêm vaccine ngừa Covid-19 để bảo vệ các nhân viên và khách hàng khỏi dịch bệnh.