Mỹ kêu gọi Trung Quốc tham gia đối thoại kiểm soát vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Mỹ kêu gọi Trung Quốc tham gia đối thoại kiểm soát vũ khí hạt nhân, để giảm nguy cơ xảy ra một cuộc chạy đua vũ trang và xung đột gây bất ổn cho thế giới và khu vực.

Đây là tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price tại cuộc họp giao ban thường kỳ hôm qua (10/8).

Theo ông Ned Price, các cường quốc hạt nhân, trong đó có Trung Quốc cần trực tiếp tham gia vào đối thoại không phổ biến vũ khí hạt nhân, để giảm thiểu nguy cơ sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân và ngăn chặn các tính toán sai lầm.

Mỹ đã gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) với Nga và tiếp tục đối thoại với nước này về ổn định chiến lược hạt nhân vào tháng 7 vừa qua. Tuy nhiên, đối với Mỹ, điều này là chưa đủ, trong bối cảnh nước này ngày càng quan ngại Trung Quốc mở rộng kho vũ khí hạt nhân.

Cộng đồng quốc tế hy vọng rằng, các cường quốc hạt nhân sẽ tích cực tham gia đối thoại, đàm phán để có thể ký được một Hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới, nhằm góp phần đảm bảo hòa bình, an ninh quốc tế và khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều kỳ lạ giữa đại dịch Covid-19: Nhiều nước vẫn ưu tiên hàng đầu cho vũ khí hạt nhân
Điều kỳ lạ giữa đại dịch Covid-19: Nhiều nước vẫn ưu tiên hàng đầu cho vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Khi một chính phủ chi hàng tỷ USD cho việc chế tạo vũ khí hạt nhân - thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt, ngay giữa đại dịch toàn cầu Covid-19 thì người ta dễ hiểu ưu tiên của chính phủ đó là gì.

Điều kỳ lạ giữa đại dịch Covid-19: Nhiều nước vẫn ưu tiên hàng đầu cho vũ khí hạt nhân

Điều kỳ lạ giữa đại dịch Covid-19: Nhiều nước vẫn ưu tiên hàng đầu cho vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Khi một chính phủ chi hàng tỷ USD cho việc chế tạo vũ khí hạt nhân - thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt, ngay giữa đại dịch toàn cầu Covid-19 thì người ta dễ hiểu ưu tiên của chính phủ đó là gì.

"Bãi hầm phóng tên lửa hạt nhân thứ 2 của Trung Quốc" trong báo cáo khoa học của Mỹ
"Bãi hầm phóng tên lửa hạt nhân thứ 2 của Trung Quốc" trong báo cáo khoa học của Mỹ

VOV.VN - Liên đoàn các Nhà khoa học Mỹ (FAS) vừa công bố một báo cáo khoa học với những chi tiết đáng lo ngại về cái mà họ gọi là bãi các hầm phóng tên lửa hạt nhân thứ 2 của Trung Quốc.

"Bãi hầm phóng tên lửa hạt nhân thứ 2 của Trung Quốc" trong báo cáo khoa học của Mỹ

"Bãi hầm phóng tên lửa hạt nhân thứ 2 của Trung Quốc" trong báo cáo khoa học của Mỹ

VOV.VN - Liên đoàn các Nhà khoa học Mỹ (FAS) vừa công bố một báo cáo khoa học với những chi tiết đáng lo ngại về cái mà họ gọi là bãi các hầm phóng tên lửa hạt nhân thứ 2 của Trung Quốc.

Iran không chấp nhận đòi hỏi “cứng nhắc” của Mỹ: Đàm phán hạt nhân nguy cơ bế tắc
Iran không chấp nhận đòi hỏi “cứng nhắc” của Mỹ: Đàm phán hạt nhân nguy cơ bế tắc

VOV.VN - “Iran sẽ không chấp nhận những đòi hỏi cứng nhắc của Mỹ để khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015”.

Iran không chấp nhận đòi hỏi “cứng nhắc” của Mỹ: Đàm phán hạt nhân nguy cơ bế tắc

Iran không chấp nhận đòi hỏi “cứng nhắc” của Mỹ: Đàm phán hạt nhân nguy cơ bế tắc

VOV.VN - “Iran sẽ không chấp nhận những đòi hỏi cứng nhắc của Mỹ để khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015”.