Mỹ kêu gọi Triều Tiên đối thoại hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc ngày 20/10 đã kêu gọi đối thoại bền vững và thực chất với Tiều Tiên hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield nhấn mạnh quan điểm của Mỹ đó là Triều Tiên phải tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng bảo an và đã tới lúc nước này tham gia đối thoại bền vững và thực chất nhằm đạt được phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Theo Đại sứ Greenfield, Mỹ đã đề nghị gặp các quan chức Triều Tiên mà không cần điều kiện tiên quyết nào và cũng đã nhấn mạnh rằng Washington không có ý định thù địch đối với Triều Tiên. Đại sứ Greenfield khẳng định Mỹ cam kết phối hợp chặt chẽ với cộng đồng quốc tế để giảm căng thẳng và duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực.

Đại diện của Mỹ tại Liên Hợp Quốc cũng phản đối các vụ thử tên lửa của Triều Tiên, mới đây nhất là vào ngày 19/10. Đại sứ Greenfield nhấn mạnh, Mỹ và các nước thành viên khác của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc lên án vụ thử tên lửa vừa qua của Triều Tiên và điều này đã vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng bảo an. Đại sứ Greenfield cho rằng vụ thử tên lửa này là một trong các hoạt động khiêu khích của Triều Tiên trong thời gian qua. Theo Đại sứ Greenfield, việc thực hiện các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên cần được tăng cường.  

Phản ứng trước các phát biểu trên, bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng Mỹ đã phản ứng quá mức trước vụ thử tên lửa mới nhất của nước này đồng thời bày tỏ hoài nghi về sự chân thành của Mỹ khi đề nghị đối thoại với nước này.

Thông tấn xã trung ương Triều Tiên dẫn lời một phát ngôn viên bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết vụ thử tên lửa đạn đạo được phóng từ tầu ngầm là một phần của kế hoạch trung và dài hạn của Triều Tiên nhằm tăng cường khả năng tự vệ và không nhắm tới Mỹ hay bất kỳ nước nào khác. Quan chức này cũng cho rằng Washington đã có các động thái khiêu khích quá mức khi gọi vụ thử là hành động vi phạm các nghị quyết của Hội đồng bảo an và là mối đe dọa đối với hòa bình và ổn định khu vực. Cũng theo quan chức này, Mỹ đã sử dụng tiêu chuẩn kép để lên án Triều Tiên phát triển và thử cùng hệ thống vũ khí mà nước này đã từng phát triển và điều này đã tăng thêm hoài nghi về sự chân thành của Mỹ khi tuyên bố không có ý định thù địch đối với Triều Tiên.

Quan chức Triều Tiên cũng cảnh báo Mỹ và Hội đồng bảo an có thể phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng hơn nếu lựa chọn cách hành xử sai lầm.

Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc tháng trước đã chỉ trích Mỹ chỉ dùng lời nói hoa mỹ để che đậy chính sách thù địch của mình trong khi vẫn kêu gọi đối thoại với Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

LHQ lên tiếng về vụ Triều Tiên phóng tên lửa, HĐBA họp về tình hình Trung Đông
LHQ lên tiếng về vụ Triều Tiên phóng tên lửa, HĐBA họp về tình hình Trung Đông

VOV.VN - Liên Hợp Quốc (LHQ) quan ngại về việc Triều Tiên gần đây phóng tên lửa. Trong khi đó, Hội đồng Bảo an (HĐBA) của cơ quan này họp về Trung Đông nói chung và vấn đề Palestine nói riêng.

LHQ lên tiếng về vụ Triều Tiên phóng tên lửa, HĐBA họp về tình hình Trung Đông

LHQ lên tiếng về vụ Triều Tiên phóng tên lửa, HĐBA họp về tình hình Trung Đông

VOV.VN - Liên Hợp Quốc (LHQ) quan ngại về việc Triều Tiên gần đây phóng tên lửa. Trong khi đó, Hội đồng Bảo an (HĐBA) của cơ quan này họp về Trung Đông nói chung và vấn đề Palestine nói riêng.

Triều Tiên phóng tên lửa, quan chức Hàn Quốc nêu việc cần phải làm ngay
Triều Tiên phóng tên lửa, quan chức Hàn Quốc nêu việc cần phải làm ngay

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của Hàn Quốc cho rằng, vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải tương tác với quốc gia bí ẩn này thông qua đối thoại.

Triều Tiên phóng tên lửa, quan chức Hàn Quốc nêu việc cần phải làm ngay

Triều Tiên phóng tên lửa, quan chức Hàn Quốc nêu việc cần phải làm ngay

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của Hàn Quốc cho rằng, vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải tương tác với quốc gia bí ẩn này thông qua đối thoại.

Giải mã lý do Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa thời gian gần đây
Giải mã lý do Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa thời gian gần đây

VOV.VN - Trước vụ phóng SLBM ngày 19/10, Triều tiên liên tiếp thử nghiệm tên lửa hành trình tầm xa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu hỏa và tên lửa siêu thanh. Những động thái này có thể được xem như “việc thường lệ” nhưng cũng cho thấy những động cơ của Bình Nhưỡng.

Giải mã lý do Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa thời gian gần đây

Giải mã lý do Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa thời gian gần đây

VOV.VN - Trước vụ phóng SLBM ngày 19/10, Triều tiên liên tiếp thử nghiệm tên lửa hành trình tầm xa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu hỏa và tên lửa siêu thanh. Những động thái này có thể được xem như “việc thường lệ” nhưng cũng cho thấy những động cơ của Bình Nhưỡng.