Mỹ khẳng định cuộc chiến chống IS “chậm nhưng chắc”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 6/12 khẳng định, cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) chuyển biến “chậm nhưng chắc”.

Phát biểu trong cuộc hội đàm với Quốc vương Abdullah của Jordan đang có chuyến thăm Washington, Tổng thống Obama cho rằng, chiến dịch chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng đòi hỏi nhiều hơn thay vì chỉ có các cuộc không kích của liên quân.

 Tổng thống Mỹ Barack Obama (Ảnh: AFP)
Ông Obama nhấn mạnh: “Đây không chỉ là một chiến dịch quân sự. Đây còn là một chiến dịch ngoại giao và một nỗ lực chính trị, xã hội. Đây là vấn đề giành được trái tim và trí óc, đồng thời cô lập những phần tử cực đoạn ở khu vực. Và tôi nghĩ Jordan là một lãnh đạo quan trọng trong vấn đề đó”.

Ông Ôbama đánh giá, Jordan là một đối tác “vững vàng” đóng vai trò quan trọng trong liên minh chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo do Mỹ dẫn đầu, đồng thời đề cao những nỗ lực của Jordan khi tiếp nhận khoảng 1,5 triệu người tị nạn Syria.

Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố sẽ cung cấp thêm một khoản vay để đảm bảo Jordan có thể củng cố cải cách chính trị kinh tế của nước này. Washington coi việc củng cố sức mạnh không chỉ quân sự mà về chính trị và an sinh xã hội cho những nước đồng minh trong khu vực sẽ ngăn chặn sự lây lan của tư tưởng cực đoan mà phiến quân Nhà nước Hồi giáo truyền bá./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà nước Hồi giáo IS bị đánh bật ra khỏi mỏ dầu lớn nhất Iraq
Nhà nước Hồi giáo IS bị đánh bật ra khỏi mỏ dầu lớn nhất Iraq

Các lực lượng Iraq cho biết họ đã đánh bật phiến quân của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ra khỏi mỏ dầu lớn nhất nước này.

Nhà nước Hồi giáo IS bị đánh bật ra khỏi mỏ dầu lớn nhất Iraq

Nhà nước Hồi giáo IS bị đánh bật ra khỏi mỏ dầu lớn nhất Iraq

Các lực lượng Iraq cho biết họ đã đánh bật phiến quân của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ra khỏi mỏ dầu lớn nhất nước này.

Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đang trở nên nguy hiểm
Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đang trở nên nguy hiểm

VOV.VN - Trong khi Mỹ chưa thực sự có một kế hoạch lâu dài để triệt tiêu tận gốc tư tưởng man rợ của tổ chức này.  

Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đang trở nên nguy hiểm

Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đang trở nên nguy hiểm

VOV.VN - Trong khi Mỹ chưa thực sự có một kế hoạch lâu dài để triệt tiêu tận gốc tư tưởng man rợ của tổ chức này.  

Đức sẽ xét xử gần 300 người liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo
Đức sẽ xét xử gần 300 người liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Tư pháp Đức, đây là dấu hiệu chứng tỏ luật chống khủng bố của Đức đang phát huy tác dụng và hiện chưa cần những dự luật mới.

Đức sẽ xét xử gần 300 người liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo

Đức sẽ xét xử gần 300 người liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Tư pháp Đức, đây là dấu hiệu chứng tỏ luật chống khủng bố của Đức đang phát huy tác dụng và hiện chưa cần những dự luật mới.

Liên minh của Mỹ đang làm suy yếu Nhà nước Hồi giáo (IS)
Liên minh của Mỹ đang làm suy yếu Nhà nước Hồi giáo (IS)

VOV.VN - Mỹ và đồng minh đã tiến hành khoảng 1.000 cuộc không kích tại Iraq và Syria, trong khi quân đội Iraq đã tái chiếm nhiều khu vực.

Liên minh của Mỹ đang làm suy yếu Nhà nước Hồi giáo (IS)

Liên minh của Mỹ đang làm suy yếu Nhà nước Hồi giáo (IS)

VOV.VN - Mỹ và đồng minh đã tiến hành khoảng 1.000 cuộc không kích tại Iraq và Syria, trong khi quân đội Iraq đã tái chiếm nhiều khu vực.

Giáo hoàng sẵn sàng đối thoại với Nhà nước Hồi giáo
Giáo hoàng sẵn sàng đối thoại với Nhà nước Hồi giáo

Giáo hoàng Francis cho biết sẵn sàng đối thoại với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) nếu điều đó đem đến hòa bình cho Syria và Iraq. 

Giáo hoàng sẵn sàng đối thoại với Nhà nước Hồi giáo

Giáo hoàng sẵn sàng đối thoại với Nhà nước Hồi giáo

Giáo hoàng Francis cho biết sẵn sàng đối thoại với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) nếu điều đó đem đến hòa bình cho Syria và Iraq.