Mỹ Nhật Hàn hợp sức ngăn Triều Tiên thử hạt nhân

(VOV) - Trong khi đó, Triều Tiên cũng tuyên bố sẽ có những hành động đáp trả..

Giới chức Nhật Bản và Mỹ đã nhất trí hợp tác chặt chẽ với phía Hàn Quốc nhằm ngăn chặn Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân mới. 

Trong cuộc gặp tại thủ đô Tokyo, ông Shinsuke Sugiyama, Vụ trưởng Vụ các vấn đề châu Á – châu Đại Dương, Bộ Ngoại giao Nhật Bản và đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Triều Tiên Glyn Davies đã trao đổi các biện pháp giúp Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đối phó trong trường hợp Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân.

Bên cạnh đó, giới chức hai nước cũng thông qua các kế hoạch nhằm gây sức ép buộc Triều Tiên tuân thủ những nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), không thực thi bất kỳ “hành động khiêu khích nào”, trong đó có thử hạt nhân. Hai bên còn nhất trí hợp tác với Trung Quốc và Nga – hai nước tham gia tiến trình đàm phán 6 bên nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp ông Xưghiyama, đặc phái viên của Mỹ Glin Đâyvi cho biết: “Chúng tôi đã thảo tuận các biện pháp trừng phạt Triều Tiên tại Hàn Quốc, Bắc Kinh và ở Tokyo. Chúng tôi đã nhất trí với cả ba nước rằng, điều quan trọng là thực hiện các cam kết trừng phạt Triều Tiên theo nghị quyết đã được thông qua tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc”

Cùng ngày (28/1), Trung Quốc tiếp tục kêu gọi các bên liên quan kiềm chế trong căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên. 

Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói: “Hiện nay tình hình trên bán đảo Triều Tiên diễn biến phức tạp. Chúng tôi hy vọng các bên liên quan giữ bình tĩnh, tăng cường đối thoại, tránh các hành động có thể làm gia tăng thêm căng thẳng và hủy hoại hòa bình và ổn định trên bán đảo  Triều Tiên.

Trong một động thái đáp trả, ngày 28/1 Triều Tiên đã đổ lỗi cho Nhật Bản "làm đổ vỡ" các cuộc đàm phán song phương được nối lại từ mùa Thu năm ngoái,  sau khi Tôk ủng hộ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc siết chặt trừng phạt Bình Nhưỡng liên quan tới vụ phóng tên lửa tầm xa hồi tháng 12 năm ngoái.

Năm nay đánh dấu tròn 10 năm kể từ khi tiến trình đàm phán 6 bên gồm: Triều Tiên, Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga được khởi động nhằm ngăn chặn việc Bình Nhưỡng phát triển hạt nhân. Tuy nhiên, qua động thái của các bên cho thấy, tương lai nối lại tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên đang ngày một xa vời ../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên