Mỹ kêu gọi Trung Quốc sửa đổi quy định xuất khẩu thiết bị y tế

VOV.VN - Mỹ kêu gọi Trung Quốc sửa đổi các quy định mới và cho phép xuất khẩu nhanh chóng các thiết bị bảo vệ cá nhân quan trọng sang nước này.

18.png
Một cơ sở sản xuất khẩu trang y tế tại Trung Quốc. Ảnh: THX.

Mỹ hôm qua (16/4) đã kêu gọi Trung Quốc sửa đổi các quy tắc kiểm soát nhập khẩu đối với các thiết bị bảo vệ y tế trong đại dịch Covid-19 để giảm thiểu các trở ngại cho việc cung cấp các thiết bị này trong trường hợp cần thiết.

Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố, Mỹ đánh giá cao những nỗ lực kiểm soát chất lượng hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc. Tuy nhiên, Mỹ bày tỏ lo ngại khi việc thắt chặt kiểm soát sẽ thành trở ngại cho việc xuất khẩu các nguồn cung y tế quan trọng trong thời điểm “nóng” của dịch bệnh hiện nay. Mỹ kêu gọi Trung Quốc sửa đổi các quy định mới và cho phép xuất khẩu nhanh chóng các thiết bị bảo vệ cá nhân quan trọng sang nước này.

Tuần trước, Trung Quốc đã thắt chặt các hạn chế xuất khẩu khẩu trang và các thiết bị bảo vệ cá nhân khác (PPE), đồng thời kêu gọi việc vận chuyển các mặt hàng này phải chịu sự kiểm tra hải quan bắt buộc để cân bằng nhu cầu trên toàn cầu và hạn chế các mặt hàng kém chất lượng trong thời kỳ đại dịch. Động này thái diễn ra sau khi Trung Quốc nhận được các khiếu nại từ một số Chính phủ các nước khi cho rằng, Trung Quốc đã xuất khẩu các mặt hàng y tế lỗi, không đảm bảo chất lượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc đính chính số liệu Covid-19 ở Vũ Hán, thêm 1.290 ca tử vong
Trung Quốc đính chính số liệu Covid-19 ở Vũ Hán, thêm 1.290 ca tử vong

VOV.VN - Trong một thông báo vừa đưa ra hôm nay (17/4), Trung Quốc đã đính chính các số liệu liên quan đến dịch Covid-19 tại Vũ Hán.

Trung Quốc đính chính số liệu Covid-19 ở Vũ Hán, thêm 1.290 ca tử vong

Trung Quốc đính chính số liệu Covid-19 ở Vũ Hán, thêm 1.290 ca tử vong

VOV.VN - Trong một thông báo vừa đưa ra hôm nay (17/4), Trung Quốc đã đính chính các số liệu liên quan đến dịch Covid-19 tại Vũ Hán.

Sau WHO, Mỹ cảnh báo IMF và WB nên “làm tốt nhiệm vụ của mình”
Sau WHO, Mỹ cảnh báo IMF và WB nên “làm tốt nhiệm vụ của mình”

VOV.VN - Sau WHO, Mỹ phát cảnh báo với IMF và WB tập trung tốt vào nhiệm vụ của mình và rút ra bài học từ cuộc khủng hoảng do đại dịch Covid-19.

Sau WHO, Mỹ cảnh báo IMF và WB nên “làm tốt nhiệm vụ của mình”

Sau WHO, Mỹ cảnh báo IMF và WB nên “làm tốt nhiệm vụ của mình”

VOV.VN - Sau WHO, Mỹ phát cảnh báo với IMF và WB tập trung tốt vào nhiệm vụ của mình và rút ra bài học từ cuộc khủng hoảng do đại dịch Covid-19.

Tượng Quan Vũ cao nhất Đông Nam Á ở Indonesia bất ngờ sụp đổ
Tượng Quan Vũ cao nhất Đông Nam Á ở Indonesia bất ngờ sụp đổ

VOV.VN - Hôm qua (16/4), tượng Quan Vũ cao nhất Đông Nam Á tại Indonesia đã bị sụp đổ chưa rõ nguyên nhân.

Tượng Quan Vũ cao nhất Đông Nam Á ở Indonesia bất ngờ sụp đổ

Tượng Quan Vũ cao nhất Đông Nam Á ở Indonesia bất ngờ sụp đổ

VOV.VN - Hôm qua (16/4), tượng Quan Vũ cao nhất Đông Nam Á tại Indonesia đã bị sụp đổ chưa rõ nguyên nhân.