Mỹ - Nhật - Hàn cam kết hướng tới phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên
VOV.VN - Ngày 15/2, Ngoại trưởng ba nước Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc đã có cuộc gặp bên lề Hội nghị An ninh Munich, bang Baravia, miền Nam nước Đức. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa ba nhà ngoại giao hàng đầu này kể từ khi chính quyền mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức hồi tháng 1.
Tại cuộc gặp, các nhà lãnh đạo ngoại giao hàng đầu của ba nước Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc đã thảo luận về nhiều nội dung quan trọng liên quan tiến trình hợp tác ba bên, cũng như các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm; chia sẻ quan điểm cho rằng, trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng trở nên nghiêm trọng, việc tăng cường đoàn kết giữa ba bên và thúc đẩy hợp tác cụ thể sẽ mang đến hòa bình và thịnh vượng trong khu vực và thế giới.
Ba bên cũng chia sẻ những lo ngại nghiêm trọng về chương trình phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, những tiến triển trong hợp tác quân sự Nga - Triều Tiên, đồng thời nhất trí tăng cường hợp tác nhằm hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên Bán đảo Triều Tiên.
Bên cạnh đó, ba nước cũng bày tỏ quan điểm phản đối mạnh mẽ mọi nỗ lực đơn phương làm thay đổi nguyên trạng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thông qua vũ lực hoặc cưỡng ép, đồng thời cùng tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực Eo biển Đài Loan.
Ngoài ra, ba nhà ngoại giao của Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc cũng khẳng định cam kết tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng thông qua việc sử dụng khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Mỹ.
Sau khi cuộc họp kết thúc, ba bên đã đưa ra tuyên bố chung nhằm tóm tắt kết quả của cuộc gặp.