Mỹ-Nhật Bản tăng cường sức mạnh quân sự

Hai nước đang xem xét huấn luyện chung tại căn cứ quân sự của Mỹ tại đảo Tinian thuộc quần đảo Bắc Mariana nằm ở phía tây Thái Bình Dương.  

Đây là một phần trong nỗ lực tăng cường hợp tác giữa quân đội hai nước trong bối cảnh kế hoạch tái bố trí quân đội Mỹ tại Nhật Bản đang được xem xét lại.

Tàu chiến USS George Washington tại căn cứ hải quân Mỹ ở Yokosuka, Nhật Bản (Ảnh: AP)
Theo giới quan sát, việc Mỹ và Nhật Bản nhất trí tăng cường hợp tác quân sự diễn ra trong bối cảnh có những lo ngại xoay quanh kế hoạch tái bố trí quân đội Mỹ tại Nhật có thể khiến khả năng phòng thủ Nhật Bản giảm sút. Nếu kế hoạch tổ chức huấn luyện chung tại đảo Tinian được thông qua, đây sẽ là thông điệp cho thấy nỗ lực tăng cường khả năng phòng vệ đối với chuỗi đảo Nansei nằm ở phía nam Nhật Bản.

Nhật Bản cũng có kế hoạch gánh vác một phần chi phí cho việc xây dựng cơ sở vật chất của cấc căn cứ Mỹ tại Tinian và những nội dung này sẽ được nêu lên trong báo cáo giữa kỳ về kế hoạch tái bố trí quân Mỹ tại Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên