Mỹ nghi ngờ động cơ của các nước vùng Vịnh khi cô lập Qatar

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 20/6 đã thẳng thắn đặt câu hỏi về động cơ của các nước vùng Vịnh khi đồng loạt tẩy chay Qatar.

Các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cảm thấy “khó hiểu” khi các nước vùng Vịnh không giải thích rõ những lý do dẫn tới việc cô lập, trừng phạt Qatar ở mức độ chưa từng có như hiện nay.

Ảnh minh họa: Reuters.

Bằng ngôn từ mạnh mẽ nhất về cuộc tranh chấp ở vùng Vịnh, Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, càng ngày mối hoài nghi ngày càng lớn về những hành động mà Saudi Arabia, UAE áp đặt đối với Qatar.

Trong tuyên bố gửi tới Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) gồm 6 thành viên, nữ phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nói: “Tại thời điểm này, chúng tôi có một câu hỏi duy nhất, liệu hành động của các nước vùng Vịnh có thực sự xuất phát từ lo ngại Qatar hỗ trợ cho khủng bố theo như cáo buộc, hay xuất phát từ những mâu thuẫn âm ỉ lâu nay giữa các nước trong Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh”.  

Tuyên bố này của Bộ Ngoại giao Mỹ có vẻ trái ngược với những phát ngôn gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Qatar là nhà tài trợ khủng bố ở “cấp độ cao”.

Bất chấp những tuyên bố có phần nghiêng về Saudi Arabia, UAE của Tổng thống Donald Trump, các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ tỏ ra trung lập trong cuộc tranh chấp ở vùng Vịnh bởi cả ba nước Saudi Arabia, UAE, Qatar đều là đồng minh then chốt của Mỹ ở vùng Vịnh.

Việc Bộ Ngoại giao Mỹ thẳng thắn chất vấn các hành động cô lập Qatar của các nước vùng Vịnh (dẫn đầu là Saudi Arabia) cho thấy, Mỹ nóng lòng muốn các bên chấm dứt tranh chấp.

Sự thúc ép này của Mỹ cũng dễ hiểu bởi Qatar, “nạn nhân” của các đòn cấm vận, cô lập, tẩy chay là nơi đặt căn cứ quân sự then chốt của Mỹ, căn cứ Al Udeid, nơi đóng quân của hơn 11.000 lính Mỹ và liên quân cùng hơn 100 máy bay tham gia không kích chống IS.

Tới thời điểm này, UAE cùng với Saudi Arabia, Ai Cập, Bahrain tuyên bố có thể kéo dài các lệnh cấm vận trong nhiều năm cho tới khi Qatar chấp nhận các yêu sách mà các cường quốc sẽ công bố trong vài ngày tới.

Tuy nhiên, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, Qatar vẫn chưa có động thái nhượng bộ, một mặt tìm cách nhập khẩu hàng hóa lương thực bù đắp phần thiếu hụt do các nước láng giềng cấm giao thương, một mặt giữ nền kinh tế trụ vững nhờ nằm ở rốn dầu của thế giới.

Ngoại trưởng Qatar (dự kiến đi thăm Washington vào tuần tới) tuyên bố sẽ không thương lượng với các nước láng giềng để giải quyết tranh chấp, chừng nào nếu các nước này chưa bãi bỏ các lệnh cấm vận đi lại mà họ áp đặt từ 2 tuần trước. Qatar bác bỏ cáo buộc nước này hỗ trợ tài chính cho khủng bố, gây bất ổn cho khu vực hay quá thân với Iran (kẻ thù của nhiều nước trong khu vực).

Giới chức Mỹ hối thúc Qatar có bước đi nhằm xoa dịu khủng hoảng, trong đó yêu cầu thực hiện đề xuất của Bộ Tài chính Mỹ tăng cường kiểm soát chống việc tài trợ cho các nhóm phiến quân.

Tuy nhiên, giới chức Mỹ cũng thừa nhận, sẽ là thiếu chuẩn xác nếu chỉ cáo buộc Qatar, bởi Saudi Arabia, UAE cũng ít nhiều liên quan đến các hoạt động tài trợ cho các nhóm cực đoan ở khu vực.

