Mỹ kêu gọi Hội đồng Bảo an họp khẩn về các cuộc tấn công vào Israel

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc hôm 30/5 kêu gọi Hội đồng Bảo an họp khẩn về các vụ tấn công mới nhất nhằm vào Israel từ Dải Gaza.

Dự kiến, cuộc họp sẽ diễn ra vào chiều cùng ngày. Theo Đại sứ Nikki Haley, các cuộc tấn công từ Gaza nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm cả 1 trường mẫu giáo tại miền Nam Israel hôm qua (29/5) là sự việc nghiêm trọng và “lớn nhất” kể từ năm 2014. Bà Nikki Haley cho rằng, lãnh đạo Palestine cần phải chịu trách nhiệm về những gì đang diễn ra tại Gaza.

 Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley. Ảnh: Politico

Điều phối viên của Liên Hợp Quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông Nickolay Mladenov ngày 30/5 cũng cho rằng, vụ tấn công tên lửa đã được tiến hành một cách bừa bãi vào các cơ sở dân sự miền Nam Israel. Hành động này sẽ làm suy yếu các nỗ lực cải thiện tình hình tại Gaza.

Giới chức Israel hôm qua cho biết, 4 người đã bị thương trong đó có 1 dân thường trong vụ tấn công từ Gaza. Theo lệnh của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, các máy bay chiến đấu của nước này lập tức tiến hành cuộc không kích đáp trả nhằm vào ít nhất 35 địa điểm tại Gaza cùng ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quá ưu ái đồng minh Israel, Mỹ đang phải trả giá đắt chưa từng có?
Quá ưu ái đồng minh Israel, Mỹ đang phải trả giá đắt chưa từng có?

VOV.VN - Quyết định của Mỹ chuyển đại sứ quán tới Jerusalem hay rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran đều phù hợp với mong muốn và lợi ích của đồng minh Israel. 

Quá ưu ái đồng minh Israel, Mỹ đang phải trả giá đắt chưa từng có?

Quá ưu ái đồng minh Israel, Mỹ đang phải trả giá đắt chưa từng có?

VOV.VN - Quyết định của Mỹ chuyển đại sứ quán tới Jerusalem hay rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran đều phù hợp với mong muốn và lợi ích của đồng minh Israel. 

Chuyển sứ quán đến Jerusalem, Mỹ đẩy Israel đối đầu với thế giới Arab?
Chuyển sứ quán đến Jerusalem, Mỹ đẩy Israel đối đầu với thế giới Arab?

VOV.VN - Theo giới quan sát quyết định của Mỹ chuyển đại sứ quán tới Jerusalem có nguy cơ làm suy yếu mối quan hệ giữa Israel với các cường quốc Arab.

Chuyển sứ quán đến Jerusalem, Mỹ đẩy Israel đối đầu với thế giới Arab?

Chuyển sứ quán đến Jerusalem, Mỹ đẩy Israel đối đầu với thế giới Arab?

VOV.VN - Theo giới quan sát quyết định của Mỹ chuyển đại sứ quán tới Jerusalem có nguy cơ làm suy yếu mối quan hệ giữa Israel với các cường quốc Arab.

Iran sắp bị “hất” khỏi Syria đúng ý Israel?
Iran sắp bị “hất” khỏi Syria đúng ý Israel?

VOV.VN - Một quan chức tình báo Israel cho rằng, Moscow đã nhận ra xung đột giữa Iran và Israel có thể làm suy yếu lợi ích của Nga trong cuộc chiến Syria.

Iran sắp bị “hất” khỏi Syria đúng ý Israel?

Iran sắp bị “hất” khỏi Syria đúng ý Israel?

VOV.VN - Một quan chức tình báo Israel cho rằng, Moscow đã nhận ra xung đột giữa Iran và Israel có thể làm suy yếu lợi ích của Nga trong cuộc chiến Syria.

Israel và Iran đứng trước miệng hố chiến tranh: Ai trên cơ?
Israel và Iran đứng trước miệng hố chiến tranh: Ai trên cơ?

VOV.VN - Trước nguy cơ xung đột trực diện giữa Israel và Iran nổ ra, giới quan sát đã đặt câu hỏi bên nào sẽ giành được lợi thế về mặt quân sự.

Israel và Iran đứng trước miệng hố chiến tranh: Ai trên cơ?

Israel và Iran đứng trước miệng hố chiến tranh: Ai trên cơ?

VOV.VN - Trước nguy cơ xung đột trực diện giữa Israel và Iran nổ ra, giới quan sát đã đặt câu hỏi bên nào sẽ giành được lợi thế về mặt quân sự.