Mỹ lo ngại kho hạt nhân của Trung Quốc tăng cao hơn so với dự tính

VOV.VN - Mỹ bày tỏ lo ngại hôm 1/7 trước một bài báo cho thấy Trung Quốc đang xây dựng hơn 100 hầm chứa (silo) cho các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Washington Post dẫn một phân tích về các hình ảnh vệ tinh của một tổ chức tại California ngày 1/7 cho biết, các silo này đang được xây dựng ở một sa mạc gần thành phố Ngọc Môn (Yumen) ở tây bắc Trung Quốc.

Trung tâm Nghiên cứu Giải trừ vũ khí James Martin ở Monterey cho biết, 119 địa điểm đang xây dựng ở tỉnh Cam Túc trông giống với những cơ sở phóng tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc hiện nay.

Khi được hỏi về bài báo trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết: "Tôi nghĩ, công bằng mà nói, những bài báo này cũng như những diễn biến khác đang cho thấy kho hạt nhân của Trung Quốc tăng lên ngày càng nhanh chóng và có lẽ cao hơn mức độ được dự tính trước đó".

"Việc tăng cường các hoạt động như vậy là rất đáng lo ngại. Điều đó đặt ra những câu hỏi về ý định của Trung Quốc", ông Price cho hay.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khẳng định: "Vì thế, với chúng tôi, việc tăng cường các biện pháp thực tế nhằm giảm rủi ro hạt nhân càng trở nên quan trọng".

"Bất kể những hành động của Trung Quốc khó hiểu đến đâu, sự tăng cường các hoạt động trên khó có thể che giấu. Điều đó cho thấy Trung Quốc dường như lại một lần nữa xa rời chiến lược hạt nhân dựa trên sự răn đe tối thiểu trong hàng thập kỷ qua"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hong Kong tổ chức lễ kỷ niệm 24 năm quay trở về Trung Quốc đại lục
Hong Kong tổ chức lễ kỷ niệm 24 năm quay trở về Trung Quốc đại lục

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch Covid-19 về cơ bản đã được khống chế, sáng 1/7 Đặc khu hành chính Hong Kong đã tổ chức lễ kỷ niệm 24 năm ngày quay trở về Trung Quốc đại lục.

Hong Kong tổ chức lễ kỷ niệm 24 năm quay trở về Trung Quốc đại lục

Hong Kong tổ chức lễ kỷ niệm 24 năm quay trở về Trung Quốc đại lục

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch Covid-19 về cơ bản đã được khống chế, sáng 1/7 Đặc khu hành chính Hong Kong đã tổ chức lễ kỷ niệm 24 năm ngày quay trở về Trung Quốc đại lục.

Trung Quốc tuyên bố hoàn thành mục tiêu 100 năm lần thứ nhất
Trung Quốc tuyên bố hoàn thành mục tiêu 100 năm lần thứ nhất

VOV.VN - Sáng 1/7, Trung Quốc đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Quảng trường Thiên An Môn với sự tham dự của hàng chục nghìn người.

Trung Quốc tuyên bố hoàn thành mục tiêu 100 năm lần thứ nhất

Trung Quốc tuyên bố hoàn thành mục tiêu 100 năm lần thứ nhất

VOV.VN - Sáng 1/7, Trung Quốc đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Quảng trường Thiên An Môn với sự tham dự của hàng chục nghìn người.

Mỹ kêu gọi NATO và châu Á tăng cường tập trận chung nhằm đối phó với Trung Quốc
Mỹ kêu gọi NATO và châu Á tăng cường tập trận chung nhằm đối phó với Trung Quốc

VOV.VN - Ông Andrew Winternitz đã nêu bật những lo ngại về sự mở rộng kho vũ khí hạt nhân và chiến lược hợp nhất dân sự - quân sự của Trung Quốc.

Mỹ kêu gọi NATO và châu Á tăng cường tập trận chung nhằm đối phó với Trung Quốc

Mỹ kêu gọi NATO và châu Á tăng cường tập trận chung nhằm đối phó với Trung Quốc

VOV.VN - Ông Andrew Winternitz đã nêu bật những lo ngại về sự mở rộng kho vũ khí hạt nhân và chiến lược hợp nhất dân sự - quân sự của Trung Quốc.