LHQ lên tiếng về vụ Triều Tiên phóng tên lửa, HĐBA họp về tình hình Trung Đông

VOV.VN - Liên Hợp Quốc (LHQ) quan ngại về việc Triều Tiên gần đây phóng tên lửa. Trong khi đó, Hội đồng Bảo an (HĐBA) của cơ quan này họp về Trung Đông nói chung và vấn đề Palestine nói riêng.

Phó phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) – ông Farhan Haq cho biết, tổ chức này quan ngại trước các báo cáo về vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên và một lần nữa kêu gọi Triều Tiên thực hiện đúng các nghĩa vụ quốc tế trong khuôn khổ các nghị quyết của HĐBA Liên Hợp Quốc.

Phát biểu trước báo giới, ông Farhan Haq kêu gọi nhà lãnh đạo Triều Tiên xây dựng các chính sách nhằm nhanh chóng nối lại các nỗ lực ngoại giao hướng tới mục tiêu hòa bình bền vững và phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên.

Trước đó vào sáng sớm hôm nay, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đã đưa tin thừa nhận Viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên đã thực hiện vụ phóng thử tên lửa từ tàu ngầm thế hệ mới vào hôm qua (19/10). Theo KCNA, loại tên lửa mới sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đưa công nghệ quốc phòng của Triều Tiên lên một tầm cao mới và nâng cao năng lực tác chiến dưới nước của Lực lượng Hải quân Triều Tiên.

Vụ phóng thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên diễn ra chỉ 1 ngày sau khi các Đặc phái viên của Mỹ và Hàn Quốc có cuộc hội đàm tại Washington để thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa của Triều Tiên.

Trong khi đó, HĐBA LHQ ngày 19/10 đã thảo luận mở về tình hình Trung Đông, gồm vấn đề Palestine. Nhiều nước thành viên HĐBA hoan nghênh các cuộc gặp gần đây giữa các quan chức cấp cao hai bên, tuy nhiên tiếp tục lo ngại về tình hình an ninh tại Bờ Tây, trong đó có các vụ việc do người định cư Do Thái gây ra với người Palestine.

Nhiều nước thể hiện lập trường phản đối và kêu gọi chấm dứt các hoạt động của Israel mở rộng các khu định cư tại Bờ Tây, bao gồm Đông Jerusalem, phá huỷ, tịch thu nhà cửa, tài sản của người Palestine, kêu gọi việc tôn trọng nguyên trạng các khu vực Thánh địa tại Jerusalem. Các nước đều nhấn mạnh cần thiết bảo đảm thuận lợi cho các hoạt động nhân đạo và tái thiết cho Gaza sau xung đột và kêu gọi các nhà tài trợ tăng cường đóng góp cho ngân sách của Cơ quan cứu trợ và việc làm cho người tỵ nạn Palestine của Liên Hợp Quốc.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo lực tiếp tục xảy ra, gây nhiều thương vong cho người Palestine, đặc biệt là trẻ em. Đại sứ kêu gọi các cơ quan có liên quan của Israel ngừng sử dụng vũ lực quá mức đối với dân thường và thực hiện các cuộc điều tra khách quan và nhanh chóng với tất cả các vụ tấn công bạo lực nhằm vào người Palestine. Đại sứ cũng đề nghị tất cả các bên kiềm chế, tránh mọi hành động và phát ngôn gây căng thẳng.

Trưởng Phái đoàn Việt Nam bày tỏ lo ngại về các thông tin gần đây cho biết các dự án định cư tiếp tục được triển khai tại Bờ Tây, trong đó có Đông Jerusalem, khẳng định các hoạt động này là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế và làm suy yếu triển vọng đạt được một giải pháp hai nhà nước.

Đại sứ Việt Nam hoan nghênh các hoạt động đối thoại, tiếp xúc gần đây giữa các quan chức cấp cao của chính phủ Israel và chính quyền Palestine, đánh giá đây là bước đi tích cực nhằm tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực giữa hai bên, góp phần thúc đẩy lòng tin giữa các bên và mở đường cho đàm phán, đối thoại. Việt Nam cũng hoan nghênh nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động hợp tác này.

Trưởng Phái đoàn Việt Nam kêu gọi các bên có liên quan tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các hoạt động nhân đạo và tái thiết Dải Gaza sau xung đột. Việt Nam kêu gọi nới lỏng các hạn chế đối cho việc vận chuyển hàng hóa thương mại, nhân đạo và xây dựng ra vào Dải Gaza, tiến tới dỡ bỏ hoàn toàn việc phong toả vùng đất này.

Nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam đã nhắc lại lập trường ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine và giải pháp hai nhà nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Indonesia: Đừng để hội nghị biến đổi khí hậu LHQ chỉ là lời nói suông
Tổng thống Indonesia: Đừng để hội nghị biến đổi khí hậu LHQ chỉ là lời nói suông

VOV.VN - “Chúng tôi muốn nhìn thấy việc thực thi những chính sách thực tế thay vì những lời nói suông tại Hội nghị Liên Hợp Quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu diễn ra cuối tháng này”.

Tổng thống Indonesia: Đừng để hội nghị biến đổi khí hậu LHQ chỉ là lời nói suông

Tổng thống Indonesia: Đừng để hội nghị biến đổi khí hậu LHQ chỉ là lời nói suông

VOV.VN - “Chúng tôi muốn nhìn thấy việc thực thi những chính sách thực tế thay vì những lời nói suông tại Hội nghị Liên Hợp Quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu diễn ra cuối tháng này”.

