Mỹ lên tiếng trước việc Nga công nhận độc lập 2 nước cộng hòa tự xưng ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden có kế hoạch áp các lệnh hạn chế về thương mại và tài chính lên 2 nước cộng hòa tự xưng ở miền Đông Ukraine mà Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định công nhận độc lập ngày 21/2.

Trong một thông báo, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden sẽ ký sắc lệnh "cấm các hoạt động đầu tư, thương mại và tài chính của người Mỹ từ và tới những khu vực tự xưng là Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) này".

Sắc lệnh này sẽ cho phép Mỹ áp các lệnh trừng phạt lên bất kỳ ai tiến hành các hoạt động trên tại những khu vực này. Nhà Trắng cho biết Mỹ sẽ sớm thông báo các biện pháp bổ sung liên quan đến việc Nga vi phạm cam kết quốc tế.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng cho biết, việc Tổng thống Putin công nhận độc lập hai nước cộng hòa tự xưng ở miền Đông Ukraine "cho thấy sự bác bỏ hoàn toàn những cam kết của Nga trong các Thỏa thuận Minsk". Ông Blinken cũng đánh giá, động thái này "đi ngược với những cam kết ngoại giao của Nga và là sự tấn công rõ ràng vào chủ quyền và sự thống nhất lãnh thổ của Ukraine".

"Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với Ukraine và các đồng minh, đối tác để thực hiện những bước đi cần thiết nhằm phản ứng trước các hành động không thể chấp nhận của Nga. Sắc lệnh này sẽ ngăn Nga hưởng lợi từ việc vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Nó không nhằm vào người dân hay chính phủ Ukraine và sẽ cho phép các hoạt động cứu trợ nhân đạo, cũng như các hoạt động liên quan tiếp tục trong những khu vực này", Ngoại trưởng Mỹ bình luận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc về phe Nga trong khủng hoảng Ukraine, phương Tây cảnh giác
Trung Quốc về phe Nga trong khủng hoảng Ukraine, phương Tây cảnh giác

VOV.VN - Mối quan hệ nảy nở “chưa từng có” giữa Nga và Trung Quốc cũng như việc Trung Quốc ủng hộ Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine đang khiến phương Tây cảnh giác về nguy cơ của một cuộc chiến tranh lạnh mới.

Trung Quốc về phe Nga trong khủng hoảng Ukraine, phương Tây cảnh giác

Trung Quốc về phe Nga trong khủng hoảng Ukraine, phương Tây cảnh giác

VOV.VN - Mối quan hệ nảy nở “chưa từng có” giữa Nga và Trung Quốc cũng như việc Trung Quốc ủng hộ Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine đang khiến phương Tây cảnh giác về nguy cơ của một cuộc chiến tranh lạnh mới.

Hội đồng An ninh Liên bang Nga ủng hộ việc công nhận các nước cộng hòa ở Donbass
Hội đồng An ninh Liên bang Nga ủng hộ việc công nhận các nước cộng hòa ở Donbass

VOV.VN -Trong những ngày gần đây, tình hình chiến tuyến ở Donbass đã leo thang đáng kể. Các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng thông báo rằng, lực lượng Ukraine đã pháo kích dữ dội, bao gồm cả vũ khí hạng nặng.

Hội đồng An ninh Liên bang Nga ủng hộ việc công nhận các nước cộng hòa ở Donbass

Hội đồng An ninh Liên bang Nga ủng hộ việc công nhận các nước cộng hòa ở Donbass

VOV.VN -Trong những ngày gần đây, tình hình chiến tuyến ở Donbass đã leo thang đáng kể. Các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng thông báo rằng, lực lượng Ukraine đã pháo kích dữ dội, bao gồm cả vũ khí hạng nặng.

Thủ tướng Anh: Nga công nhận độc lập của 2 nhà nước tự xưng ở Donbass là “điềm xấu”
Thủ tướng Anh: Nga công nhận độc lập của 2 nhà nước tự xưng ở Donbass là “điềm xấu”

VOV.VN - Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 21/2 cho rằng, việc Tổng thống Nga Vladimir Putin công nhận độc lập của các khu vực ly khai ở miền đông Ukraine là vi phạm luật pháp quốc tế.

Thủ tướng Anh: Nga công nhận độc lập của 2 nhà nước tự xưng ở Donbass là “điềm xấu”

Thủ tướng Anh: Nga công nhận độc lập của 2 nhà nước tự xưng ở Donbass là “điềm xấu”

VOV.VN - Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 21/2 cho rằng, việc Tổng thống Nga Vladimir Putin công nhận độc lập của các khu vực ly khai ở miền đông Ukraine là vi phạm luật pháp quốc tế.