Mỹ lần đầu tiến hành không kích ở Somalia dưới thời Tổng thống Joe Biden

VOV.VN - Vụ không kích nhằm vào nhóm phiến quân Al-Shabaab diễn ra tại khu vực ngoại ô Galkayo, Somalia.

Quân đội Mỹ ngày 20/07 đã tiến hành không kích nhằm vào nhóm phiến quân có liên kết với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda ở Somalia. Đây là cuộc tấn công đầu tiên của quân đội Mỹ ở Somalia kể từ khi ông Joe Biden nhậm chức.

Theo hãng thông tấn AFP của Pháp, vụ không kích nhằm vào nhóm phiến quân Al-Shabaab diễn ra tại khu vực ngoại ô Galkayo và cách thủ đô Mogadishu khoảng 690km về phía Đông Bắc.

Trong một tuyên bố gửi cho các phương tiện truyền thông, nữ phát ngôn viên Lầu Năm Góc Cindi King cho biết, Bộ Tư lệnh châu Phi của quân đội Mỹ (AFRICOM) và Chính phủ Somalia đã phối hợp thực hiện cuộc không kích duy nhất này. Bà King cho biết thêm, đánh giá chi tiết về cuộc không kích vẫn chưa thể thực hiện được do cuộc giao tranh đang diễn ra giữa Al-Shabaab và các lực lượng của Somalia. Tuy nhiên, đánh giá ban đầu của Bộ Tư lệnh châu Phi cho thấy không có dân thường nào bị thương hoặc thiệt mạng do cuộc tấn công này.

Trong một tuyên bố, Chính phủ Somalia cũng xác nhận cuộc không kích xảy ra vào lúc 11:05 sáng 20/07 (theo giờ địa phương), tại bang Galmudug và lưu ý rằng cuộc tấn công nhằm bảo vệ các binh sỹ của Quân đội Quốc gia Somalia.

Cuộc không kích gần đây nhất của quân đội Mỹ ở Somalia diễn ra vào ngày 19/01, một ngày trước khi Tổng thống Biden bước vào Nhà Trắng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Somalia: Đánh bom nhằm vào lực lượng cảnh sát Mogadishu, hàng chục người thương vong
Somalia: Đánh bom nhằm vào lực lượng cảnh sát Mogadishu, hàng chục người thương vong

VOV.VN - Hôm nay (10/7) đã xảy ra một vụ đánh bom liều chết nhằm vào lực lượng cảnh sát ở thủ đô Mogadishu của Somalia khiến hàng chục người thương vong. 

Somalia: Đánh bom nhằm vào lực lượng cảnh sát Mogadishu, hàng chục người thương vong

Somalia: Đánh bom nhằm vào lực lượng cảnh sát Mogadishu, hàng chục người thương vong

VOV.VN - Hôm nay (10/7) đã xảy ra một vụ đánh bom liều chết nhằm vào lực lượng cảnh sát ở thủ đô Mogadishu của Somalia khiến hàng chục người thương vong. 

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về tình hình Sudan, Somalia và Cao nguyên Golan
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về tình hình Sudan, Somalia và Cao nguyên Golan

VOV.VN - Chiều 14/6 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã họp để nghe báo cáo định kỳ hàng quý về hoạt động của các Ủy ban của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liên quan đến Sudan (Ủy ban 1591) và Somalia (Ủy ban 751).

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về tình hình Sudan, Somalia và Cao nguyên Golan

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về tình hình Sudan, Somalia và Cao nguyên Golan

VOV.VN - Chiều 14/6 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã họp để nghe báo cáo định kỳ hàng quý về hoạt động của các Ủy ban của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liên quan đến Sudan (Ủy ban 1591) và Somalia (Ủy ban 751).

Việt Nam ủng hộ các nỗ lực hướng tới hòa bình và phát triển tại Somalia
Việt Nam ủng hộ các nỗ lực hướng tới hòa bình và phát triển tại Somalia

VOV.VN - Trưởng Phái đoàn đại diện Việt Nam tại LHQ nhấn mạnh việc theo đuổi hòa bình, ổn định và phát triển ở Somalia cần được thực hiện theo một tiến trình chính trị do Somalia làm chủ và dẫn dắt trên cơ sở Thỏa thuận ngày 17/9.

Việt Nam ủng hộ các nỗ lực hướng tới hòa bình và phát triển tại Somalia

Việt Nam ủng hộ các nỗ lực hướng tới hòa bình và phát triển tại Somalia

VOV.VN - Trưởng Phái đoàn đại diện Việt Nam tại LHQ nhấn mạnh việc theo đuổi hòa bình, ổn định và phát triển ở Somalia cần được thực hiện theo một tiến trình chính trị do Somalia làm chủ và dẫn dắt trên cơ sở Thỏa thuận ngày 17/9.