Mỹ khảo sát các dự án ở châu Mỹ Latin nhằm đối trọng với BRI của Trung Quốc

VOV.VN - Các quan chức Mỹ trong tuần này sẽ công du châu Mỹ Latin nhằm khảo sát các dự án cơ sở hạ tầng nhằm làm đối trọng với Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc.

Một phái đoàn ngoại giao Mỹ, đứng đầu là Phó Cố vấn an ninh quốc gia Daleep Singh hiện đang ở Colombia trước khi tới thăm Ecuador và Panama trong tuần này. Mục đích của chuyến đi là nhằm biến Sáng kiến cơ sở hạ tầng quốc tế “Xây dựng lại Thế giới Tốt đẹp hơn” (B3W) của nhóm G7 thành hiện thực nhằm làm đối trọng với “Sáng kiến Vành đai và Con đường” (BRI) của Trung Quốc.

Ngoài các cuộc gặp với Tổng thống của Colombia và Ecuador cũng như quan chức 3 nước, các nhà ngoại giao Mỹ cũng sẽ tiếp xúc với đại diện lĩnh vực tư nhân và các tổ chức dân sự nhằm thảo luận một số lĩnh vực bao gồm khí hậu, y tế, công nghệ số, và bình đẳng giới.

Mỹ dự kiến sẽ phát động "Sáng kiến Xây dựng lại Thế giới Tốt đẹp hơn" vào đầu năm 2022 với một số dự án ban đầu nhằm thu hẹp khoản kinh phí 40.000 tỷ USD cần thiết cho các nước đang phát triển tới năm 2035.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Biden từng chỉ trích "Sáng kiến Vành đai và Con đường" của Trung Quốc là không có hiệu quả kinh tế và các dự án thuộc sáng kiến này thường có các tiêu chuẩn về môi trường và lao động thấp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sẽ liên thủ với Trung Quốc đối phó liên minh Anh - Australia - Mỹ?
Nga sẽ liên thủ với Trung Quốc đối phó liên minh Anh - Australia - Mỹ?

VOV.VN - Nếu hệ thống tấn công trên các tàu ngầm tương lai của Australia có thể vươn xa tới vùng Viễn Đông hoặc Siberia của Nga, thì đây sẽ là một sự thay đổi cuộc chơi đối với Moscow.

Nga sẽ liên thủ với Trung Quốc đối phó liên minh Anh - Australia - Mỹ?

Nga sẽ liên thủ với Trung Quốc đối phó liên minh Anh - Australia - Mỹ?

VOV.VN - Nếu hệ thống tấn công trên các tàu ngầm tương lai của Australia có thể vươn xa tới vùng Viễn Đông hoặc Siberia của Nga, thì đây sẽ là một sự thay đổi cuộc chơi đối với Moscow.

Lý do Trung Quốc khó thắng Mỹ trong một cuộc chạy đua vũ trang
Lý do Trung Quốc khó thắng Mỹ trong một cuộc chạy đua vũ trang

VOV.VN - Trung Quốc hiện đang rơi vào tình thế khó khăn khi cùng lúc phải cạnh tranh với sức mạnh quân sự tổng hợp của Mỹ và các đồng minh ở Thái Bình Dương.

Lý do Trung Quốc khó thắng Mỹ trong một cuộc chạy đua vũ trang

Lý do Trung Quốc khó thắng Mỹ trong một cuộc chạy đua vũ trang

VOV.VN - Trung Quốc hiện đang rơi vào tình thế khó khăn khi cùng lúc phải cạnh tranh với sức mạnh quân sự tổng hợp của Mỹ và các đồng minh ở Thái Bình Dương.

Lý do Mỹ chọn Australia thay vì Ấn Độ làm đối tác hàng đầu kiềm chế Trung Quốc
Lý do Mỹ chọn Australia thay vì Ấn Độ làm đối tác hàng đầu kiềm chế Trung Quốc

VOV.VN - Australia được Mỹ chọn làm đối tác hàng đầu để “kiềm chế” Trung Quốc do vị trí địa lý và nền văn hóa chung. Ấn Độ không bao giờ làm được những gì mà quốc đảo có quy mô lục địa Australia có thể, bao gồm cả gánh chịu tổn thất về kinh tế phi đối xứng của Trung Quốc.

Lý do Mỹ chọn Australia thay vì Ấn Độ làm đối tác hàng đầu kiềm chế Trung Quốc

Lý do Mỹ chọn Australia thay vì Ấn Độ làm đối tác hàng đầu kiềm chế Trung Quốc

VOV.VN - Australia được Mỹ chọn làm đối tác hàng đầu để “kiềm chế” Trung Quốc do vị trí địa lý và nền văn hóa chung. Ấn Độ không bao giờ làm được những gì mà quốc đảo có quy mô lục địa Australia có thể, bao gồm cả gánh chịu tổn thất về kinh tế phi đối xứng của Trung Quốc.