Tổng thư ký LHQ chỉ trích Taliban phá vỡ cam kết với phụ nữ, trẻ em gái Afghanistan
Tổng thư ký LHQ chỉ trích Taliban phá vỡ cam kết với phụ nữ, trẻ em gái Afghanistan

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã chỉ trích Taliban “phá bỏ” những cam kết đối với phụ nữ và trẻ em gái Afghanistan, đồng thời kêu gọi thế giới bơm tiền mặt vào Afghanistan để ngăn chặn nền kinh tế của nước này sụp đổ.  

Tổng thư ký LHQ chỉ trích Taliban phá vỡ cam kết với phụ nữ, trẻ em gái Afghanistan

Tổng thư ký LHQ chỉ trích Taliban phá vỡ cam kết với phụ nữ, trẻ em gái Afghanistan

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã chỉ trích Taliban “phá bỏ” những cam kết đối với phụ nữ và trẻ em gái Afghanistan, đồng thời kêu gọi thế giới bơm tiền mặt vào Afghanistan để ngăn chặn nền kinh tế của nước này sụp đổ.  

Hội đồng nhân quyền LHQ thông qua Nghị quyết do Trung Quốc đề xuất
Hội đồng nhân quyền LHQ thông qua Nghị quyết do Trung Quốc đề xuất

VOV.VN - Hội nghị lần thứ 48 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vừa thông qua Nghị quyết “Tác động tiêu cực của các vấn đề về tàn dư của chủ nghĩa thực dân đối với việc thụ hưởng quyền con người” do Trung Quốc đề xuất.

Hội đồng nhân quyền LHQ thông qua Nghị quyết do Trung Quốc đề xuất

Hội đồng nhân quyền LHQ thông qua Nghị quyết do Trung Quốc đề xuất

VOV.VN - Hội nghị lần thứ 48 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vừa thông qua Nghị quyết “Tác động tiêu cực của các vấn đề về tàn dư của chủ nghĩa thực dân đối với việc thụ hưởng quyền con người” do Trung Quốc đề xuất.

Triều Tiên từ chối vaccine Covid-19 của Trung Quốc, khẳng định có cách riêng để chống dịch
Triều Tiên từ chối vaccine Covid-19 của Trung Quốc, khẳng định có cách riêng để chống dịch

VOV.VN - Chính quyền Triều Tiên mới đây đã từ chối lời đề nghị cung cấp cho nước này 3 triệu liều vaccine do hãng dược Sinovac Biotech của Trung Quốc phát triển để ngừa Covid-19. Lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi hoàn thiện hơn nữa hệ thống ngăn ngừa dịch bệnh theo kiểu riêng của nước này.

Triều Tiên từ chối vaccine Covid-19 của Trung Quốc, khẳng định có cách riêng để chống dịch

Triều Tiên từ chối vaccine Covid-19 của Trung Quốc, khẳng định có cách riêng để chống dịch

VOV.VN - Chính quyền Triều Tiên mới đây đã từ chối lời đề nghị cung cấp cho nước này 3 triệu liều vaccine do hãng dược Sinovac Biotech của Trung Quốc phát triển để ngừa Covid-19. Lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi hoàn thiện hơn nữa hệ thống ngăn ngừa dịch bệnh theo kiểu riêng của nước này.

Điều chỉnh Điều lệ đảng - Triều Tiên thay đổi quan điểm thống nhất Bán đảo Triều Tiên?
Điều chỉnh Điều lệ đảng - Triều Tiên thay đổi quan điểm thống nhất Bán đảo Triều Tiên?

VOV.VN - Thông tin về nội tình Triều Tiên thường rất hiếm hoi. Mới đây, một tờ báo Hàn Quốc đã tiết lộ những điều chỉnh quan trọng trong Điều lệ Đảng Lao động Triều Tiên, trong đó đảng này được cho là đã từ bỏ đường lối dùng cách mạng để thống nhất Hàn Quốc với Triều Tiên.

Điều chỉnh Điều lệ đảng - Triều Tiên thay đổi quan điểm thống nhất Bán đảo Triều Tiên?

Điều chỉnh Điều lệ đảng - Triều Tiên thay đổi quan điểm thống nhất Bán đảo Triều Tiên?

VOV.VN - Thông tin về nội tình Triều Tiên thường rất hiếm hoi. Mới đây, một tờ báo Hàn Quốc đã tiết lộ những điều chỉnh quan trọng trong Điều lệ Đảng Lao động Triều Tiên, trong đó đảng này được cho là đã từ bỏ đường lối dùng cách mạng để thống nhất Hàn Quốc với Triều Tiên.

Triều Tiên có 4.300 xe tăng sẵn sàng tung vào chiến tranh
Triều Tiên có 4.300 xe tăng sẵn sàng tung vào chiến tranh

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Triều Tiên vận hành khoảng 4.300 xe tăng chiến đấu chủ lực – một lợi thế đáng kể so với 2.300 chiến tăng chủ lực của quân đội Hàn Quốc. Mức độ sẵn sàng chiến đấu của các xe tăng Triều Tiên này là như thế nào?

Triều Tiên có 4.300 xe tăng sẵn sàng tung vào chiến tranh

Triều Tiên có 4.300 xe tăng sẵn sàng tung vào chiến tranh

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Triều Tiên vận hành khoảng 4.300 xe tăng chiến đấu chủ lực – một lợi thế đáng kể so với 2.300 chiến tăng chủ lực của quân đội Hàn Quốc. Mức độ sẵn sàng chiến đấu của các xe tăng Triều Tiên này là như thế nào?