Mỹ khẳng định "Chính sách trở lại châu Á"

(VOV) -Chuyến thăm ba nước ASEAN của ông Obama cho thấy, Mỹ đang khẳng định "Chính sách trở lại Châu Á" như một ưu tiên đối ngoại.

Như tin đã đưa, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên đường đi thăm ba nước Thái Lan, Myanmar và Campuchia.

Việc ông Obama lựa chọn 3 nước thuộc khu vực Đông Nam Á trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông tái đắc cử Tổng thống Mỹ được xem là nhằm nhấn mạnh sự chuyển hướng tập trung chiến lược của Mỹ vào châu Á - Thái Bình Dương.

Tổng thống Mỹ Barack Obama (ảnh: AP)

 Theo kế hoạch, Tổng thống Obama  đến Thái Lan trong ngày 18/11, và gặp gỡ Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

Ngày mai (19/11), ông Obama đến thăm Myanmar. Tại đây, ông sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Thein Sein và lãnh đạo phe đối lập San Suu Kyi.

Điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến đi 3 ngày của Tổng thống Mỹ là Campuchia, nơi ông sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á và gặp gỡ nhiều đối tác quan trọng như Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda và nhiều nhà lãnh đạo khác trong khu vực.

Cùng với việc tăng cường quan hệ đối với các đồng minh chiến lược trong khu vực, chuyến công du ba nước ASEAN của Tổng thống B.Obama một lần nữa cho thấy, Mỹ đang khẳng định "Chính sách trở lại Châu Á" như một ưu tiên đối ngoại của nước này ít nhất là trong 4 năm tới.

Trong một phát biểu với báo giới tại Campuchia ngày 16/11 sau các cuộc hội đàm với các đối tác đến từ 10 thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cũng cho biết, Mỹ sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng với các quốc gia Đông Nam Á, coi đây là một phần sự chuyển đổi dài hạn của Mỹ hướng trọng tâm chiến lược sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương:

Ông nói: "Mối quan hệ của Mỹ đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương dựa trên nguyên tắc của luật pháp, dựa trên sự hiện diện của chúng tôi để giúp các quốc gia này phát triển, dựa trên sự hợp tác và những mục tiêu chung nhằm thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng chung, đồng thời tạo cơ hội cho tất cả người dân và các quốc gia tại khu vực châu Á, Thái Bình Dương”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ bắt đầu chuyến thăm châu Á
Tổng thống Mỹ bắt đầu chuyến thăm châu Á

(VOV) - Đây được cho là sự kiện đánh dấu bước khởi đầu của giai đoạn tiếp theo trong chính sách tái cân bằng của Mỹ ở châu Á-TBD.

Tổng thống Mỹ bắt đầu chuyến thăm châu Á

Tổng thống Mỹ bắt đầu chuyến thăm châu Á

(VOV) - Đây được cho là sự kiện đánh dấu bước khởi đầu của giai đoạn tiếp theo trong chính sách tái cân bằng của Mỹ ở châu Á-TBD.