Mỹ tuyên bố triển khai thêm 1.000 binh sỹ đến Trung Đông

VOV.VN - Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan hôm 17/6 tuyên bố sẽ triển khai thêm 1.000 binh sỹ đến Trung Đông.

Theo quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, những hành vi thù địch của Iran đã đe dọa nhân viên và lợi ích của Mỹ tại khu vực. Ông Shanahan cho rằng, việc triển khai thêm binh sỹ là mục đích phòng thủ trước các mối đe dọa từ Iran.

Lổ hổng trên thân tàu Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tăng cao sau khi 2 tàu chở dầu bị tấn công vào ngày 13/6 vừa qua tại vịnh Oman. Mỹ đã đổ lỗi cho Iran đứng sau vụ việc, song Iran kiên quyết bác bỏ, cho rằng cáo buộc của Mỹ là "vô căn cứ"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ đưa quân tới Trung Đông, nguy cơ chiến tranh với Iran lớn dần?
Mỹ đưa quân tới Trung Đông, nguy cơ chiến tranh với Iran lớn dần?

VOV.VN - Giới quan sát cho rằng, việc điều 1.500 quân là hành động phản ứng trực tiếp từ Mỹ trước phát ngôn cứng rắn mới nhất của lãnh đạo Iran.

Mỹ đưa quân tới Trung Đông, nguy cơ chiến tranh với Iran lớn dần?

Mỹ đưa quân tới Trung Đông, nguy cơ chiến tranh với Iran lớn dần?

VOV.VN - Giới quan sát cho rằng, việc điều 1.500 quân là hành động phản ứng trực tiếp từ Mỹ trước phát ngôn cứng rắn mới nhất của lãnh đạo Iran.

Saudi Arabia cảnh báo Iran về vụ tấn công tàu chở dầu trên Vịnh Oman
Saudi Arabia cảnh báo Iran về vụ tấn công tàu chở dầu trên Vịnh Oman

VOV.VN - Saudi Arabia cáo buộc chính quyền Iran là thủ phạm những vụ tấn công hôm 13/06 nhằm vào 2 tàu chở dầu trên Vịnh Oman.

Saudi Arabia cảnh báo Iran về vụ tấn công tàu chở dầu trên Vịnh Oman

Saudi Arabia cảnh báo Iran về vụ tấn công tàu chở dầu trên Vịnh Oman

VOV.VN - Saudi Arabia cáo buộc chính quyền Iran là thủ phạm những vụ tấn công hôm 13/06 nhằm vào 2 tàu chở dầu trên Vịnh Oman.

Nga có nể Mỹ mà “buông” Iran?
Nga có nể Mỹ mà “buông” Iran?

VOV.VN - Những khác biệt về lợi ích và mục tiêu liệu có khiến Nga “buông” Iran để tìm kiếm quan hệ với Mỹ?

Nga có nể Mỹ mà “buông” Iran?

Nga có nể Mỹ mà “buông” Iran?

VOV.VN - Những khác biệt về lợi ích và mục tiêu liệu có khiến Nga “buông” Iran để tìm kiếm quan hệ với Mỹ?

Mỹ tung bằng chứng 'thép' tố Iran là thủ phạm vụ tấn công tàu chở dầu
Mỹ tung bằng chứng 'thép' tố Iran là thủ phạm vụ tấn công tàu chở dầu

VOV.VN - Lầu Năm Góc tung một loạt ảnh mới về vụ tấn công tàu chở dầu ở Vịnh Oman, khẳng định đây tiếp tục là bằng chứng chứng minh Iran là thủ phạm.

Mỹ tung bằng chứng 'thép' tố Iran là thủ phạm vụ tấn công tàu chở dầu

Mỹ tung bằng chứng 'thép' tố Iran là thủ phạm vụ tấn công tàu chở dầu

VOV.VN - Lầu Năm Góc tung một loạt ảnh mới về vụ tấn công tàu chở dầu ở Vịnh Oman, khẳng định đây tiếp tục là bằng chứng chứng minh Iran là thủ phạm.

Thủ tướng Nhật Bản thăm Iran để xoa dịu căng thẳng Mỹ-Iran
Thủ tướng Nhật Bản thăm Iran để xoa dịu căng thẳng Mỹ-Iran

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã quyết định sẽ thăm Iran trong tháng 6 này nhằm xoa dịu những căng thẳng hiện nay giữa Mỹ và Iran.

Thủ tướng Nhật Bản thăm Iran để xoa dịu căng thẳng Mỹ-Iran

Thủ tướng Nhật Bản thăm Iran để xoa dịu căng thẳng Mỹ-Iran

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã quyết định sẽ thăm Iran trong tháng 6 này nhằm xoa dịu những căng thẳng hiện nay giữa Mỹ và Iran.

Nga tố Mỹ đang tạo cớ gây chiến với Iran như với Iraq hồi năm 2003
Nga tố Mỹ đang tạo cớ gây chiến với Iran như với Iraq hồi năm 2003

VOV.VN - Trước việc Mỹ ầm ĩ tố Iran tấn công 2 tàu chở dầu, điện Kremlin (Nga) đã nhắc lại việc Mỹ tạo thông tin giả để lấy cớ gây chiến với Iraq vào năm 2003.

Nga tố Mỹ đang tạo cớ gây chiến với Iran như với Iraq hồi năm 2003

Nga tố Mỹ đang tạo cớ gây chiến với Iran như với Iraq hồi năm 2003

VOV.VN - Trước việc Mỹ ầm ĩ tố Iran tấn công 2 tàu chở dầu, điện Kremlin (Nga) đã nhắc lại việc Mỹ tạo thông tin giả để lấy cớ gây chiến với Iraq vào năm 2003.