Mỹ nhận được cảnh báo về sự sụp đổ của chính phủ Afghanistan từ tháng 7

VOV.VN - Các nhà ngoại giao Mỹ tại Kabul đã viết một bản ghi nhớ vào tháng 7 vừa qua, trong đó cảnh báo với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng chính phủ Afghanistan có thể nhanh chóng sụp đổ.

Điều này có vẻ như trái ngược với tuyên bố của Tổng thống Biden nói rằng chính phủ Mỹ đã rất bất ngờ trước những bước tiến nhanh chóng của Taliban.

Gần 20 nhà ngoại giao đã ký vào bản ghi nhớ ngày 13/7 hối thúc Bộ Ngoại giao tạo điều kiện cho những người Afghanistan dễ bị tổn thương xin thị thực vào Mỹ và bắt đầu sơ tán trước ngày 1/8 trước khi Taliban giành quyền kiểm soát hoàn toàn Afghanistan.

Một ngày sau khi bản ghi nhớ được đệ trình, chính quyền Tổng thống Biden đã khởi động Chiến dịch Đồng minh Tị nạn để giúp sơ tán các công dân Afghanistan từng phục vụ quân đội Mỹ. Nhưng các chuyến bay sơ tán công dân vẫn không được triển khai nhanh chóng cho đến tuần trước, khi Taliban chiếm quyền kiểm soát các thành phố lớn của Afghanistan và tiến vào thủ đô Kabul.

Bản ghi nhớ dự đoán chính phủ Afghanistan sẽ sụp đổ ngay sau hạn chót là ngày 31/8 – thời điểm Tổng thống Biden rút hầu hết quân đội khỏi quốc gia Nam Á này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết, ông Blinken đã “đọc các ý kiến đánh giá và xem xét rõ ràng về các câu trả lời”.

Trước đó, trả lời phỏng vấn ABC News ngày 18/8, Tổng thống Biden cho biết, “không có sự đồng thuận” trong chính phủ Mỹ về việc liệu Afghanistan có rơi vào tay Taliban hay không. Hồi đầu tuần này, trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden nói: “Sự thật là: Điều này diễn ra nhanh hơn chúng tôi dự đoán”.

Các báo cáo trước đây cho biết, các cơ quan tình báo Mỹ đã dự đoán chính phủ Afghanistan sẽ sụp đổ trong vòng vài tuần hoặc vài tháng sau ngày 31/8./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trên 5.000 người di tản khỏi Afghanistan đã đặt chân đến châu Âu
Trên 5.000 người di tản khỏi Afghanistan đã đặt chân đến châu Âu

VOV.VN - Các nước châu Âu đang đẩy nhanh tốc độ sơ tán công dân cũng như nhân viên người Afghanistan khỏi quốc gia Nam Á, gần 1 tuần sau khi lực lượng Taliban giành quyền kiểm soát toàn bộ Afghanistan.

Trên 5.000 người di tản khỏi Afghanistan đã đặt chân đến châu Âu

Trên 5.000 người di tản khỏi Afghanistan đã đặt chân đến châu Âu

VOV.VN - Các nước châu Âu đang đẩy nhanh tốc độ sơ tán công dân cũng như nhân viên người Afghanistan khỏi quốc gia Nam Á, gần 1 tuần sau khi lực lượng Taliban giành quyền kiểm soát toàn bộ Afghanistan.

Chiếm lĩnh Afghanistan, Taliban ngồi trên kho báu gần 1.000 tỷ USD
Chiếm lĩnh Afghanistan, Taliban ngồi trên kho báu gần 1.000 tỷ USD

VOV.VN - Afghanistan đang sở hữu nhiều mỏ khoáng sản quan trọng trị giá gần 1.000 tỷ USD và tiềm năng này có thể làm thay đổi đáng kể triển vọng kinh tế của đất nước.

Chiếm lĩnh Afghanistan, Taliban ngồi trên kho báu gần 1.000 tỷ USD

Chiếm lĩnh Afghanistan, Taliban ngồi trên kho báu gần 1.000 tỷ USD

VOV.VN - Afghanistan đang sở hữu nhiều mỏ khoáng sản quan trọng trị giá gần 1.000 tỷ USD và tiềm năng này có thể làm thay đổi đáng kể triển vọng kinh tế của đất nước.

Nga sẵn sàng nối lại “định dạng Moscow” về Afghanistan
Nga sẵn sàng nối lại “định dạng Moscow” về Afghanistan

VOV.VN - Phát biểu tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố, nếu cần, Nga sẵn sàng tiếp tục công việc theo “định dạng Moscow” về Afghanistan.

Nga sẵn sàng nối lại “định dạng Moscow” về Afghanistan

Nga sẵn sàng nối lại “định dạng Moscow” về Afghanistan

VOV.VN - Phát biểu tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố, nếu cần, Nga sẵn sàng tiếp tục công việc theo “định dạng Moscow” về Afghanistan.