Mỹ-Nga thảo luận về Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược

Ngày 23/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ian Kelly cho biết, các nhà đàm phán Mỹ đang thảo luận với Nga các biện pháp để tiếp tục giám sát vũ khí hạt nhân cho đến khi Hiệp ước mới có thể được thông qua.

Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược hiện nay giữa Mỹ và Nga sẽ hết hiệu lực vào ngày 5/12 tới. Các nhà đàm phán 2 nước tại Geneva đang hy vọng đạt được một thỏa thuận dự thảo trong khoảng thời gian đó, nhưng thỏa thuận phải được cả hai bên thông qua.

Tuần trước, Thượng Nghị sỹ Lugar - một nghị sỹ cộng hòa cấp cao trong Ủy ban Đối ngoại Mỹ, đưa ra một dự luật nhằm cho phép  các chuyên gia vũ khí Nga tới Mỹ để tiến hành các hoạt động thanh tra theo quy định trong Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược. Biện pháp này sẽ chờ Tổng thống Mỹ Obama thông qua với điều kiện là Nga cũng phải mở rộng việc cho phép các chuyên gia Mỹ thanh tra tại Nga. Dự luật này là một phần trong nỗ lực của Mỹ để mở rộng việc thanh tra vũ khí theo Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược.

Trước đó, vào tháng 7, Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Medvedev đã nhất trí hợp tác cùng nhau để đạt được một hiệp ước mới nhằm cắt giảm các kho vũ khí hạt nhân chiến lược ở giữa 1500 và 1675 đầu đạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên