Mỹ lo ngại sự liên kết chặt chẽ hơn giữa Trung Quốc và Nga

VOV.VN - Ngày 23/2, Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ sự lo ngại về sự liên kết chặt chẽ hơn giữa Trung Quốc và Nga sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nói về những giới hạn mới trong quan hệ với Trung Quốc và báo hiệu về chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Thông tin về chuyến thăm của ông Tập Cận Bình được đưa ra trong bối cảnh Mỹ nói rằng Trung Quốc đang xem xét cung cấp vũ khí cho Nga, cho rằng đây một động thái có nguy cơ leo thang xung đột thành một cuộc đối đầu giữa một bên là Nga và Trung Quốc, một bên là Ukraine và liên minh quân sự NATO do Mỹ đứng đầu.

Trong cuộc gặp Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị tại điện Kremlin ngày hôm qua, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng thương mại giữa 2 nước tốt hơn dự kiến đạt 185 tỷ USD Mỹ vào năm 2022 và có thể sớm đạt 200 tỷ USD mỗi năm.

Ông Putin cũng nói rằng đang chờ đợi chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Nga và 2 bên đã nhất trí về chuyến thăm này, quan hệ song phương đang phát triển và đang vươn tới những giới hạn mới.

Ông Vương Nghị phát biểu rằng, quan hệ giữa hai nước đã đứng vững trong tình hình quốc tế đầy biến động và không nhằm chống lại bất kỳ bên thứ ba nào nhưng cũng sẽ không chịu khuất phục trước áp lực từ bên thứ ba. Ông này cũng nhấn mạnh rằng Trung Quốc và Nga ủng hộ đa cực và dân chủ hóa trong quan hệ quốc tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ - Ned Price cho biết, chuyến thăm Nga của ông Vương vào đêm trước lễ kỷ niệm một năm xung đột Nga Ukraine làm rõ hơn sự liên kết của 2 nước này. Ông Ned Price nói rằng, Mỹ lo ngại vì 2 quốc gia này có chung tầm nhìn.

Hãng thông tấn Tass của Nga dẫn lời ông Vương Nghị trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga - Lavrov nói rằng, Trung Quốc sẽ "kiên quyết tuân thủ lập trường khách quan, vô tư và đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc giải quyết chính trị cuộc khủng hoảng" ở Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ hoan nghênh Trung Quốc đóng vai trò tích cực hơn trong việc giải quyết xung đột và cho biết họ đánh giá cao "cách tiếp cận cân bằng" của Trung Quốc. Nhưng trong một tuyên bố riêng cho biết ông hai nhà ngoại giao hàng đầu không thảo luận về kế hoạch hòa bình của Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Biden trấn an các đồng minh NATO sau cảnh báo hạt nhân của Nga
Tổng thống Mỹ Biden trấn an các đồng minh NATO sau cảnh báo hạt nhân của Nga

VOV.VN - Tổng thống Biden tuyên bố, các quốc gia thành viên sẽ bảo vệ từng tấc đất của NATO và mô tả việc Nga tuyên bố đình chỉ hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân với Mỹ là một sai lầm lớn.

Tổng thống Mỹ Biden trấn an các đồng minh NATO sau cảnh báo hạt nhân của Nga

Tổng thống Mỹ Biden trấn an các đồng minh NATO sau cảnh báo hạt nhân của Nga

VOV.VN - Tổng thống Biden tuyên bố, các quốc gia thành viên sẽ bảo vệ từng tấc đất của NATO và mô tả việc Nga tuyên bố đình chỉ hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân với Mỹ là một sai lầm lớn.

“Pháo đài bay” siêu thanh đoản mệnh Mỹ từng thiết kế để vượt mọi máy bay Liên Xô
“Pháo đài bay” siêu thanh đoản mệnh Mỹ từng thiết kế để vượt mọi máy bay Liên Xô

VOV.VN - Máy bay ném bom siêu thanh XB-70 Valkyrie của Mỹ ra đời vào cuối những năm 1950, được cho là một kỳ tích về đổi mới kỹ thuật.

“Pháo đài bay” siêu thanh đoản mệnh Mỹ từng thiết kế để vượt mọi máy bay Liên Xô

“Pháo đài bay” siêu thanh đoản mệnh Mỹ từng thiết kế để vượt mọi máy bay Liên Xô

VOV.VN - Máy bay ném bom siêu thanh XB-70 Valkyrie của Mỹ ra đời vào cuối những năm 1950, được cho là một kỳ tích về đổi mới kỹ thuật.

Tìm hiểu uy lực của tên lửa chống tăng Javelin Mỹ nói gửi cho Ukraine
Tìm hiểu uy lực của tên lửa chống tăng Javelin Mỹ nói gửi cho Ukraine

VOV.VN - Javelin, tên lửa chống tăng nằm trong gói viện trợ quân sự mới của Mỹ cho Ukraine, có thể được vận chuyển và bắn chỉ bởi một binh sĩ, đồng thời có hỏa lực đủ để nhắm mục tiêu cách xa 2,5km.

Tìm hiểu uy lực của tên lửa chống tăng Javelin Mỹ nói gửi cho Ukraine

Tìm hiểu uy lực của tên lửa chống tăng Javelin Mỹ nói gửi cho Ukraine

VOV.VN - Javelin, tên lửa chống tăng nằm trong gói viện trợ quân sự mới của Mỹ cho Ukraine, có thể được vận chuyển và bắn chỉ bởi một binh sĩ, đồng thời có hỏa lực đủ để nhắm mục tiêu cách xa 2,5km.