Mỹ muốn giữ lại gần 10.000 binh sỹ ở Afghanistan

VOV.VN -Mỹ sẽ chỉ duy trì quân đội tại Afghanistan sau năm 2014 nếu Kabul ký vào Thỏa thuận An ninh song phương với Washington.

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 27/5 công bố kế hoạch giữ lại 9.800 binh sỹ tại Afghanistan sau khi đội quân chính thức rút khỏi đây vào cuối năm nay. 

Tổng thống Mỹ Barack Obama (Ảnh: Reuters)

Như vậy, con số này đã tăng so với dự định trước khi ông Obama nhóm họp với các chỉ huy quân đội Mỹ tại căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan hôm 25/5 vừa qua.

Một quan chức Mỹ cho biết, nước này chỉ duy trì quân đội tại Afghanistan sau năm 2014 nếu Kabul ký vào Thỏa thuận An ninh song phương với Washington. Các quan chức Mỹ lạc quan rằng, vị Tổng thống kế tiếp của Afghanistan sẽ sớm ký thỏa thuận an ninh song phương với Mỹ vì việc Tổng thống sắp mãn nhiệm Hamid Karzai trì hoãn đã gây sóng gió trong quan hệ giữa 2 nước.

Cả 2 ứng viên vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống tại Afghanistan tháng 6 này là ông Abdullah Abdullah và ông Ashraf Ghani cũng đều cam kết sẽ ký thỏa thuận trên.

Nếu thỏa thuận an ninh Mỹ - Afghanistan được ký, theo kế hoạch, gần 10.000 binh sỹ Mỹ sẽ ở lại Afghanistan trong vòng 1 năm và con số này sẽ giảm một nửa vào cuối năm 2015.

Đến cuối năm 2016, sự hiện diện của Mỹ tại Afghanistan sẽ trở lại mức độ bình thường, tức là chỉ còn Đại sứ quán. Lộ trình cắt giảm quân này tương tự như những gì Mỹ đã làm ở Iraq./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên