Mỹ “không có cửa” tham gia hòa giải Israel-Palestine

VOV.VN -Đây là tuyên bố của Tổng thống Palestine sau khi có thông tin Mỹ đề xuất “thỏa thuận thế kỷ” nhằm xoa dịu đối đầu Israel-Palestine.

Palestine không chấp nhận Mỹ làm trung gian trong giải quyết vấn đề nhà tái định cư của Israel. Phát biểu trong cuộc họp bất thường của Hội đồng trung ương Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) nhằm đối phó với quyết định của Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 14/1 khẳng định sẽ không có cái gọi là “thỏa thuận thế kỷ” mà Mỹ đang chuẩn bị để giải quyết căng thẳng Israel-Palestine xung quanh tranh cãi nhà tái định cư.

Từ trái qua: Ba nhà lãnh đạo Mỹ-Palestine-Israel. Ảnh: Reuters

Trước đó, các phương tiện truyền thông đưa tin Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman đã thông báo với giới lãnh đạo Palestine chi tiết thỏa thuận do Mỹ đề xuất. Tổng thống Palestine đáp trả mạnh mẽ rằng “Chúng tôi nói không với Trump”.

Ông Abbas cũng cho biết ông đã từ chối cuộc gặp với Đại sứ Mỹ tại Israel David Friedman.

Nhà lãnh đạo Palestine một lần nữa khẳng theo đuổi giải pháp cho hòa bình Trung Đông bao gồm việc thiết lập nhà nhà nước Palestine với đường biên giới năm 1967 và Đông Jerusalem là thủ đô.

Về phần mình, giới chức Mỹ nêu ra hàng loạt lý do về việc Washington chuẩn bị một “thỏa thuận thế kỷ” mà theo Mỹ sẽ đảm bảo tiến trình hòa bình toàn diện cho khu vực Trung Đông và chấm dứt đối đầu Israel-Palestine. Song đến nay, chưa một chi tiết nào của đề xuất này được công khai.

Khu vực Trung Đông đang đối mặt với một cục diện căng thẳng mới, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tháng trước tuyên bố Jerusalem là thủ đô của Israel. Nhiều nước phương Tây cũng tỏ ra quan ngại và cho rằng quyết định này khiến tiến trình hòa bình Trung Đông, vốn đình trệ nhiều năm qua, trở nên khó khăn hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nước Arab hỗ trợ thành lập nhà nước Palestine năm 1967
Các nước Arab hỗ trợ thành lập nhà nước Palestine năm 1967

VOV.VN - Các quốc gia Arab đang nỗ lực ngoại giao để thuyết phục Liên Hợp Quốc công nhận nhà nước Palestine với Đông Jerusalem là thủ đô của nước này.

Các nước Arab hỗ trợ thành lập nhà nước Palestine năm 1967

Các nước Arab hỗ trợ thành lập nhà nước Palestine năm 1967

VOV.VN - Các quốc gia Arab đang nỗ lực ngoại giao để thuyết phục Liên Hợp Quốc công nhận nhà nước Palestine với Đông Jerusalem là thủ đô của nước này.

Mỹ dọa cắt viện trợ cho UNRWA: Israel ủng hộ, Palestine quan ngại
Mỹ dọa cắt viện trợ cho UNRWA: Israel ủng hộ, Palestine quan ngại

VOV.VN - Mỹ dọa cắt dần viện trợ cho Tổ chức nhân đạo Liên Hợp Quốc (UNRWA) vì cho rằng hoạt động của họ giúp đỡ người Palestine không được công nhận.

Mỹ dọa cắt viện trợ cho UNRWA: Israel ủng hộ, Palestine quan ngại

Mỹ dọa cắt viện trợ cho UNRWA: Israel ủng hộ, Palestine quan ngại

VOV.VN - Mỹ dọa cắt dần viện trợ cho Tổ chức nhân đạo Liên Hợp Quốc (UNRWA) vì cho rằng hoạt động của họ giúp đỡ người Palestine không được công nhận.

Mỹ đóng băng 125 triệu USD cho Palestine
Mỹ đóng băng 125 triệu USD cho Palestine

VOV.VN - Mỹ hôm 5/1 đã đóng băng 125 triệu USD trong một khoản quỹ của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine.

Mỹ đóng băng 125 triệu USD cho Palestine

Mỹ đóng băng 125 triệu USD cho Palestine

VOV.VN - Mỹ hôm 5/1 đã đóng băng 125 triệu USD trong một khoản quỹ của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine.

Người Palestine và lực lượng an ninh Israel đụng độ ở Bờ Tây
Người Palestine và lực lượng an ninh Israel đụng độ ở Bờ Tây

VOV.VN - Ngày 13/1, những người biểu tình Palestine đã đụng độ với lực lượng an ninh Israel tại làng Nabi Saleh, khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng.

Người Palestine và lực lượng an ninh Israel đụng độ ở Bờ Tây

Người Palestine và lực lượng an ninh Israel đụng độ ở Bờ Tây

VOV.VN - Ngày 13/1, những người biểu tình Palestine đã đụng độ với lực lượng an ninh Israel tại làng Nabi Saleh, khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng.

Palestine từ chối vai trò trung gian hòa giải của Mỹ
Palestine từ chối vai trò trung gian hòa giải của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Palestine phản đối kịch liệt việc Tổng thống Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và dọa sẽ có những biện pháp trả đũa.

Palestine từ chối vai trò trung gian hòa giải của Mỹ

Palestine từ chối vai trò trung gian hòa giải của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Palestine phản đối kịch liệt việc Tổng thống Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và dọa sẽ có những biện pháp trả đũa.