Mỹ muốn Ấn Độ hối thúc Nga chấm dứt xung đột Ukraine

VOV.VN - Tuyên bố của Mỹ ngày 9/7 nhấn mạnh rằng mối quan hệ gần gũi với Nga có thể giúp Ấn Độ thúc đẩy một giải pháp nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine. Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ ca ngợi thỏa thuận năng lượng với Nga.

Tuyên bố của Nhà Trắng được đưa ra sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong khuôn khổ chuyến thăm Nga rằng giải pháp cho xung đột tại Ukraine nằm trên bàn đối thoại chứ không phải trên chiến trường.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Washington, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre đã mô tả Ấn Độ là đối tác chiến lược của Mỹ. Hai nước đã có những “cuộc đối thoại toàn diện và thẳng thắn”, bao gồm cả mối quan hệ với Nga. Thư ký báo chí Nhà Trắng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tất cả các quốc gia, bao gồm Ấn Độ, ủng hộ nỗ lực hòa bình lâu dài tại Ukraine.

Phía Mỹ đưa ra tuyên bố này sau khi Thủ tướng Modi, trong các cuộc hội đàm với Tổng thống Putin, đã đề cập và bày tỏ sự đau lòng trước cái chết của những đứa trẻ vô tội trong các cuộc xung đột tại Ukraine. Nhà lãnh đạo Ấn Độ khẳng định rằng không có giải pháp nào có thể đạt được trên chiến trường và rằng các cuộc đàm phán hòa bình không thể thành công trong bối cảnh xung đột.

Thủ tướng Narendra Modi vừa có chuyến thăm đầu tiên tới Nga kể từ khi cuộc xung đột tại Ukraine nổ ra. Ấn Độ luôn thể hiện quan điểm trung lập, ủng hộ việc sử dụng các biện pháp hòa bình và ngoại giao để giải quyết xung đột.

Ông Modi ca ngợi thỏa thuận năng lượng Nga - Ấn Độ

Thủ tướng Ấn Độ Modi ngày 9/7 đã ca ngợi thỏa thuận mua bán dầu mỏ với Nga, khẳng định rằng thỏa thuận đã góp phần quan trong việc ổn định thị trường năng lượng toàn cầu. Phát biểu của Thủ tướng Ấn Độ được đưa ra tại cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, diễn ra tại thủ đô Moscow.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ truyền thống Ấn Độ-Nga, Thủ tướng Narendra Modi cho biết ông đã có 17 cuộc gặp với Tổng thống Putin trong 10 năm qua. Hai nước đã tổ chức khoảng 22 cuộc họp song phương trong 25 năm qua. Điều này phản ánh mức độ sâu sắc của mối quan hệ đối tác.

Bất chấp các biện pháp trừng phạt từ phương Tây đối với Nga sau khi nổ ra xung đột ở Ukraine, Ấn Độ vẫn duy trì việc nhập khẩu dầu thô từ Nga, nhằm bảo đảm giá cả ổn định trong nước và lợi ích quốc gia.

Phát biểu tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Narendra Modi cho biết: "Khi thế giới đang đối mặt với thách thức lớn liên quan đến nhiên liệu, sự hỗ trợ từ phía Nga đã giúp chúng tôi đáp ứng được nhu cầu xăng và dầu diesel của người dân Ấn Độ. Hơn nữa, thỏa thuận nhiên liệu giữa Ấn Độ và Nga cần được thế giới công nhận vì vai trò của nó trong việc đem lại sự ổn định cho thị trường nhiên liệu quốc tế".

Nước Nga thời Putin cải cách ra sao và thách thức phương Tây như thế nào?

VOV.VN - Phương Tây hy vọng nước Nga thời Putin sẽ sụp đổ dưới các lệnh trừng phạt hà khắc cũng như trong chiến sự khốc liệt ở Ukraine. Nhưng thực tế lại khác hẳn. Nga vẫn đứng vững về cả quân sự và kinh tế, thậm chí còn tăng trưởng mạnh. Những cải cách sâu rộng do Tổng thống Putin tiến hành đã tạo ra thách thức lớn cho phương Tây.

Thủ tướng Modi đã cảm ơn Tổng thống Putin vì đã đánh giá cao sáng kiến "Sản xuất tại Ấn Độ" và giúp mở rộng cơ hội sản xuất trong nước, tạo ra những cơ hội việc làm và thúc đẩy sự phát triển. Nhà lãnh đạo Ấn Độ cũng nhấn mạnh rằng sự hợp tác giữa New Delhi và Moscow đã giúp nông dân Ấn Độ tránh được cuộc khủng hoảng phân bón; đồng thời bày tỏ mong muốn sự hợp tác với Nga sẽ ngày càng phát triển, hướng tới lợi ích của người dân.

