Mỹ kêu gọi Nga tiếp tục đối thoại về Ukraine

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman, trưởng phái đoàn Mỹ, nhấn mạnh rằng các nước thành viên NATO có cùng tiếng nói trong việc kêu gọi Nga xuống thang căng thẳng ở biên giới với Ukraine.

Cuộc họp của Hội đồng NATO-Nga đã diễn ra ở Brussels, Bỉ, ngày 12/1. Phát biểu với báo giới sau cuộc họp, đại diện của Mỹ đã kêu gọi Nga tiếp tục đối thoại về Ukraine đồng thời xuống thang căng thẳng ở biên giới với Ukraine.

Các nước thành viên NATO cũng bác bỏ các yêu cầu của Nga rằng khối này cần ngừng các hoạt động mở rộng thành viên của mình.

Bà Wendy Sherman cho biết: "Nếu Nga ngừng đối thoại, điều này cho thấy nước này chưa bao giờ nghiêm túc trong việc theo đuổi ngoại giao và đó là lý do vì sao Mỹ và các đồng minh và đối tác luôn sẵn sàng cho mọi tình huống. Chúng tôi đã nêu rõ và đã một lần nữa nói trực tiếp với phía Nga rằng nếu Nga tiếp tục xâm lấn Ukraine, nước này sẽ phải đối mặt với các tổn thất và hậu quả to lớn hơn những gì từng gặp phải năm 2014. Các hành động của Nga đã tạo ra cuộc khủng hoảng này và Nga cần xuống thang và tạo cơ hội để ngoại giao thành công. Chúng tôi vẫn sẵn sàng tiếp tục can dự với Nga. Các cuộc gặp song phương và đa phương trong tuần này cho thấy Mỹ và các đối tác và đồng minh đã rất chủ động và Nga hiện có hai lựa chọn: xuống thang và ngoại giao hoặc đối đầu và hậu quả".

Cuộc họp của Hội đồng NATO-Nga là sự kiện thứ hai trong số 3 cuộc gặp ngoại giao lớn tại châu Âu trong tuần này. Trước đó, các quan chức Mỹ và Nga đã lần đầu gặp nhau trong một cuộc họp song phương của Đối thoại ổn định chiến lược Mỹ-Nga tại Geneva.

Mỹ và các đối tác châu Âu ngày 13/01 sẽ có một cuộc gặp khác với phái đoàn Nga ở Viên tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu và chủ đề thảo luận cũng sẽ bao gồm Ukraine. Phía Mỹ không đặt nhiều kỳ vọng về đột phá tại các cuộc gặp này và cho rằng đây là bước ban đầu để hướng tới các hoạt động ngoại giao trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội Mỹ đệ trình dự luật về các biện pháp trừng phạt mới chống Nga
Quốc hội Mỹ đệ trình dự luật về các biện pháp trừng phạt mới chống Nga

VOV.VN - Một nhóm các thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Mỹ đã trình bày một dự luật về các biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga. Tài liệu được đăng tải trên trang của Uỷ ban Đối ngoại Mỹ.

Quốc hội Mỹ đệ trình dự luật về các biện pháp trừng phạt mới chống Nga

Quốc hội Mỹ đệ trình dự luật về các biện pháp trừng phạt mới chống Nga

VOV.VN - Một nhóm các thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Mỹ đã trình bày một dự luật về các biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga. Tài liệu được đăng tải trên trang của Uỷ ban Đối ngoại Mỹ.

Trước thềm Hội đồng Nga – NATO: Nga yêu cầu Mỹ từ bỏ luận điệu gây hấn
Trước thềm Hội đồng Nga – NATO: Nga yêu cầu Mỹ từ bỏ luận điệu gây hấn

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã kêu gọi Washington từ bỏ luận điệu hiếu chiến về sự bành trướng ra nước ngoài và di chuyển lực lượng quân sự khỏi biên giới Nga.

Trước thềm Hội đồng Nga – NATO: Nga yêu cầu Mỹ từ bỏ luận điệu gây hấn

Trước thềm Hội đồng Nga – NATO: Nga yêu cầu Mỹ từ bỏ luận điệu gây hấn

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã kêu gọi Washington từ bỏ luận điệu hiếu chiến về sự bành trướng ra nước ngoài và di chuyển lực lượng quân sự khỏi biên giới Nga.

Mỹ yêu cầu Nga minh bạch hóa tập trận quân sự để giảm căng thẳng với Ukraine
Mỹ yêu cầu Nga minh bạch hóa tập trận quân sự để giảm căng thẳng với Ukraine

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hôm qua (11/1) tuyên bố: “Để tình hình xung quanh vấn đề Ukraine có thể giảm leo thang căng thẳng, điều kiện tiên quyết là Nga cần đảm bảo sự minh bạch trong các cuộc tập trận quân sự đang diễn ra.”.

Mỹ yêu cầu Nga minh bạch hóa tập trận quân sự để giảm căng thẳng với Ukraine

Mỹ yêu cầu Nga minh bạch hóa tập trận quân sự để giảm căng thẳng với Ukraine

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hôm qua (11/1) tuyên bố: “Để tình hình xung quanh vấn đề Ukraine có thể giảm leo thang căng thẳng, điều kiện tiên quyết là Nga cần đảm bảo sự minh bạch trong các cuộc tập trận quân sự đang diễn ra.”.