Mỹ khẳng định Israel vẫn là đối tác chiến lược quan trọng

VOV.VN - Giới chức Mỹ ngày 3/6 khẳng định Israel vẫn là một đối tác chiến lược quan trọng của nước này và cam kết ủng hộ bất kỳ ai lãnh đạo Israel.

Liên quan đến Israel, phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 3/6, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, chính trị và các quyết định liên quan là vấn đề phụ thuộc vào các đảng phái tại Israel. Israel vẫn là một đối tác chiến lược quan trọng, một đối tác mà Mỹ có quan hệ an ninh bền vững và điều này sẽ được tiếp tục.

Cùng ngày, trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz khi ông này đang có chuyến thăm Washington, giới chức Mỹ đều khẳng định cam kết ủng hộ bất kỳ ai trở thành lãnh đạo tiếp theo của Israel. Tuy nhiên, ông Gantz đã không gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden, người được cho là có mối quan hệ không mấy thân thiết với ông Netanyahu.

Trước đó, Lãnh đạo đảng Yesh Atid đối lập, ông Yair Lapid ngày 2/6 đã chính thức thông báo với Tổng thống và Chủ tịch Quốc hội Israel về việc đạt được thỏa thuận với các đảng phái liên minh để thành lập chính phủ mới, nhằm thay thế cho chính phủ hiện nay của Thủ tướng Netanyahu. Nếu được Quốc hội thông qua, chính phủ liên minh của 2 đảng Yesh Atid và Yamina sẽ chấm dứt 12 năm cầm quyền của Thủ tướng Netanyahu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cơn “địa chấn chính trị” ở Israel ít có khả năng tác động tới quan hệ với Mỹ
Cơn “địa chấn chính trị” ở Israel ít có khả năng tác động tới quan hệ với Mỹ

VOV.VN - Mối quan hệ Mỹ-Israel khó có khả năng thay đổi cho dù ông Netanyahu không còn là Thủ tướng. Tuy nhiên, ở một khía cạnh nào đó, chính phủ mới của Israel có thể sẽ dễ thỏa thuận hơn so với chính quyền Netanyahu trong nhiều vấn đề.

Cơn “địa chấn chính trị” ở Israel ít có khả năng tác động tới quan hệ với Mỹ

Cơn “địa chấn chính trị” ở Israel ít có khả năng tác động tới quan hệ với Mỹ

VOV.VN - Mối quan hệ Mỹ-Israel khó có khả năng thay đổi cho dù ông Netanyahu không còn là Thủ tướng. Tuy nhiên, ở một khía cạnh nào đó, chính phủ mới của Israel có thể sẽ dễ thỏa thuận hơn so với chính quyền Netanyahu trong nhiều vấn đề.

Israel có Tổng thống mới
Israel có Tổng thống mới

VOV.VN - Chủ tịch Cơ quan Do Thái ông Isaac Herzog sẽ là Tổng thống thứ 11 của Israel.

Israel có Tổng thống mới

Israel có Tổng thống mới

VOV.VN - Chủ tịch Cơ quan Do Thái ông Isaac Herzog sẽ là Tổng thống thứ 11 của Israel.

Lãnh đạo phe đối lập Israel thông báo chính phủ mới “đánh bật” Netanyahu
Lãnh đạo phe đối lập Israel thông báo chính phủ mới “đánh bật” Netanyahu

VOV.VN - Lãnh đạo phe đối lập Israel đang tới gần với việc “đánh bật” Thủ tướng Benjamin Netanyahu sau khi đạt được thỏa thuận với các đồng minh chính trị về việc thành lập một chính phủ mới.

Lãnh đạo phe đối lập Israel thông báo chính phủ mới “đánh bật” Netanyahu

Lãnh đạo phe đối lập Israel thông báo chính phủ mới “đánh bật” Netanyahu

VOV.VN - Lãnh đạo phe đối lập Israel đang tới gần với việc “đánh bật” Thủ tướng Benjamin Netanyahu sau khi đạt được thỏa thuận với các đồng minh chính trị về việc thành lập một chính phủ mới.