Mỹ, Nga tổ chức đối thoại an ninh vào ngày 10/01/2022

VOV.VN - Các quan chức Mỹ và Nga sẽ tham gia đối thoại an ninh vào ngày 10/01/2022 trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai nước xung quanh vấn đề Ukraine.

Một phát ngôn viên Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ ngày 27/12 cho biết các quan chức Mỹ và Nga sẽ thảo luận các mối quan ngại của mỗi bên và mọi quyết định về Ukraine sẽ phải có sự tham gia của nước này. Quan chức này cũng cho biết Nga và NATO có thể sẽ đối thoại vào ngày 12/01 và một cuộc gặp khác giữa các quan cức Nga, Mỹ và nhiều nước châu Âu được dự kiến diễn ra một ngày sau đó.

Các quan chức Nga trước đó đã xác nhận sẽ dự định tham dự đối thoại an ninh trong tháng 1 với Mỹ và đang cân nhắc tham dự đối thoại với NATO vào ngày 12/1.

Nga mới đây đã đưa ra một danh sách các đề xuất an ninh mà nước này muốn đàm phán bao gồm cam kết NATO sẽ từ bỏ các hoạt động quân sự ở Đông Âu và Ukraine.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 27/12 đã ký duyệt dự luật chính sách quốc phòng 2022 với ngân sách bao gồm 300 triệu USD cho sáng kiến hỗ trợ các lực lượng vũ trang Ukraine và hàng tỷ USD cho quốc phòng châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga nhận được đề nghị tổ chức cuộc họp của Hội đồng Nga-NATO
Nga nhận được đề nghị tổ chức cuộc họp của Hội đồng Nga-NATO

VOV.VN - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đề nghị Nga tổ chức cuộc họp của Hội đồng Nga-NATO vào trung tuần tháng 1/2022.

Nga nhận được đề nghị tổ chức cuộc họp của Hội đồng Nga-NATO

Nga nhận được đề nghị tổ chức cuộc họp của Hội đồng Nga-NATO

VOV.VN - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đề nghị Nga tổ chức cuộc họp của Hội đồng Nga-NATO vào trung tuần tháng 1/2022.

Ngoại trưởng Nga: Kéo Ukraine vào NATO có thể gây ra xung đột quy mô lớn ở châu Âu
Ngoại trưởng Nga: Kéo Ukraine vào NATO có thể gây ra xung đột quy mô lớn ở châu Âu

VOV.VN - Chính sách đưa Ukraine vào NATO với việc triển khai hệ thống tên lửa tấn công gần biên giới Nga có thể tạo nên những rủi ro chính trị hoặc thậm chí xung đột quy mô lớn ở châu Âu, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định ngày 24/12.

Ngoại trưởng Nga: Kéo Ukraine vào NATO có thể gây ra xung đột quy mô lớn ở châu Âu

Ngoại trưởng Nga: Kéo Ukraine vào NATO có thể gây ra xung đột quy mô lớn ở châu Âu

VOV.VN - Chính sách đưa Ukraine vào NATO với việc triển khai hệ thống tên lửa tấn công gần biên giới Nga có thể tạo nên những rủi ro chính trị hoặc thậm chí xung đột quy mô lớn ở châu Âu, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định ngày 24/12.

NATO lên tiếng về việc mở rộng về phía đông – mối lo ngại lớn nhất của Nga
NATO lên tiếng về việc mở rộng về phía đông – mối lo ngại lớn nhất của Nga

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhận định ngày 23/12 rằng, NATO "chưa bao giờ hứa hẹn về việc mở rộng khối", song cho biết hiệp ước thành lập của liên minh đã khẳng định, bất kỳ quốc gia châu Âu nào đều có thể tham gia NATO.

NATO lên tiếng về việc mở rộng về phía đông – mối lo ngại lớn nhất của Nga

NATO lên tiếng về việc mở rộng về phía đông – mối lo ngại lớn nhất của Nga

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhận định ngày 23/12 rằng, NATO "chưa bao giờ hứa hẹn về việc mở rộng khối", song cho biết hiệp ước thành lập của liên minh đã khẳng định, bất kỳ quốc gia châu Âu nào đều có thể tham gia NATO.