Mỹ không cần xin phép khi can thiệp quân sự vào Iraq

VOV.VN -Nếu Iraq đề nghị, thì không cần phải có một quyết định từ phía Hội đồng Bảo an LHQ với với việc can thiệp quân sự của Mỹ.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Ban Ki moon nói rằng, Mỹ sẽ không cần Hội đồng Bảo an LHQ thông qua hành động can thiệp quân sự vào Iraq nếu nước này hành động theo đề nghị của chính quyền Baghdad.

Ông Ban Ki moon cho biết, Mỹ sẽ phải quyết định có can thiệp vào cuộc xung đột tại Iraq với các lực lượng mặt đất hay các biện pháp quân sự khác. Đồng thời Mỹ có phối hợp với Iran trong việc can thiệp vào Iraq.

Nếu Iraq đề nghị cả 2 nước có hành động như vậy, thì không cần phải có một quyết định từ phía Hội đồng Bảo an LHQ.

Ông Ban ki moon (Ảnh: AP)
 Tổng Thư ký LHQ cũng đánh giá cao Thủ tướng Iraq Nuri Al-Maliki về cuộc gặp mới đây với các lãnh đạo người Sunni. Tuy nhiên ông Ban Ki moon lại nhấn mạnh rằng thủ tướng Iraq sẽ cần sự trợ giúp từ những nước có ảnh hưởng trong khu vực để xoa dịu căng thẳng giáo phái tại Iraq.

 

Liên quan đến tình hình tại Iraq, Thủ tướng Australia Tony Abbott ngày 20/6 cho biết, nước này sẽ nỗ lực giúp đỡ Iraq nếu cần thiết.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh giới truyền thông địa phương đưa tin Australia đã triển khai một nhóm khoảng 12 binh sỹ để bảo vệ Đại sứ quán Australia tại Baghdad.

Theo truyền thông Australia, nếu có bất cứ mối đe dọa nào đối với Đại sứ quán nước này tại Baghdad, các nhân viên đại sứ quán có thể sẽ được chuyển tới một khu vực tòa nhà của Mỹ.

Trong khi đó, cùng ngày, Iraq đã triển khai các lực lượng ở khu vực phía Bắc thủ đô Baghdad trong ngày hôm nay nhằm ngăn chặn các tay súng hồi giáo Sunni đang hướng về thành phố này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ: Iran có thể đóng vai trò quan trọng tại Iraq
Tổng thống Mỹ: Iran có thể đóng vai trò quan trọng tại Iraq

VOV.VN - Ông Obama khẳng định, quân đội Mỹ sẽ không tham chiến ở Iraq thêm một lần nữa.

Tổng thống Mỹ: Iran có thể đóng vai trò quan trọng tại Iraq

Tổng thống Mỹ: Iran có thể đóng vai trò quan trọng tại Iraq

VOV.VN - Ông Obama khẳng định, quân đội Mỹ sẽ không tham chiến ở Iraq thêm một lần nữa.

Quân nổi dậy chiếm một nhà máy vũ khí hóa học cũ ở Iraq
Quân nổi dậy chiếm một nhà máy vũ khí hóa học cũ ở Iraq

VOV.VN - Mỹ đã bày tỏ lo ngại rằng, các nhóm Hồi giáo cực đoan có thể chiếm quyền kiểm soát bất kỳ địa điểm quân sự nào tại Iraq.

Quân nổi dậy chiếm một nhà máy vũ khí hóa học cũ ở Iraq

Quân nổi dậy chiếm một nhà máy vũ khí hóa học cũ ở Iraq

VOV.VN - Mỹ đã bày tỏ lo ngại rằng, các nhóm Hồi giáo cực đoan có thể chiếm quyền kiểm soát bất kỳ địa điểm quân sự nào tại Iraq.

Saudi Arabia bác bỏ cáo buộc hỗ trợ lực lượng cực đoan của Iraq
Saudi Arabia bác bỏ cáo buộc hỗ trợ lực lượng cực đoan của Iraq

VOV.VN - Trước đó Thủ tướng Iraq chỉ đích danh Qatar và Saudi Arabia đứng đằng sau làn sóng bạo lực gần đây tại Iraq.

Saudi Arabia bác bỏ cáo buộc hỗ trợ lực lượng cực đoan của Iraq

Saudi Arabia bác bỏ cáo buộc hỗ trợ lực lượng cực đoan của Iraq

VOV.VN - Trước đó Thủ tướng Iraq chỉ đích danh Qatar và Saudi Arabia đứng đằng sau làn sóng bạo lực gần đây tại Iraq.

Lực lượng cực đoan trỗi dậy ở Iraq gây lo ngại cho cả Mỹ và châu Âu
Lực lượng cực đoan trỗi dậy ở Iraq gây lo ngại cho cả Mỹ và châu Âu

VOV.VN - Giới chức Mỹ lên tiếng chỉ trích Thủ tướng Iraq Maliki, cho rằng ông này không thể hàn gắn các chia rẽ giáo phái sâu sắc tại Iraq.

Lực lượng cực đoan trỗi dậy ở Iraq gây lo ngại cho cả Mỹ và châu Âu

Lực lượng cực đoan trỗi dậy ở Iraq gây lo ngại cho cả Mỹ và châu Âu

VOV.VN - Giới chức Mỹ lên tiếng chỉ trích Thủ tướng Iraq Maliki, cho rằng ông này không thể hàn gắn các chia rẽ giáo phái sâu sắc tại Iraq.