Quân đội Syria bị tố cáo sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN -Trước cáo buộc quân đội Syria tấn công phe nổi dậy bằng khí độc clo tại thành phố Aleppo ngày 7/7, Liên Hợp Quốc đang xem xét mở cuộc điều tra.

Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc hôm nay cho biết, đang xem xét một đề xuất của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon và Cơ quan giám sát vũ khí toàn cầu về việc thiết lập một cơ chế điều tra độc lập, nhằm xác định những người chịu trách nhiệm về các vụ tấn công khí độc clo ở Syria thời gian qua.

Quan doi Syria bi to cao su dung vu khi hoa hoc hinh anh
Một người dân ở thị trấn Kansafra, Syria phải đeo mặt nạ chống độc khi đi ra ngoài đường (ảnh:Reuters )

Việc điều tra sẽ nhằm xác định rõ những cá nhân, tổ chức tài trợ hoặc nhóm chính trị có liên quan. Hội đồng Bảo an sẽ đưa ra quyết định đối với đề xuất của Tổng thư ký Ban Ki-moon trong vòng 5 ngày tới.

Năm 2013, chính phủ Syria đã đồng ý tiêu hủy toàn bộ các kho vũ khí hóa học, song Tổ chức Cấm vũ khí hóa học ( OPCW) khẳng định, chất độc clo vẫn được sử dụng “một cách có hệ thống và nhiều lần” như một loại vũ khí trong các cuộc giao tranh, nhưng không nêu rõ thủ phạm.

Cả Chính phủ lẫn phe đối lập tại Syria đều bác bỏ việc sử dụng khí độc này. Hồi tháng 3 trước đó, Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc từng cảnh báo sẽ hành động nếu vũ khí hóa học một lần nữa được sử dụng, 10 ngày sau vụ 6 người thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng khí độc clo tại ngôi làng Samin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 600 binh sĩ Mỹ đã từng tiếp xúc với vũ khí hóa học tại Iraq
Hơn 600 binh sĩ Mỹ đã từng tiếp xúc với vũ khí hóa học tại Iraq

VOV.VN - Đã có 17 binh sĩ Mỹ bị nhiễm chất độc nguy hiểm từ năm 1980 và 629 quân nhân tiếp xúc các chất độc hóa học khi tham chiến tại Iraq kể từ năm 2003.

Hơn 600 binh sĩ Mỹ đã từng tiếp xúc với vũ khí hóa học tại Iraq

Hơn 600 binh sĩ Mỹ đã từng tiếp xúc với vũ khí hóa học tại Iraq

VOV.VN - Đã có 17 binh sĩ Mỹ bị nhiễm chất độc nguy hiểm từ năm 1980 và 629 quân nhân tiếp xúc các chất độc hóa học khi tham chiến tại Iraq kể từ năm 2003.

Phiến quân IS đã sử dụng vũ khí hóa học trong giao tranh tại Iraq
Phiến quân IS đã sử dụng vũ khí hóa học trong giao tranh tại Iraq

VOV.VN - Kết quả xét nghiệm cho thấy, các mẫu thử trên đất và quần áo của các chiến binh người Kurd đều có chứa mức độ clo cao.

Phiến quân IS đã sử dụng vũ khí hóa học trong giao tranh tại Iraq

Phiến quân IS đã sử dụng vũ khí hóa học trong giao tranh tại Iraq

VOV.VN - Kết quả xét nghiệm cho thấy, các mẫu thử trên đất và quần áo của các chiến binh người Kurd đều có chứa mức độ clo cao.

Chiến binh tuổi teen của IS hành quyết hàng chục quân nhân Syria
Chiến binh tuổi teen của IS hành quyết hàng chục quân nhân Syria

VOV.VN - Đoạn video đã ghi lại các trẻ em bị IS tẩy não đã hành quyết 25 lính Syria sau khi IS chiếm được thành phố Palmyra.

