Mỹ muốn Trung Quốc cùng tham gia START-3

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Mỹ muốn Trung Quốc cùng tham gia hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược với Nga.

Ngoại trưởng Pompeo đã đưa ra đề xuất nêu trên khi đề cập Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược Mới (New START, hay còn gọi là START-3) tại phiên điều trần trước Thượng viện ngày 11/4.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: New York Times.

Hiệp ước do Nga và Mỹ ký kết sẽ hết hiệu lực vào năm 2021, trong đó yêu cầu các bên giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược được triển khai và giảm số tên lửa đạn đạo. Cho tới nay, cả Nga và Mỹ đều tuyên bố đã hoàn thành việc cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của mình theo đúng thời hạn đã đề ra. Tuy nhiên, Nga đang tỏ ra quan ngại về học thuyết hạt nhân mới của Mỹ có nguy cơ dẫn tới việc hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân cũng như mở rộng hệ thống tên lửa phòng thủ của Mỹ một cách không hạn chế.

Theo Ngoại trưởng Pompeo, Nga và Mỹ đang ở giai đoạn đầu đàm phán về việc gia hạn Hiệp ước. Tuy nhiên ông nhấn mạnh hiệp ước phải đảm bảo là một văn kiện tốt kiểm soát vũ khí, phù hợp với tình hình năm 2021 và các năm tiếp theo. Ông cho rằng, Trung Quốc cần trở thành 1 bên tham gia ký kết Hiệp ước. Mặc dù vậy, Bắc Kinh đã tuyên bố phản đối ý tưởng của Washington./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sẵn sàng gia hạn Hiệp ước Hạt nhân START mới
Nga sẵn sàng gia hạn Hiệp ước Hạt nhân START mới

VOV.VN - “Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược” hiện nay là START III, ký ngày 8/4/2010 giữa Nga và Mỹ, sẽ hết hạn vào năm 2021.

Nga sẵn sàng gia hạn Hiệp ước Hạt nhân START mới

Nga sẵn sàng gia hạn Hiệp ước Hạt nhân START mới

VOV.VN - “Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược” hiện nay là START III, ký ngày 8/4/2010 giữa Nga và Mỹ, sẽ hết hạn vào năm 2021.

Nga: Mục đích cuối cùng của Mỹ chỉ nhằm rút khỏi Hiệp ước START mới
Nga: Mục đích cuối cùng của Mỹ chỉ nhằm rút khỏi Hiệp ước START mới

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga cảm tưởng rằng, phía Mỹ đang chuẩn bị bối cảnh cho sự ra đi của Hiệp ước START mới.

Nga: Mục đích cuối cùng của Mỹ chỉ nhằm rút khỏi Hiệp ước START mới

Nga: Mục đích cuối cùng của Mỹ chỉ nhằm rút khỏi Hiệp ước START mới

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga cảm tưởng rằng, phía Mỹ đang chuẩn bị bối cảnh cho sự ra đi của Hiệp ước START mới.

Liên Hợp Quốc hoan nghênh Mỹ và Nga tuân thủ Hiệp ước START mới
Liên Hợp Quốc hoan nghênh Mỹ và Nga tuân thủ Hiệp ước START mới

VOV.VN - Hôm 5/2 tròn 7 năm kể từ ngày Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (START) mới (do Nga-Mỹ ký) chính thức có hiệu lực.

Liên Hợp Quốc hoan nghênh Mỹ và Nga tuân thủ Hiệp ước START mới

Liên Hợp Quốc hoan nghênh Mỹ và Nga tuân thủ Hiệp ước START mới

VOV.VN - Hôm 5/2 tròn 7 năm kể từ ngày Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (START) mới (do Nga-Mỹ ký) chính thức có hiệu lực.

Nga không muốn START mới có số phận giống thỏa thuận hạt nhân Iran
Nga không muốn START mới có số phận giống thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Nga không muốn Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (START) mới có số phận giống Thỏa thuận hạt nhân Iran, vì sự thay đổi chính quyền ở Mỹ.

Nga không muốn START mới có số phận giống thỏa thuận hạt nhân Iran

Nga không muốn START mới có số phận giống thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Nga không muốn Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (START) mới có số phận giống Thỏa thuận hạt nhân Iran, vì sự thay đổi chính quyền ở Mỹ.

Mỹ sẵn sàng kéo dài hiệp ước START mới với Nga nếu thỏa thuận phù hợp
Mỹ sẵn sàng kéo dài hiệp ước START mới với Nga nếu thỏa thuận phù hợp

VOV.VN - Hiệp ước START mới giữa Nga và Mỹ có hiệu lực từ năm 2010 và sẽ hết hạn vào năm 2021.

Mỹ sẵn sàng kéo dài hiệp ước START mới với Nga nếu thỏa thuận phù hợp

Mỹ sẵn sàng kéo dài hiệp ước START mới với Nga nếu thỏa thuận phù hợp

VOV.VN - Hiệp ước START mới giữa Nga và Mỹ có hiệu lực từ năm 2010 và sẽ hết hạn vào năm 2021.