Mỹ kêu gọi Taliban tuân thủ thỏa thuận hòa bình

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng các cuộc tấn công gần đây của Lực lượng Taliban tại Afghanistan là “không thể chấp nhận được”.

Ngày 5/3, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã lên tiếng kêu gọi Taliban tuân thủ Thỏa thuận Hòa bình mà họ đã ký kết với Mỹ vào tuần trước sau khi Lực lượng Taliban đã thực hiện hàng chục cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự của Chính phủ Afghanistan.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: The Hill

Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho rằng các cuộc tấn công gần đây của Lực lượng Taliban tại Afghanistan là “không thể chấp nhận được”, Taliban cần phải giảm bạo lực ngay lập tức để có thể thực thi tiến trình hòa bình.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, Đại diện đặc biệt của Mỹ tại Afghanistan, Zalmay Khalilzad đang đàm phán về một vụ trao đổi con tin giữa Chính phủ Afghanistan và Lực lượng Taliban. 

Trước đó ngày 4/3, Lực lượng Mỹ đã thực hiện cuộc không kích nhằm vào Taliban để ngăn các tay súng của tổ chức này tấn công các cơ sở quân sự của Chính phủ Afghanistan. Taliban đã tiến hành 30 cuộc tấn công trong vòng 24 giờ khiến 4 dân thường, 11 nhân viên an ninh và quốc phòng thiệt mạng sau khi đã ký kết Thỏa thuận Hòa bình với Mỹ hôm 29/2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ không kích Taliban sau thỏa thuận rút quân khỏi Afghanistan
Mỹ không kích Taliban sau thỏa thuận rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Cuộc không kích diễn ra tại tỉnh miền Nam Helmand, vài giờ sau khi Tổng thống Trump điện đàm với lãnh đạo Taliban Baradar Akhund hôm 3/3.

Mỹ không kích Taliban sau thỏa thuận rút quân khỏi Afghanistan

Mỹ không kích Taliban sau thỏa thuận rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Cuộc không kích diễn ra tại tỉnh miền Nam Helmand, vài giờ sau khi Tổng thống Trump điện đàm với lãnh đạo Taliban Baradar Akhund hôm 3/3.

Mỹ tấn không kích Taliban sau khi vừa ký thỏa thuận hòa bình
Mỹ tấn không kích Taliban sau khi vừa ký thỏa thuận hòa bình

VOV.VN - Vụ tấn công này được Mỹ gọi là hành động tự vệ sau khi Taliban thực hiện hàng loạt các vụ tấn công vào các cơ sở quân sự Afghanistan.

Mỹ tấn không kích Taliban sau khi vừa ký thỏa thuận hòa bình

Mỹ tấn không kích Taliban sau khi vừa ký thỏa thuận hòa bình

VOV.VN - Vụ tấn công này được Mỹ gọi là hành động tự vệ sau khi Taliban thực hiện hàng loạt các vụ tấn công vào các cơ sở quân sự Afghanistan.

Hậu thỏa thuận Mỹ-Taliban: Vẫn còn chặng đường dài cho hòa bình
Hậu thỏa thuận Mỹ-Taliban: Vẫn còn chặng đường dài cho hòa bình

VOV.VN -Các cuộc tấn công của cả phía Taliban và Mỹ cho thấy, sẽ còn 1 chặng đường khá dài nữa, để các bên ở Afghanistan có thể đối thoại thành công.

Hậu thỏa thuận Mỹ-Taliban: Vẫn còn chặng đường dài cho hòa bình

Hậu thỏa thuận Mỹ-Taliban: Vẫn còn chặng đường dài cho hòa bình

VOV.VN -Các cuộc tấn công của cả phía Taliban và Mỹ cho thấy, sẽ còn 1 chặng đường khá dài nữa, để các bên ở Afghanistan có thể đối thoại thành công.