Mỹ mở cửa trở lại đại sứ quán ở Kiev, Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Mỹ ở Thủ đô Kiev, Ukraine đã mở cửa trở lại ngày 18/5 sau 3 tháng đóng cửa kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ Daniel Langenkamp ngày 18/5 cho biết, đại sứ quán Mỹ tại Kiev đã chính thức mở cửa trở lại và một số ít nhân viên ngoại giao Mỹ sẽ quay trở lại làm việc. Các hoạt động lãnh sự sẽ chưa được nối lại ngay và khuyến cáo đi lại của bộ Ngoại giao Mỹ đối với toàn bộ các khu vực ở Ukraine vẫn tiếp tục được duy trì.

Đại sứ quán Mỹ ở Kiev đã đóng cửa ngày 14/2, 10 ngày trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Nhiều nước phương Tây bao gồm Pháp, Anh và Đức cũng đã mở lại đại sứ quán của mình ở Kiev trong vòng 1 tháng qua sau khi quân đội Nga rút khỏi khu vực phía Bắc và di chuyển tới phía Đông Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ đóng cửa đại sứ quán tại Kiev vì lo ngại Nga tấn công Ukraine
Mỹ đóng cửa đại sứ quán tại Kiev vì lo ngại Nga tấn công Ukraine

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, phái bộ ngoại giao tại Kiev sẽ tạm thời được chuyển đến thành phố Lviv, ở phía Tây Ukraine để đảm bảo an toàn.

Mỹ đóng cửa đại sứ quán tại Kiev vì lo ngại Nga tấn công Ukraine

Mỹ đóng cửa đại sứ quán tại Kiev vì lo ngại Nga tấn công Ukraine

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, phái bộ ngoại giao tại Kiev sẽ tạm thời được chuyển đến thành phố Lviv, ở phía Tây Ukraine để đảm bảo an toàn.

Nhật Bản tạm thời đóng cửa đại sứ quán tại Kiev (Ukraine)
Nhật Bản tạm thời đóng cửa đại sứ quán tại Kiev (Ukraine)

VOV.VN - Bộ ngoại giao Nhật Bản cho biết, bắt đầu từ hôm nay, Đại sứ quán Nhật Bản tại Kiev sẽ đóng cửa tạm thời.

Nhật Bản tạm thời đóng cửa đại sứ quán tại Kiev (Ukraine)

Nhật Bản tạm thời đóng cửa đại sứ quán tại Kiev (Ukraine)

VOV.VN - Bộ ngoại giao Nhật Bản cho biết, bắt đầu từ hôm nay, Đại sứ quán Nhật Bản tại Kiev sẽ đóng cửa tạm thời.

Chủ tịch Hạ viện Nga: Mỹ can dự trực tiếp xung đột Ukraine khi cung cấp tình báo cho Kiev
Chủ tịch Hạ viện Nga: Mỹ can dự trực tiếp xung đột Ukraine khi cung cấp tình báo cho Kiev

VOV.VN - Vyacheslav Volodin - Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) vào hôm 7/5 bày tỏ thái độ gay gắt với Mỹ khi cho rằng Mỹ đang tham gia trực tiếp vào xung đột tại Ukraine. Ông cho rằng Washington phải bị đưa vào "danh sách tội phạm chiến tranh" vì đã chia sẻ dữ liệu tình báo quân sự với Kiev.

Chủ tịch Hạ viện Nga: Mỹ can dự trực tiếp xung đột Ukraine khi cung cấp tình báo cho Kiev

Chủ tịch Hạ viện Nga: Mỹ can dự trực tiếp xung đột Ukraine khi cung cấp tình báo cho Kiev

VOV.VN - Vyacheslav Volodin - Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) vào hôm 7/5 bày tỏ thái độ gay gắt với Mỹ khi cho rằng Mỹ đang tham gia trực tiếp vào xung đột tại Ukraine. Ông cho rằng Washington phải bị đưa vào "danh sách tội phạm chiến tranh" vì đã chia sẻ dữ liệu tình báo quân sự với Kiev.