Mỹ - Nhật – Hàn “đau đầu” với các động thái mới của Triều Tiên

VOV.VN - Trong bối cảnh cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine diễn biến phức tạp, “chảo lửa” Trung Đông “tăng nhiệt” từng ngày, cộng đồng quốc tế lại ghi nhận thêm những tín hiệu căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) hôm nay đưa tin, hiến pháp mới được sửa đổi của nước này lần đầu tiên định nghĩa Hàn Quốc là “một quốc gia thù địch”, dựa theo chủ trương từ bỏ mục tiêu thống nhất hai miền bán đảo Triều Tiên của Nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Cũng theo hãng thông tấn này, các tuyến đường bộ và đường sắt dẫn đến Hàn Quốc qua các khu vực phía Đông và phía Tây thuộc biên giới phía Nam đất nước hiện đã bị chặn hoàn toàn, sau khi quân đội nước này cho nổ tung các đoạn đường nối dài tổng cộng 60 m vào ngày 15/10. Đây là một phần của “sự phân tách hoàn toàn lãnh thổ” với  Hàn Quốc - là một biện pháp phù hợp Hiến pháp và là tất yếu chống lại quốc gia thù địch.

KCNA trích lời thông báo của Bộ Quốc phòng CHDCND Triều Tiên cho biết, nước này sẽ thực hiện các bước tiếp theo để “giữ vững chắc biên giới phía Nam”.

Trước đó, hôm qua, truyền thông Triều Tiên cũng đưa tin, 1,4 triệu thanh niên nước này đã nộp đơn xin gia nhập hoặc quay trở lại quân đội trong tuần này, trong bối cảnh Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc tiến hành nhiều vụ xâm nhập bằng thiết bị bay không người lái tại khu vực biên giới và thủ đô Bình Nhưỡng.

Phản ứng trước các động thái mới của Triều Tiên, Bộ Thống nhất Hàn Quốc – cơ quan xử lý quan hệ liên Triều hôm nay cho biết, Hàn Quốc “lên án mạnh mẽ” việc Triều Tiên thay đổi hiến pháp và việc mô tả Hàn Quốc quốc gia thù địch, đồng thời khẳng định điều này sẽ không làm dao động những nỗ lực hướng tới sự thống nhất hòa bình.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Hong-Kyun hôm qua chính thức lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Triều Tiên về việc điều máy bay không người lái xâm phạm không phận và đổ lỗi cho Triều Tiên muốn căng thẳng leo thang.

“Chúng tôi lên án mạnh mẽ Triều Tiên vì các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa liên tục, cùng hành vi phá hủy các tuyến đường bộ và đường sắt liên Triều, chặn biên giới phía nam, cũng như tuyên bố rằng Hàn Quốc đã gửi máy bay không người lái xâm nhập vào Triều Tiên làm gia tăng căng thẳng”.

Nhà Ngoại giao Hàn Quốc cũng bày tỏ sự quan ngại về những báo cáo về hợp tác quân sự Nga – Triều.

Trước những diễn biến căng thẳng như vậy, Mỹ - Nhật – Hàn thông báo về việc thành lập nhóm làm việc đa quốc gia gồm 11 nước chịu trách nhiệm giám sát các lệnh trừng phạt Triều Tiên. Việc thành lập này diễn ra sau khi Nga hồi tháng 3 từ chối gia hạn hàng năm cho một nhóm chuyên gia của Liên Hợp Quốc, chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện các lệnh trừng phạt nhằm kiềm chế các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên trong 15 năm qua. Khi đó, Trung Quốc đã bỏ phiếu trắng.

Về phía Nga, Văn phòng Tổng thống (Điện Kremlin) hôm qua cũng lên tiếng bác bỏ các thông tin Triều Tiên gửi quân tham gia vào cuộc xung đột Ukraine, khẳng định đây là những thông tin sai lệch.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên xác nhận đóng hoàn toàn đường bộ và đường sắt với Hàn Quốc
Triều Tiên xác nhận đóng hoàn toàn đường bộ và đường sắt với Hàn Quốc

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Triều Tiên đã chính thức lên tiếng xác nhận việc đóng cửa hoàn toàn các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối khu vực biên giới phía Nam với Hàn Quốc, đồng thời tuyên bố Hàn Quốc là “quốc gia thù địch”.

Triều Tiên xác nhận đóng hoàn toàn đường bộ và đường sắt với Hàn Quốc

Triều Tiên xác nhận đóng hoàn toàn đường bộ và đường sắt với Hàn Quốc

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Triều Tiên đã chính thức lên tiếng xác nhận việc đóng cửa hoàn toàn các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối khu vực biên giới phía Nam với Hàn Quốc, đồng thời tuyên bố Hàn Quốc là “quốc gia thù địch”.

Triều Tiên tuyên bố Hàn Quốc là “quốc gia thù địch” theo Hiến pháp
Triều Tiên tuyên bố Hàn Quốc là “quốc gia thù địch” theo Hiến pháp

VOV.VN - Hãng thông tấn chính thức Triều Tiên KCNA hôm 17/10 cho biết, Hội đồng Nhân dân tối cao, tức Quốc hội Triều Tiên đã sửa đổi Hiến pháp, trong đó chỉ định Hàn Quốc là “quốc gia thù địch”.

Triều Tiên tuyên bố Hàn Quốc là “quốc gia thù địch” theo Hiến pháp

Triều Tiên tuyên bố Hàn Quốc là “quốc gia thù địch” theo Hiến pháp

VOV.VN - Hãng thông tấn chính thức Triều Tiên KCNA hôm 17/10 cho biết, Hội đồng Nhân dân tối cao, tức Quốc hội Triều Tiên đã sửa đổi Hiến pháp, trong đó chỉ định Hàn Quốc là “quốc gia thù địch”.

Hàn Quốc công bố khu vực nguy hiểm ở biên giới với Triều Tiên
Hàn Quốc công bố khu vực nguy hiểm ở biên giới với Triều Tiên

VOV.VN - Bán đảo Triều Tiên đang chứng kiến thêm nhiều diễn biến căng thẳng, trong đó có việc Hàn Quốc công bố những khu vực nguy hiểm trên biên giới liên Triều. Trong khi đó, KCNA đưa tin, khoảng 1,4 triệu thanh niên nước này nhập ngũ chỉ trong hai ngày.

Hàn Quốc công bố khu vực nguy hiểm ở biên giới với Triều Tiên

Hàn Quốc công bố khu vực nguy hiểm ở biên giới với Triều Tiên

VOV.VN - Bán đảo Triều Tiên đang chứng kiến thêm nhiều diễn biến căng thẳng, trong đó có việc Hàn Quốc công bố những khu vực nguy hiểm trên biên giới liên Triều. Trong khi đó, KCNA đưa tin, khoảng 1,4 triệu thanh niên nước này nhập ngũ chỉ trong hai ngày.

// POLL JS