Giáo hoàng sẵn sàng đối thoại với Nhà nước Hồi giáo

Giáo hoàng Francis cho biết sẵn sàng đối thoại với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) nếu điều đó đem đến hòa bình cho Syria và Iraq. 

"Tôi không bao giờ nói 'tất cả đã mất', không bao giờ. Dù có thể không có một cuộc đối thoại, nhưng ta không bao giờ được đóng cánh cửa", Giáo hoàng Francis hôm 25/11 nói. 

"Đây là việc khó, ai đó có thể nói là gần như bất khả thi, nhưng cánh cửa luôn mở", Telegraph dẫn lời ông trả lời câu hỏi liệu việc đối thoại với phiến quân có khả thi hay không. 

Giáo hoàng Francis. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, trong bài phát biểu trước Nghị viện châu Âu, Giáo hoàng cho rằng người Cơ đốc giáo và những người thiểu số khác đã trở thành nạn nhân của "hành động bạo lực man rợ". Họ bị "đuổi khỏi nhà và quê hương, bán làm nô lệ, sát hại, chặt đầu, hành hạ hay thiêu sống, trong sự im lặng sai trái và đáng hổ thẹn của rất nhiều người". 

IS đã chiếm hàng nghìn km2 lãnh thổ ở Iraq và Syria, chặt đầu, tra tấn tù nhân, thảm sát những dân thường Hồi giáo không phải người Sunni và khiến hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa. 

Trong những đoạn video tuyên truyền và thông điệp trên mạng, IS liên tục cho rằng chúng muốn "xâm chiếm Rome", trái tim của cộng đồng Cơ đốc giáo, và cắm lá cờ đen của tổ chức lên nóc nhà thờ St Peter ở Vatican./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc “vạch trần” tội ác của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng
Liên Hợp Quốc “vạch trần” tội ác của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng

VOV.VN - Theo kết luận của các điều tra viên Liên Hợp Quốc, Nhà nước Hồi giáo đang phạm một số tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại.

Liên Hợp Quốc “vạch trần” tội ác của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng

Liên Hợp Quốc “vạch trần” tội ác của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng

VOV.VN - Theo kết luận của các điều tra viên Liên Hợp Quốc, Nhà nước Hồi giáo đang phạm một số tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại.

IS sát hại 25 người Hồi giáo Sunni tại tỉnh Anbar
IS sát hại 25 người Hồi giáo Sunni tại tỉnh Anbar

VOV.VN - Những nạn nhân này đều là các thành viên của bộ lạc Albu Fahd, ở phía Đông thành phố Ramadi.  

IS sát hại 25 người Hồi giáo Sunni tại tỉnh Anbar

IS sát hại 25 người Hồi giáo Sunni tại tỉnh Anbar

VOV.VN - Những nạn nhân này đều là các thành viên của bộ lạc Albu Fahd, ở phía Đông thành phố Ramadi.  

Video: Đến cả tín đồ Hồi giáo người Mỹ cũng bị IS chặt đầu
Video: Đến cả tín đồ Hồi giáo người Mỹ cũng bị IS chặt đầu

Tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tung video quay cảnh hành hình một nhân viên cứu trợ người Mỹ bất chấp người này là một tín đồ Hồi giáo.

Video: Đến cả tín đồ Hồi giáo người Mỹ cũng bị IS chặt đầu

Video: Đến cả tín đồ Hồi giáo người Mỹ cũng bị IS chặt đầu

Tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tung video quay cảnh hành hình một nhân viên cứu trợ người Mỹ bất chấp người này là một tín đồ Hồi giáo.

Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đang trở nên nguy hiểm
Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đang trở nên nguy hiểm

VOV.VN - Trong khi Mỹ chưa thực sự có một kế hoạch lâu dài để triệt tiêu tận gốc tư tưởng man rợ của tổ chức này.  

Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đang trở nên nguy hiểm

Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đang trở nên nguy hiểm

VOV.VN - Trong khi Mỹ chưa thực sự có một kế hoạch lâu dài để triệt tiêu tận gốc tư tưởng man rợ của tổ chức này.  

Nhà nước Hồi giáo IS bị đánh bật ra khỏi mỏ dầu lớn nhất Iraq
Nhà nước Hồi giáo IS bị đánh bật ra khỏi mỏ dầu lớn nhất Iraq

Các lực lượng Iraq cho biết họ đã đánh bật phiến quân của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ra khỏi mỏ dầu lớn nhất nước này.

Nhà nước Hồi giáo IS bị đánh bật ra khỏi mỏ dầu lớn nhất Iraq

Nhà nước Hồi giáo IS bị đánh bật ra khỏi mỏ dầu lớn nhất Iraq

Các lực lượng Iraq cho biết họ đã đánh bật phiến quân của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ra khỏi mỏ dầu lớn nhất nước này.

Thời điểm hàn gắn quan hệ giữa Hồi giáo và Tòa Thánh Vatican
Thời điểm hàn gắn quan hệ giữa Hồi giáo và Tòa Thánh Vatican

VOV.VN -Lần đầu tiên Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi sẽ hội kiến Đức Giáo hoàng Francis tại tòa thánh Vatican vào ngày 24/11 tới.

Thời điểm hàn gắn quan hệ giữa Hồi giáo và Tòa Thánh Vatican

Thời điểm hàn gắn quan hệ giữa Hồi giáo và Tòa Thánh Vatican

VOV.VN -Lần đầu tiên Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi sẽ hội kiến Đức Giáo hoàng Francis tại tòa thánh Vatican vào ngày 24/11 tới.