Mỹ không cân nhắc điều thêm 14.000 binh sỹ tới Trung Đông

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper ngày 6/12 tuyên bố Mỹ không cân nhắc triển khai 14.000 binh sỹ tới Trung Đông. 

Tuyên bố ngày 6/12 của Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper được đưa ra sau khi có thông tin cho rằng Mỹ đang cân nhắc mở rộng sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Trung Đông nhằm đối phó với Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper.

Thông tin mới đây cho rằng Mỹ có thể sẽ triển khai nhiều tàu chiến, thiết bị quân sự và khoảng 14.000 binh sỹ tới Trung Đông. Bộ trưởng Mark Esper phủ nhận thông tin này và nhấn mạnh Lầu Năm Góc sẽ luôn sẵn sàng đối phó với các hành động trong tương lai của các đối thủ khi cần thiết, tuy nhiên bộ Quốc phòng Mỹ chưa bao giờ thảo luận điều thêm 14.000 binh sỹ tới Trung Đông.

Mỹ hiện đang có từ 60.000-80.000 binh sỹ tại khu vực Trung Đông và Afghanistan. Mỹ đã điều thêm 14.000 binh sỹ tới khu vực này hồi tháng 05 sau một loạt các vụ tấn công mà Mỹ cáo buộc Iran thực hiện./.


 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tuyên bố triển khai thêm 1.000 binh sỹ đến Trung Đông
Mỹ tuyên bố triển khai thêm 1.000 binh sỹ đến Trung Đông

VOV.VN - Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan hôm 17/6 tuyên bố sẽ triển khai thêm 1.000 binh sỹ đến Trung Đông.

Mỹ tuyên bố triển khai thêm 1.000 binh sỹ đến Trung Đông

Mỹ tuyên bố triển khai thêm 1.000 binh sỹ đến Trung Đông

VOV.VN - Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan hôm 17/6 tuyên bố sẽ triển khai thêm 1.000 binh sỹ đến Trung Đông.

Số lượng binh sỹ Mỹ ở Syria vẫn ổn định bất chấp tuyên bố rút quân
Số lượng binh sỹ Mỹ ở Syria vẫn ổn định bất chấp tuyên bố rút quân

VOV.VN - Số lượng binh sỹ Mỹ tại Syria vẫn ở mức gần 1.000 người 3 tuần sau khi Tổng thống Trump tuyên bố rút các lực lượng khỏi quốc gia Trung Đông này.

Số lượng binh sỹ Mỹ ở Syria vẫn ổn định bất chấp tuyên bố rút quân

Số lượng binh sỹ Mỹ ở Syria vẫn ổn định bất chấp tuyên bố rút quân

VOV.VN - Số lượng binh sỹ Mỹ tại Syria vẫn ở mức gần 1.000 người 3 tuần sau khi Tổng thống Trump tuyên bố rút các lực lượng khỏi quốc gia Trung Đông này.

Lo Iran tấn công, Mỹ điều thêm hàng nghìn binh sỹ đến Trung Đông
Lo Iran tấn công, Mỹ điều thêm hàng nghìn binh sỹ đến Trung Đông

VOV.VN - Theo các quan chức quốc phòng Mỹ, tên lửa Iran có thể đe dọa đối với các lực lượng Mỹ tại Iraq và cũng có khả năng đe dọa Saudi Arabia.

Lo Iran tấn công, Mỹ điều thêm hàng nghìn binh sỹ đến Trung Đông

Lo Iran tấn công, Mỹ điều thêm hàng nghìn binh sỹ đến Trung Đông

VOV.VN - Theo các quan chức quốc phòng Mỹ, tên lửa Iran có thể đe dọa đối với các lực lượng Mỹ tại Iraq và cũng có khả năng đe dọa Saudi Arabia.