Mỹ không thay đổi cam kết đối với an ninh của Israel

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden ngày 21/5 khẳng định cam kết của Mỹ đối với an ninh của Israel là không đổi.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung ngày 21/05 với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in người đang có chuyến thăm Mỹ, Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh ông ủng hộ giải pháp hai nhà nước đối với xung đột Israel-Palestine. Ông Biden cũng khẳng định cam kết của Mỹ đối với Israel là không đổi đồng thời cam kết giúp tái xây dựng cơ sở hạ tầng ở Dải Gaza, vốn bị tàn phá bởi các cuộc tấn công thời gian qua.

Tổng thống Biden trước đó đã hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas sau 11 ngày xung đột tại Gaza. Trong khi đó, Nhà Trắng đã liên tiếp lên tiếng ủng hộ quyền tự vệ của Israel trước các cuộc tấn công của Hamas và các tổ chức khủng bố khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ định Đặc phái viên về Triều Tiên
Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ định Đặc phái viên về Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 21/5 đã chỉ định nhà ngoại giao chuyên nghiệp Sung Kim làm Đặc phái viên về Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ định Đặc phái viên về Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ định Đặc phái viên về Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 21/5 đã chỉ định nhà ngoại giao chuyên nghiệp Sung Kim làm Đặc phái viên về Triều Tiên.

“Bãi mìn” Trung Đông làm khó chính sách xoay trục của Tổng thống Mỹ Biden
“Bãi mìn” Trung Đông làm khó chính sách xoay trục của Tổng thống Mỹ Biden

VOV.VN - Kể từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Biden và các đồng minh của ông luôn khẳng định sự cần thiết phải rút Mỹ khỏi các cuộc chiến tranh bế tắc và tốn kém để chuyển sang giải quyết những vấn đề ưu tiên.

“Bãi mìn” Trung Đông làm khó chính sách xoay trục của Tổng thống Mỹ Biden

“Bãi mìn” Trung Đông làm khó chính sách xoay trục của Tổng thống Mỹ Biden

VOV.VN - Kể từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Biden và các đồng minh của ông luôn khẳng định sự cần thiết phải rút Mỹ khỏi các cuộc chiến tranh bế tắc và tốn kém để chuyển sang giải quyết những vấn đề ưu tiên.

Chính quyền Mỹ thời Biden đang bỏ rơi Israel trong xung đột với Hamas?
Chính quyền Mỹ thời Biden đang bỏ rơi Israel trong xung đột với Hamas?

VOV.VN - Khác với thời cựu Tổng thống Trump, đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden tỏ ra không còn mặn mà với vấn đề Trung Đông nói chung và Israel nói riêng. Và có nhiều dấu hiệu ông Biden không còn kiên nhẫn với xung đột leo thang giữa Hamas và Israel.

Chính quyền Mỹ thời Biden đang bỏ rơi Israel trong xung đột với Hamas?

Chính quyền Mỹ thời Biden đang bỏ rơi Israel trong xung đột với Hamas?

VOV.VN - Khác với thời cựu Tổng thống Trump, đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden tỏ ra không còn mặn mà với vấn đề Trung Đông nói chung và Israel nói riêng. Và có nhiều dấu hiệu ông Biden không còn kiên nhẫn với xung đột leo thang giữa Hamas và Israel.