Mỹ lên án vụ đánh bom và cảnh báo công dân đi lại tại Yemen

VOV.VN - Mỹ cam kết sát cánh cùng người dân Yemen chống lại tội ác này và ủng hộ Yemen tìm kiếm hòa bình.

Ngày 5/12, Mỹ đã lên án vụ đánh bom tại một khu vực của Bộ Quốc phòng Yemen làm ít nhất 52 người thiệt mạng, đồng thời kêu gọi người Mỹ không nên đến nước này. 

Hiện trường vụ đánh bom tại một khu vực của Bộ Quốc phòng Yemen (Ảnh: AP)

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cho rằng, vụ tấn công có thể do nhánh al-Qaeda tại bán đảo Arab thực hiện. Đây là một vụ đánh bom liều chết được thực hiện bởi một số tay súng. Mỹ cam kết sát cánh cùng Yemen chống lại tội ác này và vẫn giữ nguyên cam kết ủng hộ người dân Yemen tìm kiếm hòa bình thông qua quá trình chuyển giao dân chủ lịch sử.

Ủy ban an ninh tối cao của Yemen cho biết, trong số 52 người thiệt mạng có 2 bác sĩ người Đức. Mỹ hiện cũng đang xem xét liệu có công dân Mỹ nào thiệt mạng trong vụ tấn công hay không.

Đại sứ quán Mỹ tại Yemen khuyến cáo tất cả các nhân viên tránh đến khu vực lân cận của Bộ Quốc phòng Yemen tại thủ đô Sana’a. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đề nghị công dân nước này hoãn kế hoạch tới Yemen hoặc những khu vực lân cận nếu có thể./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe bom lao thẳng vào Bộ Quốc phòng Yemen, nhiều người chết
Xe bom lao thẳng vào Bộ Quốc phòng Yemen, nhiều người chết

VOV.VN - Ngay sau tiếng nổ làm rung chuyển khu vực này, các chiến binh ào tới nhả đạn vào các quân nhân Yemen.

Xe bom lao thẳng vào Bộ Quốc phòng Yemen, nhiều người chết

Xe bom lao thẳng vào Bộ Quốc phòng Yemen, nhiều người chết

VOV.VN - Ngay sau tiếng nổ làm rung chuyển khu vực này, các chiến binh ào tới nhả đạn vào các quân nhân Yemen.

Yemen: Tấn công Bộ Quốc phòng, 20 người thiệt mạng
Yemen: Tấn công Bộ Quốc phòng, 20 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 20 người thiệt mạng và 50 người bị thương trong vụ tấn công xảy ra ngày 5/12 tại trụ sở Bộ Quốc phòng Yemen.

Yemen: Tấn công Bộ Quốc phòng, 20 người thiệt mạng

Yemen: Tấn công Bộ Quốc phòng, 20 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 20 người thiệt mạng và 50 người bị thương trong vụ tấn công xảy ra ngày 5/12 tại trụ sở Bộ Quốc phòng Yemen.