Một số quan chức cấp cao Mỹ cho rằng cuộc khủng hoảng hiện nay đã bị đẩy lên cao bởi sự cạnh tranh kinh tế, những lý do lịch sử và động cơ cá nhân của các nhà lãnh đạo khu vực hơn là những cáo buộc chính thức mà các nước vùng Vịnh đưa ra đối với Qatar./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bahrain yêu cầu lính Qatar thuộc Liên quân chống IS rời khỏi nước này
Bahrain yêu cầu lính Qatar thuộc Liên quân chống IS rời khỏi nước này

VOV.VN - Bahrain đã lệnh cho binh sỹ Qatar phục vụ trong Liên quân chống nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS phải rời khỏi nước này.

Bahrain yêu cầu lính Qatar thuộc Liên quân chống IS rời khỏi nước này

Bahrain yêu cầu lính Qatar thuộc Liên quân chống IS rời khỏi nước này

VOV.VN - Bahrain đã lệnh cho binh sỹ Qatar phục vụ trong Liên quân chống nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS phải rời khỏi nước này.

Qatar ra tối hậu thư yêu cầu dỡ bỏ phong tỏa
Qatar ra tối hậu thư yêu cầu dỡ bỏ phong tỏa

VOV.VN - Ngày 19/6, Qatar cảnh báo các nước láng giềng Arab đang tìm cách phong tỏa nước này rằng sẽ không đàm phán chừng nào nước này còn bị bao vây.

Qatar ra tối hậu thư yêu cầu dỡ bỏ phong tỏa

Qatar ra tối hậu thư yêu cầu dỡ bỏ phong tỏa

VOV.VN - Ngày 19/6, Qatar cảnh báo các nước láng giềng Arab đang tìm cách phong tỏa nước này rằng sẽ không đàm phán chừng nào nước này còn bị bao vây.

Cận cảnh chợ cổ độc đáo ở Qatar vừa hứng chịu đòn bủa vây vùng Vịnh
Cận cảnh chợ cổ độc đáo ở Qatar vừa hứng chịu đòn bủa vây vùng Vịnh

VOV.VN - Khu chợ cổ là một “ốc đảo” đặc biệt giúp bảo tồn văn hóa bản địa Qatar giữa một thành phố Doha hiện đại và toàn cầu hóa ở mức độ cao.

Cận cảnh chợ cổ độc đáo ở Qatar vừa hứng chịu đòn bủa vây vùng Vịnh

Cận cảnh chợ cổ độc đáo ở Qatar vừa hứng chịu đòn bủa vây vùng Vịnh

VOV.VN - Khu chợ cổ là một “ốc đảo” đặc biệt giúp bảo tồn văn hóa bản địa Qatar giữa một thành phố Doha hiện đại và toàn cầu hóa ở mức độ cao.

Cận cảnh các thực phẩm Thổ Nhĩ Kỳ gửi cho Qatar bằng máy bay
Cận cảnh các thực phẩm Thổ Nhĩ Kỳ gửi cho Qatar bằng máy bay

VOV.VN - Trước tình thế Qatar bị nhiều nước Arab cô lập, Thổ Nhĩ Kỳ đã hào phóng dùng máy bay chuyên chở nhiều thực phẩm cứu nguy cho quốc gia nhỏ bé này.

Cận cảnh các thực phẩm Thổ Nhĩ Kỳ gửi cho Qatar bằng máy bay

Cận cảnh các thực phẩm Thổ Nhĩ Kỳ gửi cho Qatar bằng máy bay

VOV.VN - Trước tình thế Qatar bị nhiều nước Arab cô lập, Thổ Nhĩ Kỳ đã hào phóng dùng máy bay chuyên chở nhiều thực phẩm cứu nguy cho quốc gia nhỏ bé này.

Ảnh: Ghé thăm quán cờ dama ở Qatar vừa bị các nước vùng Vịnh dồn ép
Ảnh: Ghé thăm quán cờ dama ở Qatar vừa bị các nước vùng Vịnh dồn ép

VOV.VN - Chính phủ Qatar đang tích cực phổ biến môn cờ dama truyền thống. Liệu trò chơi trí tuệ này có giúp ích cho Qatar trên bàn cờ vùng Vịnh hiện nay?

Ảnh: Ghé thăm quán cờ dama ở Qatar vừa bị các nước vùng Vịnh dồn ép

Ảnh: Ghé thăm quán cờ dama ở Qatar vừa bị các nước vùng Vịnh dồn ép

VOV.VN - Chính phủ Qatar đang tích cực phổ biến môn cờ dama truyền thống. Liệu trò chơi trí tuệ này có giúp ích cho Qatar trên bàn cờ vùng Vịnh hiện nay?