Chiến binh tuổi teen của IS hành quyết hàng chục quân nhân Syria

Chiến binh tuổi teen của IS hành quyết hàng chục quân nhân Syria

VOV.VN - Đoạn video đã ghi lại các trẻ em bị IS tẩy não đã hành quyết 25 lính Syria sau khi IS chiếm được thành phố Palmyra.

Quân đội Syria khép vòng vây IS ở Palmyra
Quân đội Syria khép vòng vây IS ở Palmyra

VOV.VN - Quân đội Syria ngày 9/7 cho biết đã bao vây bị phiến quân IS ở Palmyra, tạo đà tấn công tái chiếm thành phố cổ trước những kẻ thánh chiến.

Quân đội Syria khép vòng vây IS ở Palmyra

Quân đội Syria khép vòng vây IS ở Palmyra

VOV.VN - Quân đội Syria ngày 9/7 cho biết đã bao vây bị phiến quân IS ở Palmyra, tạo đà tấn công tái chiếm thành phố cổ trước những kẻ thánh chiến.

IS đang triển khai vũ khí hóa học để tấn công
IS đang triển khai vũ khí hóa học để tấn công

VOV.VN -Nhà nước Hồi giáo (IS) đang tìm cách sử dụng vũ khí hóa học, chúng đã tuyển kỹ thuật viên để phát triển vũ khí chết người này.

IS đang triển khai vũ khí hóa học để tấn công

IS đang triển khai vũ khí hóa học để tấn công

VOV.VN -Nhà nước Hồi giáo (IS) đang tìm cách sử dụng vũ khí hóa học, chúng đã tuyển kỹ thuật viên để phát triển vũ khí chết người này.

IS đang sở hữu nhiều loại vũ khí hóa học của Iraq
IS đang sở hữu nhiều loại vũ khí hóa học của Iraq

VOV.VN - Số vũ khí hóa học này được Mỹ phát hiện ra với số lượng rất lớn tại Iraq, tuy nhiên phần lớn trong số này đã bị IS cướp lấy.

IS đang sở hữu nhiều loại vũ khí hóa học của Iraq

IS đang sở hữu nhiều loại vũ khí hóa học của Iraq

VOV.VN - Số vũ khí hóa học này được Mỹ phát hiện ra với số lượng rất lớn tại Iraq, tuy nhiên phần lớn trong số này đã bị IS cướp lấy.

Mỹ không kích tiêu diệt một thủ lĩnh cao cấp của IS tại Syria
Mỹ không kích tiêu diệt một thủ lĩnh cao cấp của IS tại Syria

VOV.VN- Một thủ lĩnh cao cấp của IS chịu trách nhiệm điều phối việc đánh bom tự sát, tuyển mộ binh sĩ, gây quỹ cho tổ chức này đã bị Mỹ không kích tiêu diệt.

Mỹ không kích tiêu diệt một thủ lĩnh cao cấp của IS tại Syria

Mỹ không kích tiêu diệt một thủ lĩnh cao cấp của IS tại Syria

VOV.VN- Một thủ lĩnh cao cấp của IS chịu trách nhiệm điều phối việc đánh bom tự sát, tuyển mộ binh sĩ, gây quỹ cho tổ chức này đã bị Mỹ không kích tiêu diệt.

Vụ thảm sát kinh hoàng do trẻ em thực hiện ở nhà hát La Mã của Syria
Vụ thảm sát kinh hoàng do trẻ em thực hiện ở nhà hát La Mã của Syria

VOV.VN - Theo đoạn video do IS công bố mới đây, các đao phủ là trẻ em đã nổ súng vào các tù binh của IS bị trói quỳ trên sân khấu nhà hát Syria ở Palmyra.

Vụ thảm sát kinh hoàng do trẻ em thực hiện ở nhà hát La Mã của Syria

Vụ thảm sát kinh hoàng do trẻ em thực hiện ở nhà hát La Mã của Syria

VOV.VN - Theo đoạn video do IS công bố mới đây, các đao phủ là trẻ em đã nổ súng vào các tù binh của IS bị trói quỳ trên sân khấu nhà hát Syria ở Palmyra.