Mỹ loại Afghanistan khỏi danh sách đồng minh chính ngoài NATO

VOV.VN - Một năm sau khi lực lượng Taliban lật đổ chính quyền dân sự tại Afghanistan và trở lại nắm quyền, Mỹ đã hủy bỏ việc coi quốc gia Nam Á này là đồng minh chính ngoài NATO.

Quyết định này được đưa ra trong một sắc lệnh do Tổng thống Mỹ Joe Biden ký mới đây. Hồi tháng 7, ông Biden đã thông báo với Quốc hội Mỹ về ý định của mình dừng coi Afghanistan là quốc gia đồng minh ngoài NATO của Mỹ.

Mỹ chính thức xếp Afghanistan là đồng minh chính nằm bên ngoài Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tháng 7/2012. Quyết định này mở đường cho hai bên duy trì quan hệ kinh tế và quốc phòng ở mức cao.

Trong năm 2021, lực lượng Taliban đẩy mạnh chiến dịch tấn công nhằm vào chính phủ dân cử tại Afghanistan. Hành động của Taliban diễn ra ngay sau thời điểm chính quyền Mỹ của Tổng thống Joe Biden thông báo kế hoạch rút toàn bộ binh lính Mỹ đồn trú khỏi Afghanistan.

Ngày 15/8/2021, binh lính Taliban đã bao vây và tràn vào thủ đô Kabul, chính thức nắm quyền kiểm soát đất nước. Một tháng sau đó, Taliban tuyên bố hoàn tất chiến thắng khi giành lại quyền quản lý đất nước và thành lập chính phủ lâm thời. Tuy nhiên, tới thời điểm này, chính quyền do Taliban đứng đầu chưa được bất cứ quốc gia nào công nhận./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên