Mỹ mong muốn đưa Ấn Độ vào NATO mở rộng

VOV.VN - Trong cuộc phỏng vấn với báo giới, Hạ nghị sỹ đảng Dân chủ Mỹ Ro Khanna mới đây cho biết, ông đang cố gắng đưa Ấn Độ trở thành quốc gia thứ 6 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở rộng.

Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc củng cố quan hệ Đối tác quốc phòng đang phát triển giữa hai nước và đảm bảo việc đưa Ấn Độ hướng tới sự liên kết về an ninh quốc phòng với Mỹ.

Ông Ro Khanna bày tỏ hy vọng, Quốc hội Mỹ có thể thông qua sửa đổi này trong các kỳ đại hội tiếp theo.

Trước đó, Hạ viện Mỹ hôm 14/7 đã thông qua một sửa đổi đối với Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA). Sửa đổi này được đưa ra bởi Hạ nghị sỹ Ro Khanna mang ý nghĩa quan trọng về mặt chính trị nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ quốc phòng giữa Mỹ và Ấn Độ, từ khi thỏa thuận hạt nhân dân sự được thông qua vào năm 2008.

Cũng theo Hạ nghị sỹ Ro Khanna, các đồng minh NATO nhận được sự chấp thuận nhanh chóng về các thỏa thuận quốc phòng và Mỹ cũng có thỏa thuận tương tự với các quốc gia như Australia, Nhật Bản, New Zealand, Israel và Hàn Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO tập trận với vũ khí triển khai ở Ukraine
NATO tập trận với vũ khí triển khai ở Ukraine

VOV.VN - 19 quốc gia NATO đã tập trung lực lượng tại Grafenwoehr, Đức từ ngày 20/7 để tham gia cuộc tập trận pháo binh với nhiều trang bị triển khai ở Ukraine.

NATO tập trận với vũ khí triển khai ở Ukraine

NATO tập trận với vũ khí triển khai ở Ukraine

VOV.VN - 19 quốc gia NATO đã tập trung lực lượng tại Grafenwoehr, Đức từ ngày 20/7 để tham gia cuộc tập trận pháo binh với nhiều trang bị triển khai ở Ukraine.

Iran: NATO sẽ bắt đầu chiến tranh nếu Nga không ngăn chặn
Iran: NATO sẽ bắt đầu chiến tranh nếu Nga không ngăn chặn

VOV.VN - Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố ngày 19/7 rằng nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin không "thực hiện sáng kiến" ở Ukraine, NATO sẽ tiến hành cuộc chiến với Nga, lấy Crimea làm cái cớ.

Iran: NATO sẽ bắt đầu chiến tranh nếu Nga không ngăn chặn

Iran: NATO sẽ bắt đầu chiến tranh nếu Nga không ngăn chặn

VOV.VN - Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố ngày 19/7 rằng nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin không "thực hiện sáng kiến" ở Ukraine, NATO sẽ tiến hành cuộc chiến với Nga, lấy Crimea làm cái cớ.

Áo không có ý định gia nhập NATO
Áo không có ý định gia nhập NATO

VOV.VN - Thủ tướng Áo Karl Nehammer mới đây tuyên bố, nước này không có ý định theo chân Thụy Điển và Phần Lan để tìm cách gia nhập Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Áo không có ý định gia nhập NATO

Áo không có ý định gia nhập NATO

VOV.VN - Thủ tướng Áo Karl Nehammer mới đây tuyên bố, nước này không có ý định theo chân Thụy Điển và Phần Lan để tìm cách gia nhập Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ đóng băng quy trình Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO
Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ đóng băng quy trình Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ đóng băng quy trình Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO nếu 2 nước này không đáp ứng các yêu cầu của Ankara, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho biết ngày 18/7.

Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ đóng băng quy trình Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO

Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ đóng băng quy trình Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ đóng băng quy trình Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO nếu 2 nước này không đáp ứng các yêu cầu của Ankara, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho biết ngày 18/7.