Mỹ đóng cửa đại sứ quán tại Kiev vì lo ngại Nga tấn công Ukraine

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, phái bộ ngoại giao tại Kiev sẽ tạm thời được chuyển đến thành phố Lviv, ở phía Tây Ukraine để đảm bảo an toàn.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 14/2 cho biết, nước này đang đóng cửa đại sứ quán tại thủ đô Kiev của Ukraine và chuyển các nhân viên ngoại giao cùng các hoạt động ở Kiev đến một thành phố khác trong bối cảnh gia tăng lo ngại về một cuộc tấn công của Nga.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, phái bộ ngoại giao nói trên sẽ tạm thời được chuyển đến thành phố Lviv, ở phía Tây Ukraine để đảm bảo an toàn, song bộ này không cho biết hoạt động sẽ diễn ra trong bao lâu. Trước đó cuối tuần qua, Mỹ đã yêu cầu các nhân viên ngoại giao và công dân nước này rời khỏi Ukraine ngay lập tức.

Trích dẫn sự gia tăng đáng kể các hoạt động quân sự của Nga, Ngoại trưởng Mỹ Antony J. Blinken cho biết: “Tôi đã yêu cầu thực hiện những biện pháp đó để đảm bảo an toàn cho các nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi cũng kêu gọi bất cứ công dân Mỹ nào đang ở Ukraine nên rời đi ngay lập tức”.

Ông Blinken cho biết thêm: “Đại sứ quán sẽ tiếp tục tham vấn với chính phủ Ukraine để phối hợp trong các hoạt động ngoại giao. Chúng tôi cũng nỗ lực thực hiện các động thái tích cực để xoa dịu cuộc khủng hoảng”.

Hồi cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin. Mỹ cũng tham gia các hoạt động ngoại giao con thoi để hạ nhiệt căng thẳng liên quan đến tình hình Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine tuyên bố có thể nhượng bộ Nga để hạ nhiệt căng thẳng
Ukraine tuyên bố có thể nhượng bộ Nga để hạ nhiệt căng thẳng

VOV.VN - Đại sứ Ukraine tại Anh Vadim Pristaiko cho biết, nước này có thể nhượng bộ Nga để hạ nhiệt tình hình căng thẳng hiện tại theo những gì đã được nêu rõ trong Thỏa thuận Minsk.

Ukraine tuyên bố có thể nhượng bộ Nga để hạ nhiệt căng thẳng

Ukraine tuyên bố có thể nhượng bộ Nga để hạ nhiệt căng thẳng

VOV.VN - Đại sứ Ukraine tại Anh Vadim Pristaiko cho biết, nước này có thể nhượng bộ Nga để hạ nhiệt tình hình căng thẳng hiện tại theo những gì đã được nêu rõ trong Thỏa thuận Minsk.

Nga cần tiền và sẽ không chỉ vì Ukraine mà dễ từ bỏ xuất khẩu khí đốt sang châu Âu
Nga cần tiền và sẽ không chỉ vì Ukraine mà dễ từ bỏ xuất khẩu khí đốt sang châu Âu

VOV.VN - Bấy lâu nay người ta vẫn hay đồn đoán rằng vì căng thẳng liên quan đến Ukraine, Nga có thể ngừng xuất khẩu khí đốt sang châu Âu. Tuy nhiên trên thực tế, Nga vẫn rất cần tiền và kịch bản ngưng xuất khẩu được cho là khó xảy ra.

Nga cần tiền và sẽ không chỉ vì Ukraine mà dễ từ bỏ xuất khẩu khí đốt sang châu Âu

Nga cần tiền và sẽ không chỉ vì Ukraine mà dễ từ bỏ xuất khẩu khí đốt sang châu Âu

VOV.VN - Bấy lâu nay người ta vẫn hay đồn đoán rằng vì căng thẳng liên quan đến Ukraine, Nga có thể ngừng xuất khẩu khí đốt sang châu Âu. Tuy nhiên trên thực tế, Nga vẫn rất cần tiền và kịch bản ngưng xuất khẩu được cho là khó xảy ra.

Mỹ không tin Nga đã đưa ra quyết định cuối cùng trong vấn đề Ukraine
Mỹ không tin Nga đã đưa ra quyết định cuối cùng trong vấn đề Ukraine

VOV.VN - Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc John Kirby cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn không tin Nga đã đưa ra quyết định cuối cùng liên quan đến hành động quân sự đối với Ukraine.

Mỹ không tin Nga đã đưa ra quyết định cuối cùng trong vấn đề Ukraine

Mỹ không tin Nga đã đưa ra quyết định cuối cùng trong vấn đề Ukraine

VOV.VN - Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc John Kirby cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn không tin Nga đã đưa ra quyết định cuối cùng liên quan đến hành động quân sự đối với Ukraine.