Mỹ, Nga nhất trí về thỏa thuận vũ khí hóa học tại Syria

VOV.VN - Nga và Mỹ đã đạt được thỏa thuận về nghị quyết tại Liên Hợp Quốc nhằm xác định thủ phạm của các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria.

Theo các nguồn tin nước ngoài, Mỹ và Nga đã đạt được thỏa thuận về một dự thảo nghị quyết tại Liên Hợp Quốc nhằm xác định thủ phạm của các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria để đưa các đối tượng này ra xét xử.

Ảnh: www.almanar.com.lb.

Dự thảo cuối cùng này đang được luân chuyển giữa 15 quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các thành viên sẽ có thời gian đến 21h tối nay (giờ Việt Nam) để đưa ra ý kiến của mình đối với dự thảo. Nếu không có ý kiến phản đối, dự thảo sẽ được đưa ra bỏ phiếu vào sáng mai (7/8).

Theo một nguồn tin ngoại giao Hội đồng Bảo an, dự thảo cuối cùng yêu cầu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon phối hợp với Tổng giám đốc Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) Ahmet Uzumcu trong vòng 20 ngày phải đệ trình lên Hội đồng Bảo an các khuyến cáo xây dựng một cơ chế điều tra chung giữa Liên Hợp Quốc và Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học nhằm xác định các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cách thức tiêu hủy kho vũ khí hóa học Syria
Cách thức tiêu hủy kho vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - Mỹ mới tiêu hủy được 90% kho vũ khí hóa học của mình và phải đến 2023 mới tiêu hủy hết. Syria thì chỉ có 9 tháng để làm việc này.

Cách thức tiêu hủy kho vũ khí hóa học Syria

Cách thức tiêu hủy kho vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - Mỹ mới tiêu hủy được 90% kho vũ khí hóa học của mình và phải đến 2023 mới tiêu hủy hết. Syria thì chỉ có 9 tháng để làm việc này.

Tiêu hủy vũ khí hóa học Syria: Dục tốc bất đạt
Tiêu hủy vũ khí hóa học Syria: Dục tốc bất đạt

VOV.VN - Có lẽ chẳng nước nào thích “rước” đống vũ khí hóa học này về để xử lý với bao rủi ro về an ninh và môi trường.

Tiêu hủy vũ khí hóa học Syria: Dục tốc bất đạt

Tiêu hủy vũ khí hóa học Syria: Dục tốc bất đạt

VOV.VN - Có lẽ chẳng nước nào thích “rước” đống vũ khí hóa học này về để xử lý với bao rủi ro về an ninh và môi trường.

IS đang triển khai vũ khí hóa học để tấn công
IS đang triển khai vũ khí hóa học để tấn công

VOV.VN -Nhà nước Hồi giáo (IS) đang tìm cách sử dụng vũ khí hóa học, chúng đã tuyển kỹ thuật viên để phát triển vũ khí chết người này.

IS đang triển khai vũ khí hóa học để tấn công

IS đang triển khai vũ khí hóa học để tấn công

VOV.VN -Nhà nước Hồi giáo (IS) đang tìm cách sử dụng vũ khí hóa học, chúng đã tuyển kỹ thuật viên để phát triển vũ khí chết người này.

Quân đội Syria bị tố cáo sử dụng vũ khí hóa học
Quân đội Syria bị tố cáo sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN -Trước cáo buộc quân đội Syria tấn công phe nổi dậy bằng khí độc clo tại thành phố Aleppo ngày 7/7, Liên Hợp Quốc đang xem xét mở cuộc điều tra.

Quân đội Syria bị tố cáo sử dụng vũ khí hóa học

Quân đội Syria bị tố cáo sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN -Trước cáo buộc quân đội Syria tấn công phe nổi dậy bằng khí độc clo tại thành phố Aleppo ngày 7/7, Liên Hợp Quốc đang xem xét mở cuộc điều tra.