Mỹ muốn tăng cường quan hệ ngoại giao với Trung Âu

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng Trung Âu đã bị người Mỹ lãng quên khá lâu và quan điểm này cần phải được thay đổi.

Ngày 11/2 tại thủ đô Budapest của Hungary, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định Mỹ muốn tăng cường mối quan hệ với các nước Trung Âu, trong đó có Hungary, nhằm tạo thế cạnh tranh đối trọng với Nga và Trung Quốc trong khu vực.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: Japan Times

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Hungary Peter Szijjarto sau hội đàm, Ngoại trưởng Pompeo nói rằng Trung Âu đã bị người Mỹ lãng quên khá lâu và quan điểm này cần phải được thay đổi.

Nước Mỹ đã không có mặt tại Trung Âu trong một thời gian khá dài và để khu vực này rơi vào tay các đối thủ của Mỹ. Điều này là không thể chấp nhận được. Hôm nay chúng tôi khẳng định lại quyết tâm của Mỹ muốn tạo thế cạnh tranh có tầm ảnh hưởng tích cực trong khu vực.  

Ám chỉ Nga và Trung Quốc như là hai đối thủ chính của Mỹ tại Trung Âu, ông Pompeo cho rằng cả hai đối thủ trên đều không mang lại lợi ích cho Trung Âu nếu hợp tác. Ngược lại, ông nói rằng Mỹ rất muốn quay trở lại Trung Âu, tăng cường quan hệ hợp tác chiến lược với khu vực này thông qua một nền ngoại giao được khôi phục, đồng thời thẳng thắn thảo luận những vấn đề các bên còn có quan điểm bất đồng nhằm mang lại lợi ích thiết thực nhất cho các đồng minh.

Ngoại trưởng Pompeo hoan nghênh việc ký một thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa Mỹ và Hungary trong chuyến thăm tới Budapest, trong đó có việc Hungary mua thiết bị quân sự của Mỹ để hiện đại hóa lực lượng quân đội nước này.

Hungary là chặng dừng chân đầu tiên của ngoại trưởng Mỹ trong chuyến công du lần đầu tiên của ông tới 3 nước Trung Âu, trong đó có Ba Lan và Slovakia. Mục tiêu của chuyến công du là tìm kiếm và thiết lập lại mối quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực nhằm tạo thế cân bằng với Nga và Trung Quốc khi sức ảnh hưởng của họ ngày một lớn mạnh trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ sẽ tới Ba Lan khẳng định quan hệ gần gũi với Trung Âu
Tổng thống Mỹ sẽ tới Ba Lan khẳng định quan hệ gần gũi với Trung Âu

VOV.VN - Chuyến thăm khẳng định cam kết nhất quán của Mỹ muốn hợp tác với một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở Châu Âu.

Tổng thống Mỹ sẽ tới Ba Lan khẳng định quan hệ gần gũi với Trung Âu

Tổng thống Mỹ sẽ tới Ba Lan khẳng định quan hệ gần gũi với Trung Âu

VOV.VN - Chuyến thăm khẳng định cam kết nhất quán của Mỹ muốn hợp tác với một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở Châu Âu.

Gió bão gây thiệt hại nặng tại Trung Âu, 4 người thiệt mạng
Gió bão gây thiệt hại nặng tại Trung Âu, 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất đã có bốn người thiệt mạng tại Séc và Ba Lan, giao thông bị đình trệ, hàng trăm nghìn gia đình bị cắt điện sinh hoạt do gió bão.

Gió bão gây thiệt hại nặng tại Trung Âu, 4 người thiệt mạng

Gió bão gây thiệt hại nặng tại Trung Âu, 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất đã có bốn người thiệt mạng tại Séc và Ba Lan, giao thông bị đình trệ, hàng trăm nghìn gia đình bị cắt điện sinh hoạt do gió bão.

Tuyết rơi bất thường tại các nước Trung Âu
Tuyết rơi bất thường tại các nước Trung Âu

VOV.VN - Tuyết bất ngờ rơi trở lại tại một số khu vực của các nước Trung Âu trong vài ngày qua, gây thiệt hại vật chất và làm đảo lộn đời sống của người dân.

Tuyết rơi bất thường tại các nước Trung Âu

Tuyết rơi bất thường tại các nước Trung Âu

VOV.VN - Tuyết bất ngờ rơi trở lại tại một số khu vực của các nước Trung Âu trong vài ngày qua, gây thiệt hại vật chất và làm đảo lộn đời sống của người dân.

Các nước Trung Âu phản ứng với kết quả ban đầu bầu cử Quốc hội Đức
Các nước Trung Âu phản ứng với kết quả ban đầu bầu cử Quốc hội Đức

VOV.VN - Lãnh đạo các nước Trung Âu bày tỏ sự lo ngại về sự trỗi dậy của phe cực hữu dân túy chống nhập cư trong xã hội.  

Các nước Trung Âu phản ứng với kết quả ban đầu bầu cử Quốc hội Đức

Các nước Trung Âu phản ứng với kết quả ban đầu bầu cử Quốc hội Đức

VOV.VN - Lãnh đạo các nước Trung Âu bày tỏ sự lo ngại về sự trỗi dậy của phe cực hữu dân túy chống nhập cư trong xã hội.  

Trung Âu ủng hộ mục tiêu thỏa thuận hạt nhân Iran
Trung Âu ủng hộ mục tiêu thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Ngày 9/5 Cộng hòa Séc, Ba Lan và Áo lên tiếng ủng hộ mục tiêu của thỏa thuận hạt nhân với Iran cho dù Mỹ đơn phương tuyên bố sẽ rút trước đó.

Trung Âu ủng hộ mục tiêu thỏa thuận hạt nhân Iran

Trung Âu ủng hộ mục tiêu thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Ngày 9/5 Cộng hòa Séc, Ba Lan và Áo lên tiếng ủng hộ mục tiêu của thỏa thuận hạt nhân với Iran cho dù Mỹ đơn phương tuyên bố sẽ rút trước đó.