Mỹ kỳ vọng đột phá ngoại giao với Iran, đàm phán vẫn gặp nhiều rào cản
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các cuộc đàm phán với Iran đang "tiếp diễn với tốc độ nhanh chóng", trong bối cảnh Mỹ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.
Tuy nhiên, tuyên bố mới nhất từ Iran về việc tạm dừng các hoạt động trao đổi với Mỹ cho thấy tiến trình đàm phán vẫn còn nhiều rào cản. Trả lời phỏng vấn ABC News ngày 1/6 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc thảo luận liên quan đến Iran đã đạt được một số kết quả tích cực, nhưng vẫn còn những nội dung quan trọng cần được giải quyết. Ông Trump đồng thời bày tỏ kỳ vọng một thỏa thuận có thể được hoàn tất trong tuần tới nếu các bên tiếp tục duy trì đà đối thoại hiện nay.
Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng một giải pháp ngoại giao thành công sẽ mang lại ý nghĩa lớn hơn một thắng lợi quân sự đơn thuần. Theo ông, mục tiêu của Mỹ không chỉ là giảm leo thang căng thẳng trước mắt mà còn hướng tới việc thiết lập một khuôn khổ ổn định và lâu dài hơn cho khu vực. Những phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang gia tăng các hoạt động ngoại giao nhằm ngăn chặn nguy cơ mở rộng xung đột tại Trung Đông, đặc biệt là giữa Israel, Hezbollah và các lực lượng được cho là có liên hệ với Iran.
Theo hãng tin CNN, cuộc tiếp xúc gián tiếp giữa Mỹ và Iran được cho là đã có dấu hiệu nối lại sau khi xuất hiện thông tin Hezbollah chấp thuận một đề xuất ngừng bắn do Mỹ hậu thuẫn. Theo đề xuất này, Israel sẽ chấm dứt các cuộc không kích nhằm vào khu vực ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut của Lebanon, trong khi Hezbollah cam kết không tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Israel. Nếu được thực thi, khuôn khổ ngừng bắn có thể được mở rộng ra các khu vực khác của Lebanon. Tuy nhiên, triển vọng đạt được đột phá vẫn chưa thực sự rõ ràng.
Cùng ngày 1/6, phía Iran tuyên bố tạm đình chỉ mọi hoạt động trao đổi với Mỹ thông qua các kênh trung gian. Động thái này phản ánh những bất đồng còn tồn tại giữa hai bên liên quan đến các vấn đề an ninh, ảnh hưởng khu vực cũng như các điều kiện cho một thỏa thuận lâu dài. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 1/6 cho rằng, các thông điệp thiếu nhất quán từ Mỹ cùng các cuộc tấn công của Israel tại Lebanon đang làm chậm tiến trình ngoại giao nhằm giải quyết căng thẳng trong khu vực.
Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở Tehran, ông Baghaei cho rằng: “Một trong những trở ngại đối với các cuộc đàm phán với chính quyền Mỹ hiện tại chính là sự liên tục thay đổi lập trường và đưa ra những tuyên bố thiếu nhất quán. Bất cứ khi nào một bên thay đổi lập trường, bên kia cũng phải cân nhắc quan điểm sao cho phù hợp. Không thể nào một bên liên tục đưa ra những yêu cầu hoặc lập trường mới trong khi mong đợi bên kia đơn giản chỉ là chấp nhận những yêu cầu đó. Tình trạng này chắc chắn làm gián đoạn tiến trình và kéo dài thời gian đàm phán. Đó là điều tối thiểu có thể nói về kết quả của cách tiếp cận này trong các cuộc đàm phán”.
Giới phân tích cho rằng các tuyên bố lạc quan từ Mỹ cho thấy Mỹ đang muốn tận dụng thời điểm hiện tại để thúc đẩy một tiến trình ngoại giao mới. Tuy nhiên, diễn biến trên thực địa cùng với sự thiếu tin tưởng kéo dài giữa Mỹ và Iran khiến khả năng đạt được một thỏa thuận toàn diện trong thời gian ngắn vẫn là thách thức không nhỏ.
Trong nhiều năm qua, quan hệ Mỹ - Iran liên tục rơi vào vòng xoáy căng thẳng bởi các bất đồng liên quan đến chương trình hạt nhân, ảnh hưởng địa chính trị tại Trung Đông và vai trò của các lực lượng đồng minh trong khu vực. Bởi vậy, ngay cả khi đạt được một thỏa thuận ngắn hạn nhằm giảm căng thẳng, các chuyên gia nhận định con đường hướng tới một giải pháp bền vững vẫn sẽ cần thêm thời gian và những nhượng bộ đáng kể từ tất cả các bên liên quan.