Mỹ khẳng định Chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học

(VOV) - Theo cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ, Chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học với lượng nhỏ.

Các cơ quan tình báo Mỹ ngày 13/6 khẳng định, Chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã sử dụng vũ khí hóa học với lượng nhỏ trong các cuộc giao tranh với các nhóm vũ trang.

 
 Một nhà thờ ở thành phố Qusair bị tàn phá sau cuộc giao tranh giữa quân Chính phủ và quân nổi dậy Syria hồi đầu tháng 6 (Ảnh: SANA)

Theo cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ Obama, Chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học, bao gồm chất Sa-rin, với lượng nhỏ. Kết quả đánh giá này khá chính xác và có khoảng 100 đến 150 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công có sử dụng vũ khí hóa học.

Đánh giá này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Obama yêu cầu cần phải có bằng chứng xác thực, quyết định liệu có vũ khí học được sử dụng trong các cuộc giao tranh tại Syria hay không.

Kết quả này có thể gây sức ép lên Mỹ trong việc đưa ra hành động phản ứng đối với những gì mà Tổng thống Obama gọi là “ranh giới đỏ” đối với cuộc nội chiến tại Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cân nhắc giúp đối lập Syria lập lại cân bằng chiến trường
Mỹ cân nhắc giúp đối lập Syria lập lại cân bằng chiến trường

(VOV) - Một mặt Mỹ nói nhiều về hòa bình, mặt khác Mỹ tuyên bố tìm cách hỗ trợ lực lượng phiến quân Syria.

Mỹ cân nhắc giúp đối lập Syria lập lại cân bằng chiến trường

Mỹ cân nhắc giúp đối lập Syria lập lại cân bằng chiến trường

(VOV) - Một mặt Mỹ nói nhiều về hòa bình, mặt khác Mỹ tuyên bố tìm cách hỗ trợ lực lượng phiến quân Syria.

Nội chiến Syria đậm chất giáo phái và chủ nghĩa cực đoan
Nội chiến Syria đậm chất giáo phái và chủ nghĩa cực đoan

(VOV) - Chính phủ Syria đã nhiều lần cảnh báo rằng các nhóm phiến quân mang đậm bản chất ‘khủng bố’.

Nội chiến Syria đậm chất giáo phái và chủ nghĩa cực đoan

Nội chiến Syria đậm chất giáo phái và chủ nghĩa cực đoan

(VOV) - Chính phủ Syria đã nhiều lần cảnh báo rằng các nhóm phiến quân mang đậm bản chất ‘khủng bố’.

Pháp cảnh báo phe đối lập Syria có thể tẩy chay đàm phán
Pháp cảnh báo phe đối lập Syria có thể tẩy chay đàm phán

(VOV) - Theo Pháp, điều này có thể xảy ra khi quân đội Chính phủ Syria có kế hoạch tấn công vào Aleppo.

Pháp cảnh báo phe đối lập Syria có thể tẩy chay đàm phán

Pháp cảnh báo phe đối lập Syria có thể tẩy chay đàm phán

(VOV) - Theo Pháp, điều này có thể xảy ra khi quân đội Chính phủ Syria có kế hoạch tấn công vào Aleppo.