Bên cạnh đó, lãnh đạo hai nước đã thảo luận về các biện pháp nhằm đa dạng hóa hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực như thương mại đầu tư, an ninh, nông nghiệp, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thủ tướng Modi cũng đánh giá cao các cuộc thảo luận với Tổng thống Putin về tình hình Ukraine, khẳng định Ấn Độ sẵn lòng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết để hướng tới hòa bình.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa có chuyến thăm Nga 2 ngày và dự Thượng đỉnh song phương thường niên lần thứ 22 tại Moscow. Thông cáo chung Ấn - Nga sau khi kết thúc hội nghị cho biết, hai nước đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 100 tỷ USD vào năm 2030.

Ấn Độ và Nga nhất trí tăng cường hợp tác trong 9 lĩnh vực chủ chốt gồm thương mại; thanh toán song phương bằng đồng nội tệ; nâng kim ngạch hàng hóa vận chuyển qua các tuyến đường mới như Hành lang Vận tải Bắc-Nam; nâng cao khối lượng thương mại các mặt hàng nông sản, thực phẩm và phân bón, làm sâu sắc hơn hợp tác trong lĩnh vực này; hợp tác năng lượng, bao gồm năng lượng hạt nhân; phát triển cơ sở hạ tầng; thúc đẩy đầu tư và các dự án chung trong nền kinh tế kỹ thuật số; hợp tác cung cấp thuốc và hỗ trợ nhân đạo.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giới tinh hoa Nga ủng hộ “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine như thế nào?
Giới tinh hoa Nga ủng hộ “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine như thế nào?

VOV.VN - Khi xung đột Nga - Ukaine nổ ra, tâm trạng của giới tinh hoa Nga khá bi quan, e ngại cuộc sống của mình sẽ bị đảo lộn. Nhưng ngày nay, họ chuyển sang ủng hộ mạnh mẽ cho chính phủ. Có nhà tài phiệt tuyên bố, Nga buộc phải chiến thắng trong xung đột với Ukraine.

Giới tinh hoa Nga ủng hộ “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine như thế nào?

Giới tinh hoa Nga ủng hộ “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine như thế nào?

VOV.VN - Khi xung đột Nga - Ukaine nổ ra, tâm trạng của giới tinh hoa Nga khá bi quan, e ngại cuộc sống của mình sẽ bị đảo lộn. Nhưng ngày nay, họ chuyển sang ủng hộ mạnh mẽ cho chính phủ. Có nhà tài phiệt tuyên bố, Nga buộc phải chiến thắng trong xung đột với Ukraine.

Tên lửa Nga Iskander làm nổ tung cả đoàn xe quân sự cùng kho đạn Ukraine
Tên lửa Nga Iskander làm nổ tung cả đoàn xe quân sự cùng kho đạn Ukraine

VOV.VN - Có được thông tin tình báo, quân đội Nga đã phóng tên lửa đạn đạo Iskander-M vào mục tiêu Ukraine, phá hủy cả một đoàn xe quân sự cùng kho đạn pháo. Phản ứng nổ dây chuyền xảy ra, cột khói bốc cao.

Tên lửa Nga Iskander làm nổ tung cả đoàn xe quân sự cùng kho đạn Ukraine

Tên lửa Nga Iskander làm nổ tung cả đoàn xe quân sự cùng kho đạn Ukraine

VOV.VN - Có được thông tin tình báo, quân đội Nga đã phóng tên lửa đạn đạo Iskander-M vào mục tiêu Ukraine, phá hủy cả một đoàn xe quân sự cùng kho đạn pháo. Phản ứng nổ dây chuyền xảy ra, cột khói bốc cao.

Ấn Độ cân bằng thế nào giữa Mỹ và Nga trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh mới?
Ấn Độ cân bằng thế nào giữa Mỹ và Nga trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh mới?

VOV.VN - Ấn Độ được xem là quốc gia thân Mỹ trong các hội nghị BRICS gần đây. Nhưng Mỹ không hài lòng với việc Ấn Độ đạt nhiều thỏa thuận với Nga. Ấn Độ vẫn chú trọng cân bằng quan hệ với cả Nga dù Nga thân Trung Quốc và đối đầu với Mỹ.

Ấn Độ cân bằng thế nào giữa Mỹ và Nga trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh mới?

Ấn Độ cân bằng thế nào giữa Mỹ và Nga trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh mới?

VOV.VN - Ấn Độ được xem là quốc gia thân Mỹ trong các hội nghị BRICS gần đây. Nhưng Mỹ không hài lòng với việc Ấn Độ đạt nhiều thỏa thuận với Nga. Ấn Độ vẫn chú trọng cân bằng quan hệ với cả Nga dù Nga thân Trung Quốc và đối đầu với Mỹ.