Mỹ kêu gọi giải quyết căng thẳng Sinai bằng đối thoại

Ngoại trưởng Mỹ thúc giục Bộ Ngoại giao Ai Cập tiếp tục đối thoại mở với Israel nhằm giải quyết căng thẳng ở Sinai.

Trong một báo cáo hôm 23/8, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, bà Clinton và người đồng cấp của Ai Cập Kamel Amr đã có cuộc thảo luận trước đó một ngày. Nhà ngoại giao 2 nước nhấn mạnh sự ảnh hưởng đối với an ninh khu vực khi Ai Cập lần đầu tiên đưa quân đội và xe tăng tới Sinai kể từ cuộc chiến với Israel năm 1973. Quan chức Israel đã bày tỏ lo ngại trước hành động này của Ai Cập, cho rằng, việc triển khai quân sự tại Sinai đã vi phạm hiệp ước hòa bình năm 1979.

Tuy nhiên, chính quyền của Thủ tướng Israel Netanyahu mong muốn giải quyết căng thẳng này một cách hòa bình, đồng thời liên lạc với nước trung gian là Mỹ nhằm tránh làm căng thẳng thêm mối quan hệ với Ai Cập. Chính phủ Israel cũng đã chấp thuận cho Ai Cập triển khai trực thăng quân sự ở Sinai, tạm nới lỏng quy định giới hạn sự hiện diện của quân đội Ai Cập tại khu vực này theo hiệp ước hòa bình hai nước đã ký năm 1979. 

Căng thẳng tại bán đảo Sinai gia tăng sau vụ lực lượng vũ trang Hồi giáo tấn công hồi đầu tháng 8 làm 16 binh sĩ Ai Cập thiệt mạng. Ai Cập triển khai một lực lượng an ninh lớn cùng các trang thiết bị quân sự hạng nặng tới bán đảo Sinai, nhằm truy quét các tay súng Hồi giáo tại đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên